Iran nói lý do bắt giữ tàu dầu nước ngoài

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận hải quân nước này đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Quần đảo Marshall.

Theo Tân Hoa Xã, IRGC ngày 15/11 xác nhận hải quân nước này đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Quần đảo Marshall ngoài khơi bờ biển Makran phía nam của nước này dọc theo Vịnh Oman với cáo buộc "vi phạm".

"Tàu chở dầu Talara đã bị lực lượng phản ứng nhanh của Hải quân Iran theo dõi và bắt giữ vào lúc 7h30 sáng 14/11 (giờ địa phương) theo lệnh của cơ quan tư pháp Iran và sau khi theo dõi hoạt động của tàu", trích tuyên bố được Sepah News, cơ quan thông tấn chính thức của IRGC, đưa ra.

tau.png
Một tàu dầu ở eo biển Hormuz. Ảnh: EPA.

Được biết, con tàu này đang chở 30.000 tấn các sản phẩm hóa dầu, dự kiến đến Singapore, thì bị bắt giữ. Tuyên bố cho biết thêm rằng sau khi kiểm tra tàu và xem xét hàng hóa cùng giấy tờ, lực lượng hải quân IRGC xác nhận tàu đã "vi phạm" khi chở hàng "trái phép".

Báo cáo cho biết hoạt động này được thực hiện "nhằm bảo vệ lợi ích và tài nguyên quốc gia của Iran".

Trước đó, một quan chức Mỹ ngày 14/11 cho hay, Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Quần đảo Marshall ở eo biển Hormuz và chuyển hướng nó vào vùng biển của Iran. Theo Washington, đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng diễn ra hành động ngăn chặn như vậy trên tuyến đường thủy chiến lược này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ lực lượng Houthi đánh chìm một tàu hàng trên biển

Nguồn video: Daily Mail

Houthi tấn công tàu chở dầu của Israel trên Biển Đỏ

Lực lượng Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tàu chở dầu ở Biển Đỏ.

Al Jazeera đưa tin ngày 1/9, theo công ty an ninh hàng hải Ambrey, lực lượng Houthi nói rằng họ đã tấn công trực tiếp tàu Scarlet Ray treo cờ Liberia, thuộc sở hữu của Israel, trên Biển Đỏ.

Tuy nhiên, Cơ quan Vận hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), đơn vị giám sát hoạt động vận chuyển trong khu vực, khẳng định tên lửa của Houthi không đánh trúng mục tiêu hôm 31/8.

Nga tố Anh âm mưu tấn công tàu chở dầu của Moscow

Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga (SVR) cho rằng các cơ quan tình báo Anh đang lên kế hoạch sử dụng lực lượng Ukraine phá hoại tàu chở dầu của Nga.

Theo RT, Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga (SVR) ngày 4/8 cho rằng các cơ quan tình báo Anh đang lên kế hoạch sử dụng lực lượng Ukraine để tiến hành chiến dịch phá hoại nhằm tạo cớ để NATO áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào hạm đội tàu chở dầu ngầm của Nga.

"Kế hoạch của Anh được cho là bao gồm việc chặn một tuyến hàng hải bằng cách phá hủy một tàu bị cáo buộc thuộc 'hạm đội tàu chở dầu ngầm' của Nga, và dàn dựng một vụ hỏa hoạn lớn tại một quốc gia thân Nga khi tàu đang neo đậu tại cảng", trích tuyên bố của SVR.

Toàn cảnh vụ tàu hàng đâm tàu chở dầu, cháy ngùn ngụt trên biển

Một tàu chở hàng treo cờ Bồ Đào Nha đã đâm vào tàu chở dầu của quân đội Mỹ và bốc cháy ngùn ngụt trên biển ở ngoài khơi Yorkshire (Anh).

Toan canh vu tau hang dam tau cho dau, chay ngun ngut tren bien
Daily Mail đưa tin ngày 11/3, vụ tàu hàng đâm tàu chở dầu khiến cả hai tàu bốc cháy xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Yorkshire, Anh. Ảnh: PA.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.