Người bán lá dong ngã ba Ông Tạ lo ế khách vì giá thịt heo

Google News

Giá bán lá dong để gói bánh chưng có khá nhiều mức từ 30.000 đồng, 40.000 đồng, 50.000 đồng... cho đến 90.000 đồng/bó 50 lá.

18 tháng chạp, chợ lá dong trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn giao với đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP HCM hay còn gọi là ngã ba Ông Tạ tấp nập người bán lá dong phục vụ việc gói bánh chưng của người dân thành phố. Tuy nhiên, người mua lại khá thưa thớt, không nhộn nhịp như những năm trước.
Các tiểu thương ở đây hầu hết đều đã buôn bán khoảng chục năm, người nhiều nhất cũng lên đến 20 năm.
Theo ghi nhận của phóng viên, lá dong năm nay tương đối dễ mua hơn năm ngoái do giá khá "mềm", khoảng 30.000-90.000 đông/bó 50 lá, tùy kích cỡ lá nhỏ hay lớn.
Khu chợ này còn bán khuôn làm bánh chưng có đường kính từ 10 -18 cm có giá từ 15.000-30.000 đồng/cái; dây buộc bánh 100.000 đồng/bó lớn, bó nhỏ 10.000 đồng.
Đặc biệt, lá chuối để gói bánh tét và một số loại bánh khác cũng được nhiều người kinh doanh với giá khoảng 15.000 đồng/kg.
Bà Huệ, bán lá dong nhiều năm ở khu vực này, cho biết trước đây lá dong được trồng nhiều ở khu vực Bà Điểm, Hóc Môn, TP HCM, với chất lượng tốt hơn các khu vực khác. Tuy nhiên, năm nay ở Hóc Môn còn rất ít người trồng mà phải lên tận Gia Kiệm (Đồng Nai) và Lâm Đồng để thu mua nên chất lượng lá không bằng ở Hóc Môn.
Một số tiểu thương lo lắng do Tết này giá thịt heo tăng quá cao nên người tiêu dùng sẽ không mua lá dong, lá chuối nhiều như mọi năm nên không ai dám đẩy giá lên cao, mà còn đưa ra mức giá thấp hơn năm ngoái, tức giảm khoảng 20.000 đồng/bó so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguoi ban la dong nga ba Ong Ta lo e khach vi gia thit heo
 Lá dong bán trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP HCM.

Nguoi ban la dong nga ba Ong Ta lo e khach vi gia thit heo-Hinh-2
Khách mua lá dong trên đường Cánh Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình. 

Nguoi ban la dong nga ba Ong Ta lo e khach vi gia thit heo-Hinh-3
Lá dong, lá chuối trên đường Cánh Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình, TP HCM. 
Trong khi đó, giá bán lá dong trên đường Phạm Văn Hai gần khu vực chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình khá cao so với khu vực Cánh Mạng Tháng Tám. Cụ thể, lá dong khu vực này được tiểu thương chào giá từ 80.000-130.000 đồng/bó, dây 150.000 đồng/bó lớn, lá chuối 20.000 đồng/kg, khuôn từ 30.000-60.000 đồng/cái. Khu vực này còn bán quả gấc để nấu xôi, với giá 50.000 đồng/kg.
Theo Ng.Hải /Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)