Nhà máy UAV tại đặc khu Yelabuga xuất xưởng trung bình 3.000 UAV "cảm tử" Geran-2 mỗi tháng, giúp Nga duy trì các chiến dịch không kích nhằm vào Ukraine.
Không quân Nga vừa tiếp nhận lô Sukhoi Su-34 thứ hai trong năm 2025 giúp phi đội tiêm kích bom của lực lượng này duy trì khả năng chiến đấu trước những tổn thất trong chiến dịch quân sự đặc biệt
Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất tiến hành đối thoại trực tiếp với Ukraine tại Istanbul vào ngày 15/5, với mục tiêu hướng tới một nền hòa bình bền vững và giải quyết tận gốc nguyên nhân gây ra cuộc xung đột.
Từ các cuộc tập kích bí mật sâu sau phòng tuyến của đối phương cho đến việc gây hư hỏng "cây cầu được bảo vệ chặt chẽ nhất thế giới", Ukraine đã chứng minh rằng họ có thể tấn công Nga ở những nơi được phòng thủ tốt nhất.
Năm 2024, quân đội Nga đã bắn hết 5,7 triệu viên đạn pháo, tương đương với 4.600 toa tàu hỏa, góp phần loại khỏi vòng chiến đấu 590.000 quân Ukraine; hỏa lực cũng là “vũ khí đàm phán” hiệu quả nhất của Nga.
Vụ ám sát Aram Sarkisyan, người sáng lập tiểu đoàn "ArBat" của Donetsk và cũng là Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đã được chuẩn bị cẩn thận trong một thời gian dài.
Đúng kỷ niệm Ngày truyền thống Lực lượng Không quân Ukraine (5/8), Quân đội Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tự sát được đánh giá là lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột.
Không quân Nga sẽ sử dụng loại máy bay không người lái (UAV) vũ trang mới nhất là Inokhodets-RU để “đồng hành” cùng những chiếc chiến đấu cơ Su-30 và Su-35 trên chiến trường Ukraine.
Sự xuất hiện của T-14 ở chiến trường Ukraine sẽ thu hút được rất nhiều chú ý của giới quan sát quân sự, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng về nguồn tin này.
Những mét vòng vây cuối cùng tại Bakhmut, UAV vũ trang Orlan-30 của Nga quần thảo liên tục trên không, sẵn sàng tấn công vào những nơi nghi có lực lượng Ukraine; bom chân không và bom xuyên được sử dụng liên tục.
Quân Ukraine có dấu hiệu triệt thoái khỏi Bakhmut, nhưng chưa chắc quân Nga có thể tràn ngập ngay được thành phố này; cỗ “máy xay thịt” này vẫn chạy và những đợt pháo kích của Quân đội Ukraine chưa dứt.
Nếu Bakhmut là “cối xay thịt”, thì chiến trường Marinka là "chiến trường cát bụi", khi mọi thứ bị đạn bom cày xới liên tục; xe tăng Nga phô trương hỏa lực trên chiến trường tử thần này.
Không quân Nga đã sử dụng tên lửa không đối không và chiến thuật mới, bắn hạ 12 máy bay chiến đấu của Ukraine từ đầu tháng 3; Mỹ đang tích cực nghiên cứu lắp tên lửa không đối không AIM-120 lên MiG-29 của Ukraine.
Sau khi Quân đội Ukraine đưa thêm 40.000 quân, họ tiếp tục tăng viện thêm 28.000 quân nữa; nhưng không phải là tổ chức phản công, mà chỉ là tăng cường lực lượng phòng ngự cho Bakhmut.