Hàng loạt thương hiệu nổi tiếng bị gọi tên trong danh sách của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Trước làn sóng hoang mang của người tiêu dùng, những nhãn hàng quen thuộc liên tục bị netizen réo gọi như Merzy. Paula's Choice và Lemonade...
Sau khi Paula's Choice, Merzy lên tiếng trấn an người dùng, Lemonade cũng đăng tải thông báo chính thức nhằm giải thích việc tên thương hiệu xuất hiện trong danh sách gần 130 sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm của Cục Quản lý Dược.
Lemonade giải thích lý do các sản phẩm bị "gọi tên" ra sao?
Theo Lemonade, vào 04/05/2021, Lemonade đã cho ra mắt ba sản phẩm phiên bản giới hạn (chỉ bán trong một thời điểm), cụ thể là son “Perfect Couple Lip - Fashionistar”, son “Perfect Couple Ver 2” và kem nền “Perfect Couple Foundation”. Ba sản phẩm này chỉ được bán cho tới thời điểm giữa năm 2023. Đến hết 2023, tất cả sản phẩm không còn trên thị trường vì đã được thu hồi do hạn sử dụng.
Sáng 03/03/2026, đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết tại kỳ họp lần thứ 42, Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN đã thống nhất cập nhật hai chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane vào danh sách cấm sử dụng trong ngành công nghiệp làm đẹp tại các nước ASEAN. Trước thời điểm cập nhật này, hai chất nêu trên vẫn được cấp phép sử dụng theo quy định hiện hành và được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp. Hiện tại, ở nhiều thị trường như Mỹ (FDA), Nhật Bản vẫn đang cấp phép sử dụng hai chất này.
Như vậy, tại thời điểm ba sản phẩm ra mắt và lưu hành (2021 - 2023), các thành phần trong ba sản phẩm đều nằm trong phạm vi được phép sử dụng theo quy định áp dụng lúc bấy giờ.
Lemonade giải thích ba sản phẩm đã ngừng ra thị trường từ cuối 2023, nhưng do công ty chưa thực hiện quy trình thu hồi giấy công bố với ba sản phẩm đó nên mới xuất hiện trong danh sách thu hồi lần này của Cục Quản lý Dược.
Thương hiệu này cũng cam kết, các sản phẩm đang được bày bán và lưu hành của Lemonade hiện nay đều tuân thủ quy định hiện hành và không chứa các chất thuộc danh mục cấm theo quy định của Nhà nước; Lemonade tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các yêu cầu từ cơ quan quản lý nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng...
Việc các thương hiệu mỹ phẩm đồng loạt lên tiếng cho thấy mức độ nhạy cảm của thị trường trước các thông tin liên quan đến an toàn mỹ phẩm. Trong bối cảnh danh sách thu hồi được lan truyền rộng rãi, sự minh bạch và phản hồi kịp thời từ doanh nghiệp được xem là yếu tố then chốt giúp trấn an khách hàng và tránh những hiểu lầm không đáng có.
Xu hướng clean beauty
Theo Cơ quan Hóa chất châu Âu (European Chemicals Agency – ECHA), Octamethylcyclotetrasiloxane được phân loại là chất có đặc tính PBT (khó phân hủy sinh học và có khả năng tích lũy trong môi trường). Dựa trên đánh giá này, Liên minh châu Âu đã giới hạn nồng độ D4 xuống dưới 0,1% trong các sản phẩm rửa trôi như dầu gội và sữa tắm nhằm giảm nguy cơ tích tụ trong hệ sinh thái nước.
Trước đó ở các thị trường khác như Mỹ hay châu Á, thành phần này vẫn được phép sử dụng trong nhiều loại mỹ phẩm, kể cả sản phẩm không rửa trôi như kem dưỡng hay makeup. Đồng thời, xu hướng clean beauty khiến một số thương hiệu bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế silicone truyền thống, ưu tiên các thành phần dễ phân hủy hơn hoặc có nguồn gốc thiên nhiên.
Ảnh minh họa/Internet
Theo ý kiến khoa học từ Ủy ban Khoa học về An toàn Người tiêu dùng của EU (Scientific Committee on Consumer Safety – SCCS), việc sử dụng cyclic siloxanes trong mỹ phẩm không rửa trôi vẫn được xem là an toàn trong giới hạn nồng độ nhất định, dù các cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi dữ liệu dài hạn.
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính bền vững và môi trường, nhóm silicone bay hơi này đang đứng trước áp lực thay thế bằng các giải pháp thân thiện hơn.
Cục Quản lý Dược yêu cầu các công ty được nêu trong danh sách phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm bị thu hồi, đồng thời, gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/3/2026.
Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm trên. Các cơ quan phối hợp với đơn vị truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.
Cơ quan chức năng khuyên người tiêu dùng ngừng ngay việc mua bán, sử dụng các mặt hàng trên, đồng thời chủ động mang trả lại sản phẩm cho điểm cung ứng.