Lật xe khách chở 40 người trên Quốc lộ 1A, nhiều người bị thương

(Kiến Thức) - Vụ lật xe khách chở 40 người trên Quốc lộ 1A xảy ra chiều ngày 14/1, trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin VOV đăng tải, vụ lật xe khách chở 40 người trên Quốc lộ 1A xảy ra vào khoảng 17h ngày 14/1, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Vào thời điểm trên, chiếc xe giường nằm 36B – 0296 đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng TP HCM - Thanh Hóa, khi đến ngã ba giao cắt giữa quốc lộ 1A và tuyến đường DT 536 (tuyến đường nối quốc lộ 1A đi thị xã Cửa Lò), đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì gặp tai nạn.
Lat xe khach cho 40 nguoi tren Quoc lo 1A, nhieu nguoi bi thuong
 Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách. Ảnh Báo Giao Thông
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe có khoảng 40 hành khách đang trên đường về quê ăn Tết. Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 16 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Trong đó có 3 trường hợp bị thương nặng.
Báo Giao Thông dẫn lời hành khách Nguyễn Thị Khê (SN1969, trú Quảng Xương, Thanh Hóa) kể về chuyến xe định mệnh: Lúc tôi đang nằm ngủ, bỗng nghe tiếng rầm, người bị hất văng đi. Khi choàng tỉnh dậy tôi và hầu hết mọi người đều hoảng loạn. May mà có một số người bình tĩnh đạp vỡ kính chúng tôi mới ra được bên ngoài. Khi trong xe, tôi tưởng mình sẽ không được ăn Tết với gia đình nữa chỉ biết lao về phía những hành khách khác”.
Lat xe khach cho 40 nguoi tren Quoc lo 1A, nhieu nguoi bi thuong-Hinh-2
 Hành khách hoảng sợ sau tai nạn lật xe. Ảnh Báo Giao Thông
“Lúc tai nạn, tôi vẫn đang thức, thấy xe đâm cái rầm, rồi lật 2 vòng rồi bay qua dải phân cách. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ”, bác Trần Đình Phát (SN 1959, trú Hậu Lộc, Thanh Hóa), một trong số những hành khách trên chuyến xe cho biết.
Theo danh sách tại bệnh viện Đa khoa 115 các nạn nhân nhập viện cấp cứu gồm: Hồ Thị Phương (SN 1969), Tô Thị Ánh Thư (SN 2009), Lê Thị Quỳnh (SN 1992), Tô Việt Anh (SN 2012), Uông Thị Lý (SN 1968), Nguyễn Tú Thành (SN 2000), Tô Thị Thảo (SN 1996), Tô Thị Tâm, Tô Thị Hồng, Nguyễn Thị Tươi, Phạm Văn Dũng, Tô Ngọc Quang, Lê Thị Giang, Tô Hữu Sùng (cùng trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).
Nhận được thông tin lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe khách.

Ảnh: Hàng loạt cây xanh chết khô chờ đổ đè người ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Hàng loạt cây xanh dọc hai bên vỉa hè trên đường Lý Sơn (quận Long Biên, TP Hà Nội) đang chết khô, chờ đổ đè người đi đường rất nguy hiểm.

Anh: Hang loat cay xanh chet kho cho do de nguoi o Ha Noi
Thời gian gần đây, nhiều người tham gia giao thông trên đường Lý Sơn (gần cầu Đông Trù, quận Long Biên, Hà Nội) chứng kiến tình trạng cây xanh dọc vỉa hè hai bên đường bị chết hàng loạt.

Sở Xây Dựng Hà Nội thông tin việc chặt hạ hơn 1.300 cây xanh

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Sở Xây Dựng Hà Nội vừa có trả lời chính thức về thông tin chặt hạ, dịch chuyển, cắt tỉa hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội).

Liên quan đến thông tin hơn 1.300 cây xanh dọc hai bên đường Phạm Văn Đồng (từ cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long) bị chặt hạ, dịch chuyển, cắt tỉa để phục vụ việc thi công dự án mở rộng đường vành đai 3 gây xôn xao dư luận, chiều 6/6, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội – Lê Văn Dục đã thông tin chính thức về việc này.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, tuyến đường Vành đai 3 là trục giao thông huyết mạch của Hà Nội. Tuyến đường được xây dựng và mở rộng theo quy hoạch, đoạn đường Phạm Văn Đồng (từ cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long) nay vẫn là đường cũ, mặt cắt ngang từ 23m đến 25m với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, các nút giao thông đồng mức, mật độ xe lưu thông dày đặc với lưu lượng xe thuộc loại cao nhất của Hà Nội. Đặc biệt, hệ thống giao thông trên đoạn đường cũng đã cũ, các điểm giao đồng mức, dân cư ngày càng cao nên tuyến đường thuộc một trong những tuyến quá tải, thường xuyên ùn tắc (tại các điểm giao Hoàng Quốc Việt, đường ngang Học viện Tài chính, và đáng ngại hơn cả là các đường ngang Tân Xuân, Cổ Nhuế, Công viên Hòa Bình…).

Hà Nội: Phòng mưa bão, kiến nghị đóng cọc thép níu cây xanh

(Kiến Thức) - Công ty cây xanh Hà Nội đang xin ý kiến UBND TP  cho đóng cọc thép chằng chống những cây mới trồng phòng mưa bão.

Tại hội nghị Tổng kết công tác Phòng - chống thiên tai năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 , ông Vũ Kiên Trung - Tổng giám đốc công ty TNHH Công viên cây xanh Hà Nội (công ty cây xanh Hà Nội), cho biết: “Để thực hiện được tốt chương trình trồng một triệu cây xanh mà Hà Nội đề ra, cũng như do đặc thù nên việc trồng cây xanh chỉ diễn ra buổi đêm vừa không cản trở giao thông, vừa thuận lợi cho việc phát triển của cây nên nhiều đêm công nhân của công ty hầu như phải thức thâu đêm về đến nhà thì trời đã sáng. Có những đêm công nhân gần như thức trắng, nhiều hôm 3h, 4h sáng mới về nhà…”.
Theo lãnh đạo công ty cây xanh Hà Nội, nếu như cả năm 2015, công ty chỉ trồng khoảng 500 cây thì trong năm 2016, mỗi đêm công ty trồng khoảng 700 – 800 cây. Hơn nữa, số cây xanh được trồng trong những tháng đầu năm 2017 cũng đã vượt cả năm 2016.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.