Bị vợ tỷ phú giàu nhất Việt Nam ‘hất cẳng’, bầu Đức lại rớt hạng

Google News

Trong những ngày cuối năm 2015, bầu Đức bị vợ tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt “hất cẳng” khỏi vị trí thứ 3 và tiếp tục rớt hạng. 

Bầu Đức 2 lần rớt hạng
2015 tiếp tục là một năm đầy biến động trên thị trường chứng khoán. Nhưng về cơ bản, đa số các cổ phiếu “đại gia” đều tăng trưởng khá tốt. HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai không nằm trong danh sách các mã may mắn như vậy. Sau 1 năm giao dịch, HAG giảm 11.700 đồng/CP xuống 10.400 đồng/CP, tương ứng 53% so với cuối năm 2014.
Điều đó đồng nghĩa với việc vốn hóa thị trường Hoàng Anh Gia Lai và túi tiền của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai “bốc hơi” 53%. Cụ thể, vốn hóa thị trường Hoàng Anh Gia Lai giảm 9.243 tỷ đồng xuống chỉ còn 8.216 tỷ đồng. Giá trị cổ phiếu HAG do bầu Đức nắm giữ giảm 4.069 tỷ đồng xuống chỉ còn 3.617 tỷ đồng.
 
Trong những ngày cuối năm, tài sản sụt giảm mạnh khiến bầu Đức bị bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup “hất cẳng” khỏi vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Bà Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán hiện đang nắm giữ khối tài sản lên đến 4.196 tỷ đồng.
Như vậy, đây là lần thứ 2 trong năm, bầu Đức bị các tỷ phú qua mặt. Trước đó, hồi giữa năm, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát đã vượt qua bầu Đức trở thành tỷ phú giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán. Điều đó đồng nghĩa với việc bầu Đức bị rớt xuống vị trí thứ 3.
Kết thúc năm 2015, bầu Đức đã bị rớt 2 hạng, từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 4.
Ông Trần Đình Long vượt qua bầu Đức là do... may mắn. Bản thân cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát cũng có một năm giao dịch không thành công. Sau nhiều thăng trầm, HPG về đúng giá đóng cửa của phiên 31/12/2014. Như vậy, 1 năm trôi qua, tài sản của bầu Long không có bất cứ sự tăng trưởng nào. Hiện tại, bầu Long đang sở hữu lượng cổ phiếu HPG trị giá 5.382 tỷ đồng.
Trong khi những người giàu nhất sàn chứng khoán không được may mắn lắm thì đại gia ô tô lại có một năm đại thành công. Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL) là đại diện tiêu biểu nhất. Kết thúc năm 2015, cổ phiếu HTL tăng 126.600 đồng/CP, tương ứng 541% so với cuối năm 2014. Như vậy, khối tài sản của các cổ đông lớn tại HTL tăng hơn gấp 5 lần.
Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty Trường Long được chứng kiến khối tài sản tăng 256 tỷ đồng lên 304 tỷ đồng. Từ việc là đại gia vô danh, bà Kiều Diễm đã leo lên vị trí thứ 56 trong danh sách những người giàu nhất.
Ông Lã Văn Trường Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành HTL có thêm 166 tỷ đồng. Chồng bà Kiều Diễm cùng đã lọt vào Top 100.
Không tăng phi mã như HTL nhưng TMT cũng có một năm đáng nhớ khi tăng 35.400 đồng/CP, tương ứng 227% lên 51.000 đồng/CP. Đà “leo thang” của TMT giúp vốn hóa thị trường Công ty Cổ phần Ô tô TMT có thêm 1.092 tỷ đồng lên 1.552 tỷ đồng.
Ở TMT, ông Bùi Văn Hữu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là người được hưởng lợi nhiều nhất khi cổ phiếu TMT tăng giá mạnh. Nhờ TMT, tài sản của ông Hữu tăng 349 tỷ đồng lên 503 tỷ đồng. Ông Hữu đang đứng ở vị trí 34.
Cổ phiếu HAX của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh cũng có bước tiến dài trong năm 2015 khi tăng 8.900 đồng/CP, tương ứng 102% lên 17.600 đồng/CP. HAX giúp ông Đỗ Tiến Dũng, thành viên Hộ đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty có thêm 17,6 tỷ đồng.
Cuối năm 2015 là giai đoạn khó khăn với Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy khi nhiều tin đồn không hay lan ra thị trường. Dù tin đồn được phủ nhận nhưng nhà đầu tư vẫn thay đổi thái độ với cổ phiếu HHS. Thay vì đua nhau mua vào, nhà đầu tư vội vàng bán ra khiến HHS sụt giảm.
Tuy nhiên, nhờ đà tăng tốt đầu năm, tính chung cả năm, HHS vẫn duy trì được đà đi lên khi tăng 1.400 đồng/CP lên 12.900 đồng/CP. HHS chỉ giúp tài sản của ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có thêm 73 tỷ đồng. Dù vậy, với 674 tỷ đồng, ông Hạ vẫn là đại gia ô tô giàu nhất trên sàn chứng khoán.
Theo VTC

Bình luận(0)