Gặp cản ở ngưỡng 1.350, VN-Index giảm gần 4 điểm

(Kiến Thức) - Có thời điểm chỉ số hồi sát ngưỡng tham chiếu nhưng áp lực bán về cuối phiên lại lần nữa khiến thị trường không níu được sắc xanh.
 

Kết phiên 13/9, VN-Index giảm 3,88 điểm (0,29%) còn 1.341,43 điểm, HNX-Index giảm 0,28% xuống 349,05 điểm. Tổng giá trị khớp lệnh tăng  lên 27.226 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE chiếm lên 21.672 tỷ đồng.
Chỉ số VN30-Index cũng giảm hơn 3 điểm, trong đó SAB tăng 6,3% lên 161.000 đồng/cp, MWG tăng 4,2%. Phía giảm điểm, GVR, BVH, SSI bất ngờ đứng đầu danh sách giảm giá của nhóm VN30.
Gap can o nguong 1.350, VN-Index giam gan 4 diem
 
Gap can o nguong 1.350, VN-Index giam gan 4 diem-Hinh-2
 Thị trường suy yếu trong phiên 13/9.
Nhóm ngân hàng là tác nhân chính khiến thị trường chìm trong sắc đỏ trong phiên, loạt cổ phiếu của các nhà băng mất giá trên 1% như NVB (giảm 9,5%), BVB (3%), HDB (2,7%), LPB (2,2%), SHB (1,5%), ABB (1,4%)...
HVN tiếp tục duy trì sự hưng phấn khi đang giữ sắc tím. Bên cạnh đó, nhóm ngành dầu khí vẫn giữ vứng sắc xanh với hầu hết các mã đều tăng giá với TOS là cổ phiếu tăng trần trong nhóm. POS là cổ phiếu duy nhất trong ngành vẫn đang mang sắc đỏ.
Nhóm cổ phiếu trong hệ sinh thái 'Louis' gồm TGG, BII, APG, GKM, SMT hay AGM tiếp tục được kéo lên mức giá trần. TGG hiện đang có phiên tăng trần thứ 9 liên tiếp, SMT cũng đang có phiên tăng trần thứ 13 liên tiếp.
Khối ngoại giao dịch tiêu cực hơn phiên sáng và đẩy giá trị bán ròng toàn phiên lên hơn 400 tỷ đồng, trong đó tập trung bán VIC, VHM, HPG

Thương hiệu bánh trung thu “vang bóng một thời” sống sao giữa đại dịch?

(Kiến Thức) - Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, nhiều doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu khó hoàn thành được mục tiêu kinh doanh đã đề ra trong năm 2021.

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết Trung thu, nhưng các góc phố, vỉa hè đã hoàn toàn vắng bóng những cửa hàng, kiot bánh trung thu rực rỡ sắc màu như mọi năm trước.

Siêu dự án Angel Island 204 ha "đắp chiếu" về tay Hưng Thịnh… có “hồi sinh”?

Siêu dự án Nhơn Phước 204 ha ở Đồng Nai sau một thời gian dài “đắp chiếu” đã về tay Địa ốc Sông Tiên. Đến nay, dự án tiếp tục “đổi chủ” sang Tập đoàn Hưng Thịnh.

Thông tin Tập đoàn Hưng Thịnh chính thức sở hữu siêu án khu đô thị du lịch Nhơn Phước (hay còn gọi Angel Island; có quy mô 204 ha với tổng vốn đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng; tại Cù Lao Ông Cồn, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) bằng cách mua lại hơn 60% cổ phần tại Công ty CP Phát triển địa ốc Sông Tiên (gọi tắt Địa ốc Sông Tiên) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.
Câu hỏi mà dư luận hiện đang quan tâm là: Sau khi về tay Hưng Thịnh, siêu dự án Angel Island 204 ha liệu có “hồi sinh”? Bởi trước đó, siêu dự án này sau một thời gian dài “đắp chiếu” đã về tay Địa ốc Sông Tiên. Đến nay, dự án tiếp tục “đổi chủ” sang Tập đoàn Hưng Thịnh.

VN-Index lấy lại mốc 1.300 điểm

Tiếp đà 4 phiên tăng liên tiếp, VN-Index tiếp tục phá ngưỡng 1.300 điểm trong phiên sáng 30/7.

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên cuối tháng 7 với những diễn biến khá tích cực, sắc xanh bao trùm hầu hết nhóm cổ phiếu. Chỉ số VN-Index rung lắc mạnh quanh ngưỡng cản tâm lý 1.300 điểm, nhưng về cuối phiên sáng càng bứt phá.

Tạm dừng giữa ngày, VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 11 điểm (0,88%) lên 1.305 điểm. Toàn sàn có 209 mã tăng và 138 mã giảm giá. Thanh khoản khớp lệnh dù có cải thiện tăng 30% so với phiên trước nhưng vẫn mở mức thấp khi đạt hơn 10.500 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".