Lần đầu tiên Nhật Bản thử nghiệm tên lửa chống hạm nội địa

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tuyên bố rằng họ đã tiến hành thử tên lửa chống hạm lần đầu tiên trên lãnh thổ nước này.

Cuộc thử nghiệm tên lửa tầm ngắn đất đối hạm Type 88 đã được tiến hành vào thứ Ba tại Trường bắn phòng không Shizunai trên đảo chính cực bắc Hokkaido của Nhật Bản.

Khoảng 300 binh sĩ đã tham gia cuộc tập trận hôm thứ Ba của Lữ đoàn Pháo binh số 1 thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, sử dụng tên lửa huấn luyện nhắm vào một chiếc thuyền không người lái cách bờ biển phía nam Hokkaido khoảng 40 km (24 dặm), các quan chức cho biết. GSDF cho biết các quan chức vẫn đang xem xét kết quả thử nghiệm.

Tên lửa đất đối hạm Type 88 (SSM-1) triển khai trong cuộc diễn tập bắn đạn thật lịch sử trên quần đảo Kuril. Ảnh: GSDF

Do hạn chế về không gian và lo ngại về an toàn, Nhật Bản trước đây đã tiến hành thử tên lửa tại lãnh thổ Mỹ - một đồng minh theo hiệp ước và Australia, một đối tác quốc phòng hàng đầu của Nhật Bản, nơi có bãi tập rộng lớn.

Vụ thử tên lửa trong nước đầu tiên vào thứ Ba nhấn mạnh nỗ lực của Nhật Bản hướng tới một quân đội tự chủ hơn và việc nước này có được khả năng tấn công đáp trả như một biện pháp răn đe đối với hoạt động hải quân ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trên các vùng biển khu vực.

Nhật Bản cũng quan ngại về các cuộc tập trận quân sự chung ngày càng gia tăng xung quanh bờ biển Nhật Bản giữa Trung Quốc và Nga. Nhật Bản và Nga, nước láng giềng phía bắc của Hokkaido, có tranh chấp lãnh thổ.

Theo Hiến pháp hòa bình của mình, Nhật Bản từng hạn chế sử dụng vũ lực chỉ để tự vệ, nhưng đã có bước đột phá lớn trong chính sách này vào năm 2022 khi thông qua chiến lược an ninh 5 năm đang diễn ra, trong đó coi Trung Quốc là thách thức chiến lược lớn nhất và kêu gọi xây dựng liên minh chặt chẽ hơn giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ.

japan-to-hold-first-type-88-anti.jpg
Tên lửa Type 88 (SSM-1) lần đầu tiên khai hỏa bên trong nội địa Nhật Bản. Ảnh: GSDF

Tên lửa Type 88 (SSM-1) lần đầu tiên khai hỏa bên trong nội địa Nhật Bản. Ảnh: GSDF

Nhật Bản hiện đang nỗ lực triển khai tên lửa hành trình tầm xa, bao gồm cả tên lửa Tomahawk mua từ Hoa Kỳ, bắt đầu vào cuối năm nay.

Tên lửa đất đối hạm Type 88 (SSM-1), một hệ thống phòng thủ bờ biển gắn trên xe tải do Mitsubishi Heavy Industries phát triển và lần đầu tiên đưa vào sử dụng vào cuối những năm 1980.

Hệ thống tên lửa Type 88 được trang bị một tên lửa đẩy nhiên liệu rắn và một tên lửa hành trình động cơ phản lực có khả năng tấn công mục tiêu ở phạm vi khoảng 180 km. Sử dụng dẫn đường quán tính để điều hướng giữa chặng và dẫn đường radar chủ động để nhắm mục tiêu ở giai đoạn cuối, Type 88 được thiết kế để tấn công tàu địch với độ chính xác cao, khiến nó trở thành một thành phần cốt lõi trong chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD) trên bờ của Nhật Bản.

Hệ thống này được lắp trên một xe vận chuyển-lắp-phóng (TEL) có bánh xe 8x8 và thường được triển khai thành các tổ hợp gồm bốn bệ phóng, mỗi bệ được trang bị nhiều tên lửa, được hỗ trợ bởi xe chỉ huy, radar và xe nạp đạn.

Một bãi bắn tên lửa đang được xây dựng trên đảo không người ở Minamitorishima, hòn đảo cực đông của nước này ở phía tây Thái Bình Dương, khu vực mà hai tàu sân bay Trung Quốc được nhìn thấy hoạt động cùng nhau lần đầu tiên vào đầu tháng này.

Tên lửa diệt hạm Type 88 do Nhật Bản tự phát triển.

Nhật Bản triển khai tên lửa có tầm bắn 1.000 km lên hòn đảo tiền tiêu

Việc triển khai tên lửa chống hạm lên đảo Minamitori được xem là động thái mới nhất của Nhật Bản trong việc tăng cường khả năng phòng thủ cho đất nước.

Nhat Ban trien khai ten lua co tam ban 1.000 km len hon dao tien tieu
Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) đã công bố kế hoạch xây dựng bãi phóng tên lửa đầu tiên của mình trên đảo Minamitori, nằm ở phía tây bắc Thái Bình Dương, cách Tokyo khoảng 1.800 km. Cơ sở này dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2026. Ảnh: Wikipedia.

Máy bay Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bị rơi khi huấn luyện

Chiều nay (14/05), một chiếc máy bay huấn luyện của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã rơi xuống một hồ chứa nước nông nghiệp ở Inuyama, tỉnh Aichi.

Theo xác nhận, có hai nhân viên thuộc của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản ở trên máy bay này.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, vào khoảng 15 giờ chiều nay (14/05, giờ địa phương), một máy bay huấn luyện T4 chở theo 2 nhân viên của Lực lượng Phòng vệ Trên không đã “biến mất” khỏi radar khi đang bay gần thành phố Inuyama ngay sau khi cất cánh từ Căn cứ Komaki của Lực lượng Phòng vệ Trên không ở tỉnh Aichi và hướng đến Căn cứ Nyutabaru ở tỉnh Miyazaki.

Cận cảnh xe tăng bánh lốp Type-16 cực “ngầu” của Nhật Bản

Xe tăng bánh lốp Type-16 của Nhật Bản có hỏa lực còn mạnh hơn cả xe tăng T-54 do Liên Xô sản xuất, với pháo chính cỡ nòng 105mm.

Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban
 Xe tăng bánh lốp là một thuật ngữ không chính thức được sử dụng để chỉ một số xe bọc thép hạng nặng hiện đại gắn pháo (đôi khi cũng được gọi là xe tăng tấn công bánh lốp hoặc xe hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh). Trong số các xe tăng bánh lốp hiện đại phải kể đến Type-16 do Nhật Bản sản xuất.
Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban-Hinh-2
 Xe tăng Type-16 với pháo và súng máy được phát triển theo các kế hoạch mới của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nhằm tăng cường sức mạnh lục quân.
Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban-Hinh-3
 Các yêu cầu chính đối với Type 16 là chất lượng chiến đấu phải ngang bằng với xe tăng chiến đấu chủ lực cũ Type 74.
Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban-Hinh-4
 Trong khi đó tính cơ động phải được cải thiện so với xe tăng chủ lực Type-74.
Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban-Hinh-5
 Một yêu cầu được đặt ra khi thiết kế Type-16 là chúng phải có trọng lượng đủ nhẹ để có khả năng được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự hiện có và trong tương lai.
Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban-Hinh-6
 Ban đầu, Type 16 được phát triển bởi Viện Nghiên cứu & Phát triển Kỹ thuật của Lầu Năm Góc cho mục đích phòng ngự và trinh sát chiến thuật, có thể vừa hỗ trợ bộ binh vừa tiêu diệt xe bọc thép của đối phương.
Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban-Hinh-7
 Việc sản xuất các nguyên mẫu được trao cho Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi, sau đó cũng chính công ty này được giao để sản xuất loạt.
Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban-Hinh-8
 Xe tăng bánh lốp Type-16 ra mắt lần đầu vào năm 2013 sau 6 năm phát triển.
Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban-Hinh-9
 Xe có trọng lượng nặng 26 tấn sử dụng khung gầm bốn trục dẫn động với động cơ diesel công suất 570 mã lực, có tốc độ 100 km/h và dự trữ hành trình 400km; thử nghiệm quốc gia đã được tổ chức vào năm 2014-2015.
Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban-Hinh-10
 Với vỏ giáp của Type-16 phía trước có thể bảo vệ khỏi đạn pháo cỡ 30mm và hai bên hông có thể chống được đạn 14,5mm.
Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban-Hinh-11
 Type-16 được trang bị pháo 105mm bắn đạn tiêu chuẩn của NATO và hai súng máy có cỡ nòng khác nhau.
Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban-Hinh-12
Pháo cỡ 105mm có nòng dài 52 lần cỡ nòng chủ yếu dùng pháo L7 của Anh, được trang bị phanh hãm để giảm độ giật. 
Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban-Hinh-13
 Người ta đã phát triển đạn M1060A3 mới có thể xuyên thủng giáp đồng nhất dầy 500mm dùng cho loại pháo này.
Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban-Hinh-14
 Đơn đặt hàng sản xuất loạt đầu tiên Mitsubishi nhận được vào năm 2016 và cho đến nay, 116 chiếc Type 16 đã được ký hợp đồng; Type 16 đầu tiên đã xuất hiện trong Lục quân Lực lượng Phòng vệ năm 2017.
Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban-Hinh-15
 Một đơn hàng mua 33 chiếc trong năm 2020 với giá 23,7 tỷ yên (220 triệu USD) sẽ sớm được quyết định, các đơn đặt hàng mới có thể xuất hiện trong những năm tới.
Can canh xe tang banh lop Type-16 cuc “ngau” cua Nhat Ban-Hinh-16
Đến nay, Lực lượng Phòng vệ đã nhận được gần một nửa số lượng Type 16, việc sản xuất Type 16 sẽ tiếp tục cho đến năm 2026 với tổng số 250-300 chiếc, để đảm bảo tái trang bị theo kế hoạch. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới