Kể từ đầu cuộc chiến tới nay, Nga đã mất bao nhiêu xe tăng?

Theo tờ iNews của Anh, Nga đã thiệt hại hơn 400 xe tăng các loại kể tư khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt cho tới nay.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vẫn đang tiếp tục diễn ra sau gần 3 tuần xung đột với thiệt hại nặng cho lực lượng thiết giáp của cả hai bên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của mình đã đánh chiếm hoàn toàn tất cả các khu vực lãnh thổ vùng Kherson thuộc phía Nam Ukraine, theo một thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga thứ Ba vừa qua.

Hiện tại, cuộc chiến đang vào hồi căng thẳng tại thủ đô Ukraine, Kiev.

Nga đã mất bao nhiêu xe tăng tại Ukraine?

Theo thông báo mới nhất trên Facebook thứ Ba vừa qua, Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết phía Nga đã thiệt hại 404 xe Tăng và 1,279 xe thiết giáp chở bộ binh từ khi bắt đầu chiến sự ngày 24/02.

“Dữ liệu thống kê đang ngày càng chính xác hơn”, phía Ukraine cho biết. “Số liệu này được tính toán dựa trên tần suất đụng độ dày đặc.”

Quân đội Nga vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận các con số thống kê kể trên.

Ke tu dau cuoc chien toi nay, Nga da mat bao nhieu xe tang?
Ukraine tuyên bố Nga đã thiệt hại 400 xe tăng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên không rõ bao nhiêu trong số này đã bị phá huỷ trực tiếp trong giao tranh, bao nhiêu là bị bỏ lại do sự cố hoặc hết nhiên liệu.

Chúng ta đã biết gì về lượng xe bọc thép đã bị tiêu diệt của Ông Putin?

Trang tin Forbes của Mỹ ước tính vào cuối tuần qua rằng Nga đã thiệt hại khoảng 5 tỷ USD về thiết bị quân sự từ khi bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” của mình.

Trong khi đó, phía Ukraine ước tính Nga đã thiệt hại: 81 máy bay, 95 trực thăng, 150 vũ khí, 64 súng phóng tên lửa, 3 tàu, 640 phương tiện, 60 xe nhiên liệu, 9 máy bay không người lái và 36 vũ khí phòng không.

Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng xác nhận có thiệt hại khi thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine, tuy nhiên khẳng định thiệt hại của lực lượng Nga là "thấp hơn nhiều lần" so với thiệt hại của phía Ukraine.

Khả năng quân sự của Nga “khủng” như thế nào?

Khả năng quân sự của Nga vẫn rất đáng gờm khi sở hữu một lực lượng quân sự mạnh vào hàng đầu thế giới.

Theo Global Power Index, Nga đang sở hữu lực lượng quân sự mạnh thứ hai trên Thế giới chỉ sau Mỹ.

Ke tu dau cuoc chien toi nay, Nga da mat bao nhieu xe tang?-Hinh-2
Dữ liệu từ tổ chức này tiết lộ, quân đội Nga hiện tại có tới 850,000 quân chính quy và 250,000 lính dự bị.

Quân đội Nga đang sở hữu lực lượng xe tăng có quân số mạnh nhất thế giới, bao gồm 14,420 xe tăng và 30,122 phương tiện bọc thép.

Nga cũng sở hữu 4,173 máy bay bao gồm 772 máy bay chiến đấu.

Cuối cùng là hạm đội bao gồm 605 tàu biển, trong đó là 15 tàu chiến và 70 tàu ngầm.

Nga tấn công căn cứ quân sự lớn tại thành phố Lviv của Ukraine

Mỹ và Anh quan ngại vụ Nga tấn công sát biên giới NATO, trong khi Moscow tuyên bố phá hủy vũ khí quân sự của nước ngoài, tiêu diệt 180 lính đánh thuê.

Hôm qua (13/3), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ quan ngại và lên án Nga tân công nhằm vào Trung tâm gìn giữ hòa bình và an ninh Quốc tế - một căn cứ quân sự lớn tại thành phố Lviv của Ukraine, gần biên giới Ba Lan – một thành viên của NATO. Trong khi, giới chức Anh đã gọi cuộc tấn công là sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột.

Tổng thống Nga Putin lệnh cho lực lượng hạt nhân vào chiến đấu

Hãng thông tấn TASS đưa tin: Tổng thống Putin đã chỉ thị chuyển các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga vào chiến đấu, do những hành động gây hấn ở phương Tây.

Tong thong Nga Putin lenh cho luc luong hat nhan vao chien dau

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh chuyển các lực lượng hạt nhân chiến lược của quân đội Nga sang chế độ làm nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt. Điều này có thể hiểu, Nga sẵn sàng chuẩn bị vũ khí hạt nhân, để sử dụng trong chiến đấu.

Tiểu đoàn Azov quá lỳ lợm, buộc Nga phải sử dụng hỏa lực mạnh

Những tay lính bắn tỉa và các tổ chống tăng của quân Azov ẩn nấp tại Mariupol đã gây nhiều khó khăn và buộc quân đội Nga phải dùng hỏa lực mạnh để tiêu diệt.

Tieu doan Azov qua ly lom, buoc Nga phai su dung hoa luc manh
Sau một thời gian cả hai bên ngừng bắn để phối hợp thực hiện kế hoạch sơ tán dân thường ra khỏi vùng chiến sự, quân đội Nga đã tiếp tục trở lại các hoạt động quân sự nhằm vào thành phố Mariupol và bắt đầu chiến đấu trên đường phố. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới