Nga tố Anh âm mưu tấn công tàu chở dầu của Moscow

Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga (SVR) cho rằng các cơ quan tình báo Anh đang lên kế hoạch sử dụng lực lượng Ukraine phá hoại tàu chở dầu của Nga.

Theo RT, Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga (SVR) ngày 4/8 cho rằng các cơ quan tình báo Anh đang lên kế hoạch sử dụng lực lượng Ukraine để tiến hành chiến dịch phá hoại nhằm tạo cớ để NATO áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào hạm đội tàu chở dầu ngầm của Nga.

"Kế hoạch của Anh được cho là bao gồm việc chặn một tuyến hàng hải bằng cách phá hủy một tàu bị cáo buộc thuộc 'hạm đội tàu chở dầu ngầm' của Nga, và dàn dựng một vụ hỏa hoạn lớn tại một quốc gia thân Nga khi tàu đang neo đậu tại cảng", trích tuyên bố của SVR.

tau1.png
Tàu chở dầu Eventin sau khi bị hải quan Đức bắt giữ ngoài khơi đảo Ruge, ngày 19/4/2025. Ảnh: Getty.

Theo SVR, sự cố nghiêm trọng liên quan đến lô dầu thô của Nga có thể được sử dụng làm cái cớ để phương Tây tuyên bố toàn bộ tàu bị nghi chở dầu thô của Nga đều tiềm ẩn nguy cơ và cần bị bắt giữ tại vùng biển quốc tế.

"Ukraine được cho là đóng vai trò ủy nhiệm để đảm bảo vụ tấn công sẽ không bị truy ngược về nguồn gốc. Phương Tây có thể quy trách nhiệm cho Nga hoặc Ukraine nếu sự liên quan của Kiev bị phát hiện", SVR nhấn mạnh.

SVR nhận định, kế hoạch của Anh sẽ tính toán thời điểm tấn công sao cho có thể gây áp lực tối đa lên chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để tuyên bố những đối tác mua dầu của Nga sẽ là "bên thứ cấp chịu trách nhiệm" cho vụ việc, và áp đặt lệnh trừng phạt đối với họ.

Theo RT, các quốc gia phương Tây đã và đang cố áp đặt hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ của Moscow bằng cách áp đặt nhiều hạn chế lên các tàu mà họ cho là đang chở dầu thô của Nga.

Trước đó, truyền thông đưa tin rằng, phương Tây xem xét biện pháp kiểm soát trực tiếp, viện dẫn lý do an toàn và môi trường. Tuy nhiên, những người phản đối đề xuất này lập luận rằng cơ sở pháp lý của biện pháp này không đảm bảo.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lực lượng an ninh Nga ập vào, bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc làm gián điệp cho Ukraine

Nguồn video: RT/FSB

Ông Trump ra "tối hậu thư" mới về xung đột Ukraine, Nga phản ứng sao?

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố "mỗi tối hậu thư mới đều là một lời đe dọa".

Theo Fox News, ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Nga phải chấm dứt xung đột với Ukraine trong vòng 10 đến 12 ngày, thay vì "hạn chót" 50 ngày mà ông đặt ra trước đó.

"Tôi sẽ đặt ra một hạn chót mới, khoảng 10 hoặc 12 ngày kể từ hôm nay. Không có lý do gì để chờ đợi", ông Trump nhấn mạnh.

Đức sẽ cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine tấn công Nga?

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul mới đây cho biết, Ukraine sẽ sớm có khả năng tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga.

RT đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul ngày 24/7 cho biết, Ukraine sẽ sớm có khả năng tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, làm dấy lên viễn cảnh Berlin cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev - một động thái mà Moscow cảnh báo có thể làm leo thang xung đột.

Trả lời trên Die Zeit, ông Wadephul không nêu tên cụ thể các hệ thống này, nhưng dường như ám chỉ đến tên lửa Taurus, một loại vũ khí tầm xa có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 500 km, kể cả bên trong lãnh thổ Nga.

Kết quả vòng đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine thứ ba

Vòng đàm phán hòa bình trực tiếp thứ ba giữa Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã kết thúc.

RT đưa tin, phái đoàn Nga và Ukraine đã có cuộc đàm phán trực tiếp tại Cung điện Ciragan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 23/7. Theo nguồn tin của TASS, cuộc họp giữa hai phái đoàn kéo dài khoảng 40 phút.

Phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky, Trợ lý của Tổng thống Putin, dẫn đầu trong khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, người vừa được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng trong cuộc cải tổ chính phủ lớn tuần trước, là Trưởng đoàn đàm phán Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới