Khởi tố 8 bị can trong vụ nhập lậu trên 1 tấn thực phẩm qua biên giới

Các đối tượng đã khai nhận, lợi dụng trời tối, đường mòn biên giới để vận chuyển trái phép xúc xích từ nước ngoài vào Việt Nam để nhận tiền công.

Ngày 18/2, Công an tỉnh Sơn Sơn cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma và Công an xã Mẫu Sơn bắt giữ một nhóm đối tượng khi đang vận chuyển trái phép thực phẩm qua biên giới, thu giữ trên 1 tấn xúc xích.

capture.png
Nhóm đối tượng tại Cơ quan Công an.

Đấu tranh, mở rộng, làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án, Cơ quan điều tra xác định: Lường Thị Thu, sinh năm 1983; Lèo Văn Thành, sinh năm 1988; Lương Văn Minh, sinh năm 1988; Đinh Văn Thanh, sinh năm 1987; Vi Văn Thức, sinh năm 2003; Lý Văn Lập, sinh năm 2000; Nông Văn Cường, sinh năm 1989 và Đinh Văn Hùng, sinh năm 2002, cùng thường trú tại xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã nhận vận chuyển trái phép xúc xích từ nước ngoài về Việt Nam qua khu vực mốc biên giới 1220 thuộc thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn để lấy tiền công. Các đối tượng đã khai nhận vận chuyển trái phép số thực phẩm trên từ nước ngoài vào Việt Nam để nhận tiền công và lợi dụng trời tối, đường mòn biên giới để vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng trên về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, khi phát hiện các hành vi kinh doanh thực phẩm nhập lậu, loại thực phẩm không đảm bảo hoặc nghi vấn thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả thì cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để làm rõ, xử lý.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.

Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây buôn lậu vàng, bạc xuyên quốc gia

Tang vật mà cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn thu giữ trong đường dây gồm: 156 kg bạc, 699,89 gam vàng (tổng trị giá hơn 10,8 tỷ đồng), 880 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 8/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, bảo đảm an toàn cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và chỉ đạo của Bộ Công an về việc tăng cường nắm tình hình, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng, bạc.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và đấu tranh thành công Chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, bạc qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

​Liên tục bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá số lượng lớn

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa bắt 3 đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 8.000 bao thuốc lá “lậu”.

Ngày 18/01, trang thông tin Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an xã Long Hưng vừa phối bắt giữ đối tượng Mai Hữu Phúc (SN: 1996, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá nhập lậu.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 10/01, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an phối hợp Công an xã Long Hưng tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô mang BKS: 65A-39207, do tài xế Mai Hữu Phúc (SN: 1996, đăng ký thường trú khu vực 2, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) điều khiển.

'Đánh trúng, đánh đúng' đối tượng chủ mưu, cầm đầu buôn lậu, gian lận

Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng, địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, tập trung đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Sáng 9/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

a-thua-a13i8173-1767935451655611689426.jpg
Phó Thủ tướng yêu cầu phải xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tiếp tay, bao che vi phạm. Ảnh: VGP/Hải Minh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới