LHQ chỉ trích tấn công bằng máy bay không người lái

(Kiến Thức) - Nhân chuyến thăm Pakistan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã chỉ trích các cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái có vũ trang.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon thảo luận với lãnh đạo Pakistan.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon thảo luận với lãnh đạo Pakistan.
Tại Islamabad ngày 13/8, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã chỉ trích việc sử dụng máy bay không người lái có vũ trang, một thành tố chủ chốt nhưng gây nhiều tranh cãi trong cuộc chiến của Mỹ chống chủ nghĩa khủng bố, trong đó có các mục tiêu ở Tây Bắc Pakistan.
Phát biểu với một cử tọa đa số là các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị của Pakistan, ông Ban Ki-moon nói việc sử dụng các máy bay không người lái phải được kiểm soát bằng luật quốc tế: “Như tôi vẫn thường nói, việc sử dụng máy bay không người lái có vũ trang, như bất kỳ loại vũ khí nào khác, phải được đặt dưới những luật lệ quốc tế mang tính lâu dài, kể cả luật nhân đạo quốc tế. Ðây là một lập trường rất rõ ràng của Liên Hợp Quốc. Mọi nỗ lực phải được thực hiến để tránh những sơ sót và thương vong cho dân chúng”.
Chương trình máy bay không người lái của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại các vùng bộ tộc ở Pakistan lâu nay vẫn bị cáo buộc là gây thương vong cho thường dân và gây ra nhiều quan ngại về nhân đạo ở nước ngoài.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon: "Việc sử dụng máy bay không người lái có vũ trang... phải được đặt dưới những luật lệ quốc tế ".
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon: "Việc sử dụng máy bay không người lái có vũ trang... phải được đặt dưới những luật lệ quốc  tế ".
Trong khi chỉ trích chương trình máy bay không người lái, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng nhắc nhở cử toạ rằng giải pháp cho sự ổn định lâu dài trong bất cứ khu vực nào đều bao gồm cả an ninh lẫn phát triển: “Các ưu tiên về ngân sách phải phản ánh các ưu tiên của dân chúng: đó là giáo dục và năng lượng, đem lại sức mạnh và công ăn việc làm tốt. Nhân quyền và nhân phẩm. Tiếp xúc và bắc các nhịp cầu với những láng giềng. Chúng ta phải cố gắng khắc phục các vụ khủng hoảng an ninh ngắn hạn bằng cách thiết đặt các nền móng hòa bình lâu dài qua phát triển bền vững”.
Giới chỉ trích nói Pakistan đã chi quá nhiều ngân sách cho quốc phòng và thiếu quan tâm đến các lĩnh vực y tế và giáo dục.
Ðứng cạnh Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, tướng Ashfaq Kayani, và cố vấn Thủ tướng đặc trách Ngoại vụ Sartaj Aziz, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã cảm ơn Pakistan về các nỗ lực góp vào hòa bình và an ninh quốc tế.
Pakistan là một trong những nước hàng đầu đóng góp binh sĩ và cảnh sát cho các sứ mạng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Khoảng 8 ngàn người Pakistan đã phục vụ dưới lá cờ Liên Hợp Quốc trên khắp thế giới và 136 người đã hy sinh trong khi thi hành sứ mạng đó.
Theo dự kiến, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon sẽ gặp cả Tổng thống Asif Ali Zardari sắp mãn nhiệm lẫn Thủ tướng vừa đắc cử Nawaz Sharif.

Hạn hán tồi tệ nhất trong 30 năm tàn phá Namibia

(Kiến Thức) - Bị ảnh hưởng bởi trận hạn hán tồi tệ nhất trong 30 năm qua, 1/3 dân số Namibia (khoảng 780.000 người) có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, trong đó có 110.000 trẻ em dưới 5 tuổi.
 

Lãnh thổ Namibia chủ yếu là sa mạc và vẫn đang phải đối mặt với trận hạn hán tồi tệ nhất trong 30 thập kỷ qua. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 780.000 người – 1/3 dân số Namibia bao gồm 110.000 trẻ em dưới 5 tuổi - có nguy cơ bị suy dinh dưỡng.
 Lãnh thổ Namibia chủ yếu là sa mạc và vẫn đang phải đối mặt với trận hạn hán tồi tệ nhất trong 30 thập kỷ qua. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 780.000 người – 1/3 dân số Namibia bao gồm 110.000 trẻ em dưới 5 tuổi - có nguy cơ bị suy dinh dưỡng.
Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng Tây Bắc Kunene, nơi người dân du mục Himba sinh sống và trải qua một năm thứ 2 chưa được hứng một giọt mưa nào.
 Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng Tây Bắc Kunene, nơi người dân du mục Himba sinh sống và trải qua một năm thứ 2 chưa được hứng một giọt mưa nào.

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh số 2 của Taliban Pakistan

Máy bay không người lái Pretador của Mỹ phóng tên lửa.
 Máy bay không người lái Pretador của Mỹ phóng tên lửa.

Các quan chức an ninh Pakistan chobiết máy bay không người lái đã phóng 2 tên lửa vào một ngôi nhà đất ởlàng Chashma, cách thị trấn hành chính của khu vực là Miranshah 3 km vềphía đông. Họ cho biết 7 người thiệt mạng và 4 người khác bị thươngtrong vụ tấn công này. Đây là một đòn nặng giáng vào phiến quân ở Pakistan. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này đã giết chết 7người, trong đó có phó thủ lĩnh Wali-ur-Rehman của Taliban ở Pakistan.Hồi tháng 12/2012, quan chức quân đội cấp cao ở khu vực Nam Waziristancho biết Wali-ur-Rehman là người kế nhiệm thủ lĩnh Taliban Pakistan,Hakimullah Mehsud.

"Đây là một cú sốc lớn đối với phiến quân và chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến chống quân nổi dậy”, một quan chức an ninh nói với Reuters.

“Ngoại giao chiến hạm” Nga-Nhật

Phải chăng Nga-Nhật bắt đầu “ngoại giao chiến hạm” với việc hai khu trục hạm của JDF thả neo bên bờ sông Neva trong chuyến thăm lần đầu tiên tới St.Petersburg?

Hai chiến hạm Nhật thả neo bên bờ sông Neva
Hai chiến hạm Nhật thả neo bên bờ sông Neva 
Đây là chuyến thăm đầu tiên của các chiến hạm hải quân Nhật Bản trong lịch sử quan hệ Nga – Nhật tới St Petersburg. Trước đó năm 2005, tàu huấn luyện của Hải quân Nhật Bản tàu "Kasim" đã đóng vai trò sứ giả hình thành mối quan hệ giữa Nga và Nhật Bản - đại diện báo chí của quân khu phía Tây thông báo cho tờ Fontanka.

Đọc nhiều nhất

Tin mới