![]() |
| Đảo Okinoshima vẫn duy trì tục lệ cấm nữ giới đặt chân đến. Ảnh: Theguardian. |
![]() |
| Đàn ông phải khỏa thân tắm biển trước khi lên đảo nhằm thanh lọc tâm hồn. Ảnh: THE TRIBUNE. |
![]() |
| Đảo Okinoshima vẫn duy trì tục lệ cấm nữ giới đặt chân đến. Ảnh: Theguardian. |
![]() |
| Đàn ông phải khỏa thân tắm biển trước khi lên đảo nhằm thanh lọc tâm hồn. Ảnh: THE TRIBUNE. |
![]() |
| Làng cáo (Fox Village) nằm ở vùng núi gần thành phố Shiroishi, có hơn 100 loài động vật và 6 loại cáo khác nhau. Làng cáo là một trong những ngôi làng kỳ lạ mà du khách có thể ngắm thật kỹ những chú cáo dễ thương ở đất nước Mặt Trời mọc. |
![]() |
| Làng cáo là nơi sinh sống của hơn 200 cá thể cáo hoang dã gồm cáo đỏ Nhật Bản, cáo bạc, cáo bạch kim…. Đây được coi là điểm hấp dẫn các du khách yêu động vật. Tới đây, du khách có thể thoái mái chụp ảnh, chơi đùa với những chú cáo đáng yêu. |
![]() |
| Cáo vốn là sinh vật phổ biến trong truyện dân gian và truyền thuyết Nhật Bản và có nhiều điều để du khách có thể tìm hiểu về lịch sử và văn hóa đằng sau chúng. |
![]() |
| Khuôn mặt biểu cảm đáng yêu cùng sự thân thiện của những chú cáo nơi đây khiến du khách ghé thăm không muốn rời đi. |
![]() |
| "Đảo mèo" Aoshima ở ngoài khơi phía nam Nhật Bản. Nếu vừa muốn khám phá vùng đất mới vừa cưng nựng những chú mèo đáng yêu, bạn chắc chắn không thể bỏ qua Aoshima, hòn đảo kỳ lạ sở hữu lượng mèo nhiều gắp 5 lần người. |
![]() |
| Theo số liệu hiện nay, trên đảo Aoshima chỉ còn chưa tới 20 người sinh sống, chủ yếu là người già và trung niên. Trong khi đó số lượng mèo được ước tính là hơn 100, gấp 5 lần người dân. |
![]() |
| Ban đầu, đảo Aoshima không có nhiều mèo, mà những "hoàng thượng" đầu tiên chỉ được con người đưa đến đây để bắt chuột cho những khu cảng đầy tàu thuyền chở cá. |
![]() |
| Nhờ điều kiện sống lý tưởng và được cưng chiều, qua thời gian, số lượng mèo ở đây càng phát triển. Không có xe hơi, hay kể cả một chiếc xe đạp trên đảo nên mèo có thể đi lại tự do trên đường. |
![]() |
| Làng tượng: Fureai Sekibutsu no Sato là một ngôi làng ở Toyama (Nhật Bản) với cái tên mang ý nghĩa là “nơi bạn có thể nhìn thấy những bức tượng Phật”. |
![]() |
| Vào năm 1989, một doanh nhân địa phương đã xây dựng một công viên và đặt làm 800 bức tượng đá sống động như người thật đặt ở đây với mong muốn được lưu giữ chúng mãi mãi. |
![]() |
| Sau khi chủ nhân qua đời, nơi đây bị bỏ hoang do không có ai quản lý cho đến khi được một nhiếp ảnh gia phát hiện. Nhờ những bức ảnh của nhiếp ảnh gia, nhiều khách du cảm thấy bị thu hút bởi vẻ đẹp ma mị nhưng cũng mang chút bình yên ở nơi đây nên đã bắt đầu ghé thăm địa điểm thú vị này. Ảnh: IT. |
![]() |
| Làng cáo (Fox Village) nằm ở vùng núi gần thành phố Shiroishi, có hơn 100 loài động vật và 6 loại cáo khác nhau. Làng cáo là một trong những ngôi làng kỳ lạ ở Nhật nơi du khách có thể ngắm nhìn thật kỹ những chú cáo dễ thương. Ảnh: Tripadvisor. |
![]() |
| Làng cáo là nơi sinh sống của hơn 200 cá thể cáo hoang dã gồm cáo đỏ Nhật Bản, cáo bạc, cáo bạch kim…Đây được coi là điểm hấp dẫn các du khách yêu động vật. Tới đây, du khách có thể thoái mái chụp ảnh, chơi đùa với những chú cáo đáng yêu. Ảnh: Marischkaprue. |
![]() |
| Cáo vốn là sinh vật phổ biến trong truyện dân gian, truyền thuyết Nhật Bản và có nhiều điều để du khách có thể tìm hiểu về chúng. Ảnh: Tripadvisor. |
![]() |
| Khuôn mặt biểu cảm đáng yêu cùng sự thân thiện của những chú cáo nơi đây khiến du khách ghé thăm không muốn rời đi. Ảnh: IT. |
![]() |
| Làng bù nhìn: Toạ lạc tại Himeji, Hyogo (Nhật Bản), ngôi làng Okuharima gây bất ngờ cho những người đặt chân đến đây vì gần như chỉ thấy toàn bù nhìn ở mọi nơi. Ảnh: Shikoku-tourism. |
![]() |
| Theo BBC, chỉ có gần 30 người sống ở đây nhưng số bù nhìn đã lên đến 200 con và có kích thước hệt như người thật. Bù nhìn được tạo ra để mô phỏng những người hàng xóm và bạn bè đã qua đời hoặc chuyển đi nơi khác. Ảnh: Setouchi Tourism. |
![]() |
| "Làng bù nhìn" ngày càng được nhiều người biết đến hơn và thu hút cả khách du lịch quốc tế đến tham quan. Ảnh: Maryammohry. |
![]() |
| "Đảo mèo" Aoshima ở ngoài khơi phía nam Nhật Bản. Nếu vừa muốn khám phá vùng đất mới vừa cưng nựng những chú mèo đáng yêu, bạn chắc chắn không thể bỏ qua Aoshima, hòn đảo kỳ lạ sở hữu lượng mèo nhiều gắp 5 lần người. Ảnh: Sora News. |
![]() |
| Theo số liệu hiện nay, trên đảo Aoshima chỉ còn chưa tới 20 người sinh sống, chủ yếu là người già và trung niên. Trong khi đó số lượng mèo được ước tính là hơn 100, gấp 5 lần người dân. Ảnh: IT. |
![]() |
| Ban đầu, đảo Aoshima không có nhiều mèo, mà những "hoàng thượng" đầu tiên chỉ được con người đưa đến đây để bắt chuột cho những khu cảng đầy tàu thuyền chở cá. Ảnh: Cat Lovers. |
![]() |
| Nhờ điều kiện sống lý tưởng và được cưng chiều, qua thời gian, số lượng mèo ở đây càng phát triển. Không có xe hơi, hay kể cả một chiếc xe đạp trên đảo nên mèo có thể đi lại tự do trên đường. Ảnh: Getty. |
![]() |
| Làng tượng: Fureai Sekibutsu no Sato là một ngôi làng ở Toyama với cái tên mang ý nghĩa là “nơi bạn có thể nhìn thấy những bức tượng Phật”. Ảnh: Getty. |
![]() |
| Vào năm 1989, một doanh nhân địa phương đã xây dựng một công viên và đặt làm 800 bức tượng đá sống động như người thật đặt ở đây với mong muốn được lưu giữ chúng mãi mãi. Ảnh: Getty. |
![]() |
| Sau khi chủ nhân qua đời, nơi đây bị bỏ hoang do không có ai quản lý cho đến khi được một nhiếp ảnh gia phát hiện. Nhờ những bức ảnh của nhiếp ảnh gia, nhiều khách du cảm thấy bị thu hút bởi vẻ đẹp ma mị nhưng cũng mang chút bình yên ở nơi đây nên đã bắt đầu ghé thăm địa điểm thú vị này. Ảnh: IT. |
>>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ
![]() |
| Cây đỗ quyên hơn 125 năm tuổi này được trồng phía trước một ngôi nhà ở thị trấn Ladysmith, Vancouver (Canada). Cây cổ thụ này cao khoảng 8 m, tán rộng 9 m, mỗi khi nở hoa, cả thân cây nhuốm màu hồng đỏ rực rỡ. Ảnh: Seenox. |
![]() |
| Mới đây, cây hoa mộc lan 500 tuổi ở Trung Quốc chỉ nở trong 10 ngày khiến khách du lịch nườm nượp kéo đến, gây náo loạn ngôi chùa Pháp Hỷ ở thành phố Hàng Châu. Ảnh: CTGN. |
![]() |
| Loài hoa mộc lan sở hữu màu trắng tinh khiết, đi kèm hương thơm dịu nhẹ. Người dân tại Trung Quốc thậm chí mệnh danh hoa mộc lan là "hoa sen trên cạn". Ảnh: CTGN. |
![]() |
| Cây tử đằng trăm tuổi ở Nhật Bản: Cây tử đằng hay còn được gọi là đậu tía hơn 150 tuổi này nằm ở công viên Hoa Ashikaga, Tochigi, Nhật Bản. Ảnh: Blazepress. |
![]() |
| Màu tím ngắt và phớt hồng của những đóa hoa nhỏ bao phủ diện tích rộng lớn khiến cho nhiều du khách cảm thấy choáng ngợp. Ảnh: Weirdasianews. |
![]() |
| Cây anh đào ở Bonn, Đức: Một con đường nhỏ của nước Đức trở nên nổi tiếng khi các nhiếp ảnh gia bắt đầu đăng những bức ảnh về những cây anh đào bung nở những đóa hoa rất đẹp. Vẻ đẹp và sự nổi tiếng của loài cây này khiến nhiều người đặt tên phố là Phố anh đào. Ảnh: Flickr. |
![]() |
| Cây phượng vĩ ở Brazil: Loài cây này sống chủ yếu ở các nước nhiệt đới, nở hoa màu cam hồng pha đỏ vào mùa hè. Ảnh: SaleteSilva. |
![]() |
| Cây phượng tím (Jacaranda) ở Cullinan, Nam Phi: Nếu có dịp đến thăm thị trấn Cullinan vào tháng 10, chắc chắn bạn sẽ bị mê mẩn trước những đường hoa phượng tím biếc đua nhau khoe sắc. Ảnh: Elizabeth Kendall. |
![]() |
| Cây máu rồng ở Yemen: Tên “máu rồng” được đặt theo màu đỏ của nhựa loài cây này. Nhựa cây được sử dụng làm thuốc nhuộm, và là phương pháp chữa bệnh dân gian cho một số bệnh. Ảnh: AetherealEngineer. |
![]() |
| Cây hoa lưu tô ở Trung Quốc: Tháng 4 hàng năm, chùa Longdong trong khu thắng cảnh Kongwangshan, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, trở thành điểm check in được yêu thích nhờ cây cổ thụ hơn 830 năm tuổi ở giữa sân. Đây là cây hoa lưu tô, tới mùa xuân sẽ trổ bông đầy cành. Ảnh: News. |
![]() |
| Hoa tỏa mùi thơm nhàn nhạt đặc trưng. Cánh hoa mảnh mai, thường là 4 cánh. Mỗi cơn gió nhẹ thổi qua khiến nó tung bay như tuyết. Vì thế, nó còn được gọi là hoa tuyết tháng 4. Ảnh: News. |
>>> Mời độc giả xem thêm video: Lan lúa - Loại hoa rừng đang được ưa chuộng (Nguồn video: THĐT)
Đại công trường Sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ thi công xuyên đêm, kỳ vọng trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – đô thị phía Nam Hà Nội.
Trong hai ngày, 25-27/4, đã có 25 học sinh và bảo mẫu của trường Đặng Thùy Trâm ở TP HCM nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.
Phát hiện chị N.T.T.H (Hà Tĩnh) nằm gục trong nhà, người thân nỗ lực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.
Liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Sơn Tiến, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát lệnh truy tìm nghi phạm Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến).
Nhóm đối tượng dàn dựng lừa đảo bán 'đồng đen' với giá 300 tỷ đồng, khi bị hại đưa 300 triệu đồng tiền đặt cọc thì cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát để chia tiền.
Các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) trong năm 2024.
Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra xác định dự án “Nuôi em” không có dấu hiệu của tội phạm, do đó không khởi tố vụ án hình sự.
Nhiều tuyến phố xung quanh Hồ Gươm đã vắng bóng hàng rong, vỉa hè thông thoáng. Tuy nhiên, tại một vài địa điểm, người dân tìm cách đối phó để buôn bán.
Với cáo buộc tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, cựu Giám đốc CDC Huế cùng thuộc cấp bị tuyên phạt 14 năm tù.
Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) trên khu đất từng được biết đến là khu Zone 9 - “địa chỉ” quen thuộc của giới trẻ một thời.
Chiếc xe tải bất ngờ mất lái, tông nhiều xe máy ngay tại giao lộ. Chưa dừng lại đó, phương tiện này kéo lê nạn nhân trước khi lao vào nhà dân ven đường.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành các thủ tục để lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II này.
"Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng từ ngày 1/7”, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) thông tin.
Chiều 28/4, UBND phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí – truyền thông để thông tin về việc tổ chức Lễ hội Đền Đô năm 2026.
Từ năm 2023 - 2026, đối tượng đã sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập nhiều hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Với cáo buộc tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, cựu Giám đốc CDC Huế cùng thuộc cấp bị tuyên phạt 14 năm tù.
Các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) trong năm 2024.
Trong hai ngày, 25-27/4, đã có 25 học sinh và bảo mẫu của trường Đặng Thùy Trâm ở TP HCM nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.
Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra xác định dự án “Nuôi em” không có dấu hiệu của tội phạm, do đó không khởi tố vụ án hình sự.
Đại công trường Sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ thi công xuyên đêm, kỳ vọng trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – đô thị phía Nam Hà Nội.
Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) trên khu đất từng được biết đến là khu Zone 9 - “địa chỉ” quen thuộc của giới trẻ một thời.
Nhiều tuyến phố xung quanh Hồ Gươm đã vắng bóng hàng rong, vỉa hè thông thoáng. Tuy nhiên, tại một vài địa điểm, người dân tìm cách đối phó để buôn bán.
Liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Sơn Tiến, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát lệnh truy tìm nghi phạm Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến).
Nhóm đối tượng dàn dựng lừa đảo bán 'đồng đen' với giá 300 tỷ đồng, khi bị hại đưa 300 triệu đồng tiền đặt cọc thì cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát để chia tiền.
Trên cả nước phổ biến hình thái ngày nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to
Phát hiện chị N.T.T.H (Hà Tĩnh) nằm gục trong nhà, người thân nỗ lực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.
Chiều 27/4, kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, dòng người ùn ùn quay lại TPHCM khiến nhiều tuyến giao thông rơi vào cảnh quá tải.
Từ đầu giờ chiều 27/4, lượng lớn người dân trở về Hà Nội khiến các cửa ngõ Thủ đô ken đặc phương tiện.
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, liên quan việc xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P.
Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng gần 12% so với năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch đất Tổ.