Kỳ nghỉ trên du thuyền hạng sang trở lại

Singapore, Malaysia và Indonesia là các quốc gia Đông Nam Á đầu tiên nối lại các chuyến du thuyền cao cấp, sau khi loại hình du lịch đó bị tạm dừng kể từ tháng 3/2020 vì đại dịch.

Nhân lực ngành du lịch cảm thấy phấn chấn bởi lượng khách đặt tour du lịch ở trên thuyền gia tăng khi các đơn vị khai thác thông báo nhiều cảng biển hoạt động lại kể từ đầu tháng 6, theo The Straits Times.

Công ty Royal Caribbean tuyên bố sẽ tiếp tục tour qua nhiều nước kể từ cuối tháng 6, Resorts World Cruises cũng đưa ra thông báo tương tự chỉ sau ít ngày.

Đầu tháng 7, du thuyền Spectrum of the Seas của công ty Royal Caribbean đã cập cảng Port Klang (Malaysia), còn Genting Dream của Resorts World Cruises đã đến cảng Bintan và Batam (Indonesia) vào cùng thời điểm.

Ky nghi tren du thuyen hang sang tro lai

Du thuyền Spectrum of the Seas đã hoạt động trở lại sau đại dịch, thu hút nhiều du khách nội địa và quốc tế. Ảnh: Klook.

Bà Angie Stephen, Phó chủ tịch - Giám đốc điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Royal Carribean, cho biết nhu cầu du lịch quốc tế đang tăng lên nhanh chóng.

"Sự gia tăng rõ rệt nhất đến từ các nước trong khu vực, nhất là từ Ấn Độ, Malaysia và Indonesia", bà Stephen nói.

Michael Goh, Chủ tịch Resorts World Cruises, trả lời rằng lượng khách đặt chỗ cho các tour trên du thuyền đã tăng gấp đôi. Phần lớn hành khách là người địa phương và quốc tế từ 3 quốc gia kể trên.

Bà Sarah Wan, Tổng giám đốc Klook tại Singapore, nói nền tảng đặt vé du lịch này cũng chứng kiến lượng đặt phòng và tìm kiếm về các chuyến du lịch trên du thuyền hạng sang cũng tăng gấp 7 lần chỉ trong vài tháng gần đây.

Malcom Lim (24 tuổi) là một trong những du khách háo hức chờ đợi chuyến du lịch trên thuyền Spectrum of the Seas từ ngày 21/7 đến 25/7 tới. Vài năm qua, Lim khó có dịp đi nghỉ cùng cả gia đình.

"Gia đình tôi luôn ao ước có một kỳ nghỉ trên du thuyền, song luôn gặp khó khăn vì yếu tố khách quan. Cuối cùng, sau đại dịch, chúng tôi đã tìm được cơ hội", Lim kể.

Trong một tuyên bố mới đây, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) hy vọng ngành du lịch du thuyền nước này sẽ phục hồi về mức trước đại dịch trong năm 2023-2024.

Trước đại dịch, ngành công nghiệp du thuyền của đảo quốc sư tử đã ghi nhận 1,8 triệu hành khách vào năm 2019.

Sự phục hồi của loại hình du lịch này cũng đem tới hy vọng cho nhân sự trong lĩnh vực này.

Ông Christopher Khoo, Giám đốc điều hành công ty tư vấn du lịch quốc tế Master Consult Services, nói rằng xu hướng này sẽ đem tới nhiều việc làm hơn cho người dân ở Singapore.

"Những công việc như tài xế đưa đón ở các điểm trung chuyển hoặc nhân sự trên thuyền sẽ có nhiều cơ hội tuyển dụng hơn", ông Khoo lưu ý.

Đổ xô đặt tour du lịch dịp 30/4, khách sạn tăng giá vẫn kín chỗ

Nửa tháng trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều khách sạn hạng sang tại một số điểm du lịch hút khách như Phú Quốc, Hạ Long... gần như đã kín phòng.

Dịp lễ 30/4 - 1/5 tới là thời điểm mà nhiều gia đình lựa chọn một tour du lịch để tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Cỏ dại không trồng cũng mọc sum suê, dân nhổ bán kiếm 600.000 đồng/ngày

Loại cây cỏ này có tên lạ lẫm nhưng là đặc sản ở miền Tây mà không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức.

Co dai khong trong cung moc sum sue, dan nho ban kiem 600.000 dong/ngay

Du lịch Hội An, Huế, Nha Trang nhưng chỉ để đổi chỗ ngủ

Không có nhu cầu “sống ảo” hay gặp thời tiết bất lợi, nhiều người trẻ biến chuyến du lịch của mình thành dịp nghỉ ngơi, thay đổi không gian trong vài ngày.

Dịp nghỉ lễ 10/3 Âm lịch sắp tới, Quỳnh Anh (28 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và bạn trai chủ đích chọn lưu trú tại resort sát biển ở Mũi Né (Bình Thuận). Bên trong khu nghỉ có đầy đủ dịch vụ vui chơi, thư giãn và ăn uống nên hai người sẽ không cần phải đi ra ngoài.

“Công việc của hai đứa khá bận rộn nên mấy ngày lễ, chúng mình chỉ mong được nghỉ ngơi, thư giãn chứ không có nhu cầu phải quần áo là lượt đi check-in khắp nơi. Hơn nữa, resort đẹp và tiện nghi nên cũng không cần phải đi đâu xa”, cô nói với Zing.

Đọc nhiều nhất

Tin mới