Loại cây ở Việt Nam mọc dại có độc, ở nước ngoài bán 600.000/kg

Google News

Loại rau này hiện đang được rất nhiều người ưa chuộng, mặc dù là rau dại nhưng giá bán lên tới 6000.000/kg.

Loai cay o Viet Nam moc dai co doc, o nuoc ngoai ban 600.000/kg

Cây xoan hôi, hay còn được gọi là cây hương xuân hiện đang được người dân thành phố ở Trung Quốc rất được yêu thích

Loai cay o Viet Nam moc dai co doc, o nuoc ngoai ban 600.000/kg-Hinh-2

Loại cây này mọc dại ở các tỉnh biên giới phía Bắc như Lai Châu, Sơn la, Lào Cai.... và các tỉnh phía Nam Trung Quốc

Loai cay o Viet Nam moc dai co doc, o nuoc ngoai ban 600.000/kg-Hinh-3

Cây xoan hôi ra hoa từ tháng 5-7, quả chín khoảng tháng 10-12

Loai cay o Viet Nam moc dai co doc, o nuoc ngoai ban 600.000/kg-Hinh-4

Mầm cây xoan hôi có mùi vị đặc biệt, mùi rất thơm và có thể ăn được nhưng ăn vào mùa xuân. Sang mùa khác mầm xoan hôi sẽ không ăn được nữa

Loai cay o Viet Nam moc dai co doc, o nuoc ngoai ban 600.000/kg-Hinh-5

Lá và chồi non của cây xoan hôi còn được người H’Mông dùng làm rau ăn.

Loai cay o Viet Nam moc dai co doc, o nuoc ngoai ban 600.000/kg-Hinh-6

Còn ở Trung Quốc, mầm cây xoan hôi đã được bán ở nước này với giá không hề rẻ

Loai cay o Viet Nam moc dai co doc, o nuoc ngoai ban 600.000/kg-Hinh-7

Từ năm ngoái đến nay, mầm cây xoan hôi được bán với giá cao hơn, khoảng 180 NDT/kg (615.000 VNĐ/kg).

Loai cay o Viet Nam moc dai co doc, o nuoc ngoai ban 600.000/kg-Hinh-8

Do giá cao, mầm cây xoan hôi không phải dành cho số đông, người tiêu dùng Trung Quốc thường chỉ mua với số lượng ít về ăn thử.

Loai cay o Viet Nam moc dai co doc, o nuoc ngoai ban 600.000/kg-Hinh-9

Tại Trung Quốc, cây xoan hôi được trồng rất phổ biến ở các tỉnh Tứ Xuyên, An Huy, Thiểm Tây, Vân Nam… Người dân địa phương trồng cây xoan hôi chỉ để hái mầm

Loai cay o Viet Nam moc dai co doc, o nuoc ngoai ban 600.000/kg-Hinh-10

Hiện tại, phần lớn mầm cây xoan hôi trên thị trường Trung Quốc đều đến từ Vân Nam. Nghiên cứu cho thấy, trung bình mỗi kg lá xoan hôi chứa hơn 30 mg nitrat, và hàm lượng nitrat trên các lá già có thể cao tới 53,9 mg/kg. Hàm lượng nitrat cao như vậy nếu không được chế biến cẩn thận rất dễ gây ngộ độc cho người ăn.

Loai cay o Viet Nam moc dai co doc, o nuoc ngoai ban 600.000/kg-Hinh-11

Trước khi chế biến thành món ăn, buộc phải ngâm mầm cây xoan hôi trong nước muối. Sau khi ngâm trong nước muối, nhất định phải luộc thêm một lần nữa.

Theo Nguyễn Chi/Danviet

>> xem thêm

Bình luận(0)