Soi hồ sơ chủ đầu tư dự án The Summit Building bị phạt 150 triệu đồng

(Kiến Thức) -  Công ty TNHH Summit Building bị UBND TP Đà Nẵng xử phạt  150 triệu đồng vì xây dựng sai phép tại dự án The Summit Building.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Summit Building số tiền 150 triệu đồng vì xây dựng sai phép tại dự án The Summit Building tại số 350 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê.
Theo dữ liệu thông tin doanh nghiệp, Công ty TNHH Summit Building hoạt động doanh nghiệp một thành viên, được cấp phép hoạt động vào ngày 12/6/2019. Mã số thuế: 0401982353, địa chỉ tại 350 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Đại diện pháp luật công ty là bà Huỳnh Thị Thanh Hiền.
Soi ho so chu dau tu du an The Summit Building bi phat 150 trieu dong
 Dự án Văn phòng làm việc The Summit Building. Ảnh: Thương trường
Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Theo thông tin trên Báo Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Summit Building là một chi nhánh của Tập đoàn Vicoland, do ông Nguyễn Minh Châu làm Giám đốc.
Được biết, dự án Văn phòng làm việc The Summit Building khởi công ngày 15/02/2020 trên khu đất có diện tích 1.301m2, quy mô gồm 1 tầng hầm và 13 tầng nổi (hiện đã cất nóc). Tổng thầu của dự án là Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý nhà An Trung Phát. Cả chủ đầu tư và tổng thầu dự án đều thuộc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và phát triển nhà Vicoland.
Dự án The Summit Building do Công ty TNHH Summit Building làm chủ đầu tư vi phạm tổ chức thi công xây dựng sai cốt xây dựng (cốt nền xây dựng tầng 1 so với cốt vỉa hè); thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (chiều cao tầng 1 đến tầng 12 và chiều cao tum cầu thang). Với các vi phạm trên, Công ty TNHH Summit Building bị xử phạt 150 triệu đồng.
Công trình hiện đang bị tạm dừng thi công. Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty TNHH Summit Building phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng.
Hết thời hạn quy định trên, công ty không xuất trình với người có thẩm quyền giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ phần công trình vi phạm.

12 dự án của đại gia Phạm Thị Hường sai phạm gì... bị “sờ gáy“?

(Kiến Thức) - Bộ Tài chính đề nghị rà soát nguồn gốc nhà, đất công tại 12 dự án trong 17 dự án nhà ở tại Bình Dương do các công ty gia đình bà Phạm Thị Hường làm chủ đầu tư. 

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ cho ý kiến về báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát phản ánh của báo chí, đơn thư về vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng tại tỉnh Bình Dương. 
Đáng chú ý, một trong những vụ việc được đề cập đến là tình hình quản lý, sử dụng đất đai đối với 17 dự án nhà ở do nhóm công ty gia đình “nữ đại gia” Phạm Thị Hường làm chủ đầu tư.

Sân bay Long Thành tác động thế nào đến bất động sản?

Các chuyên gia nhìn nhận dự án sân bay Long Thành sẽ tác động tích cực đến BĐS trong khu vực. Tuy nhiên, hạ tầng kết nối ở đây còn hạn chế, cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Tại toạ đàm về bất động sản Long Thành, Đồng Nai, PGS.TS Trần Kim Chung, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, đánh giá dự án sân bay Long Thành có vùng ảnh hưởng rất lớn. Trong bán kính 5 km, có tác động trực tiếp đến bất động sản dân cư; 10 km là các dịch vụ tiện ích cho sân bay, cho cư dân sống và làm việc tại sân bay.

Vợ chồng trẻ “biến” khu trọ “ổ chuột” thành căn hộ khang trang

Vì không đủ tiền mua nhà, sau 5 năm, chán cảnh đi thuê trọ vừa bí bách vừa chật hẹp, vợ chồng anh Nam đã quyết định cải tạo dãy nhà trọ cấp 4 của gia đình mình thành ngôi nhà khang trang.

Vo chong tre “bien” khu tro “o chuot” thanh can ho khang trang
Hai vợ chồng anh Trần Nam (SN 1992), trú tại đường Lĩnh Nam, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai (Hà Nội) cưới nhau từ năm 2015 nhưng do nhà bố mẹ đang ở vẫn là căn nhà cấp 4, không có phòng riêng đồng thời dãy trọ gồm 4 phòng trọ của gia đình khá cũ nát nên cưới xong anh chị quyết định đi ở trọ bên ngoài. 

Vo chong tre “bien” khu tro “o chuot” thanh can ho khang trang-Hinh-2
 Sau 5 năm đi thuê nhà, sinh con thì anh Nam cảm thấy khá bất tiện. Ước ao có một ngôi nhà riêng nhưng không đủ tiền, anh Nam quyết định về cải tạo dãy nhà trọ của gia đình để ở.

Vo chong tre “bien” khu tro “o chuot” thanh can ho khang trang-Hinh-3
Dãy trọ gồm 4 phòng trọ cho thuê, mỗi phòng 1 cửa lớn và 1 cửa sổ được xây dựng khá lâu năm, rất ẩm thấp nên đã xuống cấp trầm trọng. Tường nhà cũ lại là tường 110, không được chắc chắn. 

Vo chong tre “bien” khu tro “o chuot” thanh can ho khang trang-Hinh-4
 “Nhà mình thuộc thửa đất không có sổ đỏ nên việc xin phép xây dựng rất khó khăn. Không được cơi nới lên tầng, chỉ được phép sửa trên khung nhà cũ, không được phép mở cửa sổ to và chỉ cho mở cửa chính hướng từ sân vào”, anh Nam nói.

Vo chong tre “bien” khu tro “o chuot” thanh can ho khang trang-Hinh-5
Bản thân là dân thiết kế đồ họa, kinh phí lại không có nhiều để thuê thiết kế nên anh Nam tự thiết kế bố cục phòng và tham khảo các mẫu nội thất trên mạng gửi cho bên nội thất làm. 

Vo chong tre “bien” khu tro “o chuot” thanh can ho khang trang-Hinh-6
 Căn nhà được anh Nam cải tạo trong vòng 2 tháng, chia thành 1 phòng khách, bếp; 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh theo phong cách hiện đại, hướng không gian mở với tone màu sáng.

Vo chong tre “bien” khu tro “o chuot” thanh can ho khang trang-Hinh-7
 Phòng khách và bếp được sử dụng vách ngăn cây để ngăn cách khu bếp và bàn ăn thay vì sử dụng tấm vách bình phong thông thường.
Vo chong tre “bien” khu tro “o chuot” thanh can ho khang trang-Hinh-8
 Khi sử dụng vách ngăn cây này, khi vợ chồng làm việc ở bếp vẫn có thể trò chuyện và để ý được các con đang chơi và khi ăn vẫn có thể xem Tivi.

Vo chong tre “bien” khu tro “o chuot” thanh can ho khang trang-Hinh-9
 Phần trần thạch cao thay vì làm giật cấp thì anh Nam thiết kế bằng phẳng tạo cảm giác rộng rãi hơn.

Vo chong tre “bien” khu tro “o chuot” thanh can ho khang trang-Hinh-10
 Vì diện tích nhỏ nên phòng ngủ anh Nam không sử dụng giường mà dùng 4 tấm pallet ghép lại và trải đệm gấp lên. Phòng ngủ master thì rộng rãi hơn chút và có phòng wc riêng.

Vo chong tre “bien” khu tro “o chuot” thanh can ho khang trang-Hinh-11
Tone chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng và xám, các đồ nội thất cũng có màu sáng. 

Vo chong tre “bien” khu tro “o chuot” thanh can ho khang trang-Hinh-12
 Tổng chi phí cải tạo căn nhà hết 500 triệu, bao gồm cả phần thô, hoàn thiện, nội thất, thiết bị điện tử như tivi, điều hòa, bếp, hút mùi, tủ lạnh…

Vo chong tre “bien” khu tro “o chuot” thanh can ho khang trang-Hinh-13
Ước ao có một ngôi nhà riêng của vợ chồng anh Nam đã trở thành hiện thực với căn nhà rộng rãi, tiện nghi và khang trang với chi phí chỉ 500 triệu đồng. 

Vo chong tre “bien” khu tro “o chuot” thanh can ho khang trang-Hinh-14
 Trước cửa nhà cũng được anh Nam tiến hành cải tạo thành khoảng sân rộng cho các con chơi đùa.

Vo chong tre “bien” khu tro “o chuot” thanh can ho khang trang-Hinh-15
 “Khi có nhà riêng, mình cũng thấy thoải mái hơn, không phải phụ thuộc, không chung đụng với các nhà khác như hồi ở trọ. Điện nước cũng tự đóng theo giá nhà nước nên dùng thoải mái hơn”, anh Nam chia sẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới