Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz

Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa "cho đến khi có thông báo mới".

AP đưa tin, Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa sau khi quân đội nước này bắn cảnh cáo một tàu sử dụng tuyến đường không được Tehran phê chuẩn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo nhiều tàu "đã phớt lờ cảnh báo và chỉ thị của chúng tôi về việc điều chỉnh hướng đi (qua eo biển Hormuz) và di chuyển theo tuyến đường đã được phê duyệt". Một trong số đó "đã bị trúng đạn cảnh cáo và dừng lại".

Iran tuyên bố eo biển sẽ vẫn đóng cửa "cho đến khi có thông báo mới" và cho biết sẽ xem xét nhắm mục tiêu vào "các căn cứ địch khác trong khu vực" nếu phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công hơn.

ap26181386781466.jpg
Một số tàu neo đậu tại khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 30/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Sáng sớm 12/7, Mỹ lên tiếng chỉ trích Iran vì vụ tấn công vào tàu ở eo biển Hormuz. Sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng nước này đã tấn công khoảng 140 mục tiêu ở Iran trong đợt không kích mới, nhắm vào địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, kho đạn dược, thiết bị liên lạc và các địa điểm khác.

Thông báo cho biết cuộc tập kích "làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công các thủy thủ dân sự và tàu thương mại tự do đi qua eo biển Hormuz".

“Iran đã đưa ra một quyết định sai lầm. Giờ thì họ phải trả giá”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth viết trên mạng xã hội.

Các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran dường như nhắm vào Bandar Abbas và Sirik, cũng như các khu vực khác dọc theo bờ biển eo biển, truyền thông nhà nước Iran đưa tin. Nước này chưa đưa ra thông tin ngay lập tức về thương vong hay thiệt hại.

Đợt tấn công mới ở Vịnh Ba Tư diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng thỏa thuận tạm thời trong cuộc chiến với Iran đã "kết thúc".

Trong khi đó, Iran dường như đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ngày 12/7 cảnh báo người dân về một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái sắp xảy ra, trong khi tiếng nổ có thể được nghe thấy ở Qatar. Cảnh báo tên lửa đã vang lên ở Qatar ngay sau các vụ nổ. Quân đội Qatar cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đánh chặn được hỏa lực của Iran.

Trong khi đó, báo động tên lửa vang lên ở Bahrain, nơi đóng quân của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV

Mỹ muốn Iran công khai tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz

Mỹ đang yêu cầu Iran đưa ra một tuyên bố công khai rằng eo biển Hormuz đã mở cửa hoàn toàn và tự do cho tàu thuyền đi qua.

AP dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, nước này đang gây sức ép buộc Iran đưa ra tuyên bố công khai rằng eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng đối với thị trường năng lượng thế giới, mở cửa hoàn toàn và tự do cho tàu thuyền đi qua.

Theo quan chức Mỹ, các nhà lãnh đạo Iran thậm chí đã nói với phía Mỹ rằng vụ tấn công tàu thuyền ở eo biển là một sai lầm và Tehran hy vọng sẽ tiếp tục đàm phán với Washington.

Tàu chở dầu bị tấn công, bốc cháy ở eo biển Hormuz

Một tàu chở dầu di chuyển ngoài khơi bờ biển Oman tại khu vực eo biển Hormuz đã bốc cháy sau khi bị trúng một vật thể bay.

AP dẫn thông tin từ quân đội Anh cho biết, một tàu chở dầu di chuyển ngoài khơi Oman tại khu vực eo biển Hormuz đã bốc cháy vào sáng sớm 7/7 sau khi bị trúng một vật thể bay.

Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào các tàu thuyền di chuyển qua cửa ngõ hẹp của Vịnh Ba Tư, nơi 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên giao dịch toàn cầu vốn đi qua trong thời bình.

Nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran và Thủ tướng Pakistan

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.

Ngày 10/7, Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian, đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Được biết, Pakistan là nhà trung gian hòa giải quan trọng trong các cuộc đàm phán Mỹ - Iran.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pezeshkian cho rằng sự tôn trọng lẫn nhau và cam kết thực hiện các nghĩa vụ là những điều kiện tiên quyết chính cho bất kỳ thỏa thuận bền vững nào (giữa Mỹ và Iran), đồng thời ông cáo buộc Mỹ và Israel vi phạm các nghĩa vụ của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới