Hơn 10 xe máy mất trộm ở phường Cổ Nhuế 1: "Trách nhiệm thuộc về công an"

Theo luật sư Hoàng Tùng, trách nhiệm thuộc về công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm khi để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Liên quan vụ hơn 10 xe máy bị mất cắp trong một tháng ở ngõ 689 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), luật sư Hoàng Tùng, đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, trách nhiệm thuộc về công an phường Cổ Nhuế 1 khi để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Hon 10 xe may mat trom o phuong Co Nhue 1:
 Đối tượng trộm xe máy ở ngõ 689 Phạm Văn Đồng được camera của người dân ghi lại.
Theo đó, căn cứ theo quy định của Pháp lệnh Công an xã 2008 và Luật Công an nhân dân 2018, công an xã/phường được định nghĩa là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã/phường.
Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định nào quy định riêng về lực lượng công an phường, trong đó bao gồm cả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này. Tuy nhiên, công an cấp phường tương tương với công an cấp xã. Do đó, căn cứ theo quy định tại Điều 9 Pháp lệnh Công an xã 2008, Công an phường có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau: Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức và lực lượng khác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã; Được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã phối hợp hoạt động, cung cấp thông tin và thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Hon 10 xe may mat trom o phuong Co Nhue 1:
 Luật sư Hoàng Tùng.
Như vậy, việc xảy ra tình trạng mất cắp tại ngõ 689 Phạm Văn Đồng khi được người dân trình báo thuộc về trách nhiệm điều tra, xử lý tội phạm, bảo vệ an ninh khu vực của Công an phương quản lý địa bàn trên. Việc người dân đã trình báo về vụ việc nhiều lần với số tài sản lớn như vậy (10 chiếc xe máy) nhưng vẫn chưa nhận được thông báo tín hiệu khả quan thì cần phải đặt ra câu hỏi cho tình trạng này?.
Tuy nhiên, pháp lệnh chỉ quy định tại khoản 4 điều 23 rằng UBND các cấp “Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật”, mà không có chế tài cụ thể cho việc thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xã hội. Đây có thể coi là một trong những thiếu sót lớn trong việc đặt ra các chế tài để bảo đảm trách nhiệm trong công tác thực thi pháp luật, bảo đảm an nịnh trật tự nhân dân của địa bàn quản lý của bộ máy cơ quan công an cấp xã/phường.
Thứ hai, về hành vi phạm tội của tội phạm, đây là một trong những tội phạm xảy ra với mức độ thương xuyên và phổ biến tại hầu hết các địa phương. Hành vi này gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình trật tự an ninh, đời sống xã hội của nhân dân.
Theo quy định tại điều 173, bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về Tội trộm, cắp tài sản như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ…
Như vậy, cần điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng thực hiện trộm cắp tài sản, xác định mức độ phạm tội để áp dụng mức hình phạt thích đáng cho hành vi trên.
Như Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, gần một tháng qua, nhiều hộ gia đình sinh sống trong ngõ 689 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế liên tiếp bị các đối tượng trộm cắp xe máy với cách thức táo tợn và liều lĩnh. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 10 chiếc xe máy bị đánh cắp và cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được nghi phạm mặc dù đã trình báo nhiều lần.
“Ngõ 689 Phạm Văn Đồng là ngõ cụt, lối ra vào độc đạo nhưng các đối tượng vẫn liều lĩnh rình rập và thực hiện hành vi trộm cắp. Việc để xảy ra liên tiếp các vụ mất trộm tài sản, xe máy đang cho thấy tình hình an ninh trật tự tại phường Cổ Nhuế 1 có vấn đề, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để chấn chỉnh, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân nơi đây” – ông Vũ Minh Sơn, nạn nhân mất xe máy cho biết.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Truy tố đối tượng trộm cắp tài sản

Nguồn: ANTV

Hành trình phá án: "Thầy giáo" nghiện game giết tài xế xe ôm

Ra trường nhưng chưa xin được việc còn nghiện game nên đối tượng đã sát hại dã man tài xế xe ôm. Vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an:
 Theo hồ sơ vụ án, lúc 18h35 ngày 2/9/2018, tại khu vực bản Suối Liếm, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La người dân phát hiện thi thể người đàn ông trên người có nhiều vết đâm. 

Hanh trinh pha an:
 Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tô Múa và Công an huyện Vân Hồ đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Sơn La. 

Từ ngày 18/11, TP Hải Dương tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi

Trong 14 ngày kể từ 0h ngày 18/11, thành phố Hải Dương tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi, kể cả dịch vụ tại các trung tâm tiệc cưới.

Tối ngày 16/11, Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng đã ký ban hành văn bản áp dụng bổ sung các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Theo đó, trong 14 ngày kể từ 0h ngày 18/11, thành phố Hải Dương tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi (kể cả dịch vụ tại các trung tâm tiệc cưới). Việc tổ chức tang lễ không tập trung quá 30 người trong cùng thời điểm, không quá 5 người/đoàn viếng, thực hiện nghiêm 5K.

Nụ cười bí ẩn của vợ Đường “Nhuệ” khi bị dẫn giải đến tòa

Sáng 17/11, vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng 5 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản. An ninh tại tòa được thắt chặt.

Nu cuoi bi an cua vo Duong “Nhue” khi bi dan giai den toa

Sáng 17/11, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", 50 tuổi), Nguyễn Thị Dương (41 tuổi, vợ Đường) cùng 5 bị cáo về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015. Trong vụ án này, vợ chồng Đường "Nhuệ" bị xét xử với khung hình phạt 12-20 năm tù.


Nu cuoi bi an cua vo Duong “Nhue” khi bi dan giai den toa-Hinh-2
Theo ghi nhận của Zing, từ 7h, hàng chục CSCĐ đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài tòa. Người có nhiệm vụ vào tòa án phải xuất trình giấy tờ có liên quan.

Nu cuoi bi an cua vo Duong “Nhue” khi bi dan giai den toa-Hinh-3
Khoảng 7h50, xe chở bị cáo Nguyễn Xuân Đường đến cổng sau của tòa án. Lực lượng chức năng che chắn, nhanh chóng đưa Đường "Nhuệ" vào phòng xử.

Nu cuoi bi an cua vo Duong “Nhue” khi bi dan giai den toa-Hinh-4
 Sau đó khoảng 10 phút, Nguyễn Thị Dương được dẫn giải đến tòa. Người phụ nữ này tỏ ra vui vẻ, mạnh khỏe, vẫy tay chào người nhà. Bị cáo nhắn nhủ người thân không phải lo lắng cho mình.

Nu cuoi bi an cua vo Duong “Nhue” khi bi dan giai den toa-Hinh-5
 Bị cáo Bùi Mạnh Tiến (Tiến "Trắng", 26 tuổi, con nuôi Đường) được đưa đến trụ sở tòa án lúc 7h40. Tiến bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nu cuoi bi an cua vo Duong “Nhue” khi bi dan giai den toa-Hinh-6
Ngoài vợ chồng Đường "Nhuệ", Tiến "Trắng", 4 bị cáo khác gồm Ninh Đức Lợi, Phạm Văn Úy, Nguyễn Khắc Nin và Quách Việt Cường cùng bị truy tố tội Cưỡng đoạt tài sản. 

Nu cuoi bi an cua vo Duong “Nhue” khi bi dan giai den toa-Hinh-7
 Bên ngoài cổng sau của tòa án, nhiều người thân của các bị cáo xuất hiện. Theo cáo trạng, từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Đường tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội Tang lễ Thái Bình, dùng nhiều thủ đoạn để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ ở tỉnh Thái Bình. Với mỗi ca hỏa táng, vợ chồng Đường cùng đàn em thu về 500.000 đồng.

Nu cuoi bi an cua vo Duong “Nhue” khi bi dan giai den toa-Hinh-8
Những cá nhân, đơn vị không chấp hành nội quy, tổ chức hỏa táng không thông qua Đường sẽ bị chặn xe, đánh đập và cắt địa bàn hoạt động. Bằng những thủ đoạn trên, từ cuối năm 2017 tới tháng 4/2020, nhóm của Đường đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Nu cuoi bi an cua vo Duong “Nhue” khi bi dan giai den toa-Hinh-9
 Căn cứ tài liệu điều tra, từ tháng 4 tới tháng 9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường cùng đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Video: Vợ Đường "Nhuệ" cười tươi khi bị dẫn giải đến tòa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới