Kính viễn vọng mới ở Nam Cực sắp ra mắt có gì "độc"?
(Kiến Thức) - Một kính viễn vọng sắp sửa được xây dựng ở Nam Cực sẽ cung cấp nhiều hình ảnh thú vị, rõ nét nhất về vũ trụ với các điều kiện được tối ưu hoàn toàn.
Huỳnh Dũng (theo Phys)
Phó giáo sư Michael Ireland, một nhà thiên văn học của Đại học Quốc gia Úc cho hay kính viễn vọng này sẽ là loại kính hồng ngoại, có khả năng nhận diện ánh sáng đỏ cực tốt đặc biệt là ngôi sao lùn đỏ trong vũ trụ, thậm chí các ngôi sao nhỏ bé ẩn nấp sau lớp màn bụi sâu thẳm.
Nguồn ảnh: Phys.
Việc xây dựng đài quan sát tại Nam Cực sẽ giúp kính viễn vọng hoạt động mạnh hơn bởi không bị ô nhiễm ánh sáng, đồng thời nhiệt độ lạnh sẽ hạn chế bức xạ nhiệt phát ra từ kính viễn vọng, thường gây ảnh hưởng tới quá trình quan sát vũ trụ.
Nguồn ảnh: Phys.
Chi phí xây dựng cho kính viễn vọng này là khoảng 300 triệu USD và có thể sẽ ra mắt vào năm 2020.
Nguồn ảnh: Phys.
Xem thêm video: Hacker xâm nhập NASA khẳng định: Mỹ có tàu chiến không gian- Nguồn video: News TV
Thích thú sứ mệnh mới của kính viễn vọng mạnh nhất lịch sử
(Kiến Thức) - Sứ mệnh mới của Kính viễn vọng Không gian James Webb sắp ra mắt vào năm 2018 vừa được NASA công bố.
Được biết, Kính thiên văn Không gian James Webb (JWST) sẽ là kính viễn vọng không gian mạnh nhất trong lịch sử khi nó được phóng vào tháng 10/2018, hiện nó đang trải qua những thí nghiệm về khả năng chịu nhiệt độ khổng lồ trong không gian tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston.
(Kiến Thức) - Kính viễn vọng mới được gọi là Plato, giám sát hàng ngàn ngôi sao sẽ sớm được ra mắt trong tương lai.
Với nỗ lực tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh, Cơ quan Vũ trụ châu Âu mới đây công bố kế hoạch ra mắt một kính viễn vọng mới có tầm nhìn khoảng 930.000 dặm (tương đương 1,5 triệu km) ra ngoài Trái đất vào trong vũ trụ.
Kính viễn vọng James Webb tìm sự sống trong HMT thế nào?
(Kiến Thức) - Kính viễn vọng James Webb đã và đang được lên kế hoạch để thực hiện sức mệnh tìm ra sự sống mới nằm trong Hệ Mặt trời.
NASA vừa công bố thông tin rằng Kính viễn vọng James Webb sẽ tiến hành theo dõi sự sống trên hai mặt trăng Europa (một mặt trăng vệ tinh sao Mộc) và Enceladus (mặt trăng vệ tinh của Sao Thổ).
Sở dĩ chọn hai mặt trăng này vì các chuyên gia tin rằng hai mặt trăng này đều mang hiện tượng đứt gãy địa chất, phun trào nước, nghi có cả một đại dương bên dưới bề mặt, đồng nghĩa có thể đang có một sự sống bí ẩn nào đó.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.