Hôm nay, toà mở lại phiên xét xử ông Tất Thành Cang và thuộc cấp

Sau hơn 1 tháng tạm hoãn phiên tòa do một thuộc cấp của ông Tất Thành Cang bị nhiễm COVID-19, phiên xét xử tiếp tục được mở lại từ 6/6.

Sau hơn 1 tháng tạm hoãn, ngày 6/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm với cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang và các đồng phạm theo đơn kháng cáo của 10 bị cáo và kháng cáo của Công ty SADECO (SADECO là công ty con của Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận).

Trước đó, ngày 5/5, ngày trong phần làm thủ tục bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh (cựu thành viên HĐTV IPC) có đơn xin hoãn phiên toà do bị nhiễm COVID-19. Ngoài ra, Công ty Nguyễn Kim vắng mặt (Nguyễn Kim là đơn vị có liên quan đến phần kháng cáo của Công ty TNHH MTV Xây dựng Tân Thuận – IPC) nên sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo Khánh và các cá nhân, tập thể có liên quan.

Tại phiên sơ thẩm, ông Tất Thành Cang bị TAND TP.HCM tuyên phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hom nay, toa mo lai phien xet xu ong Tat Thanh Cang va thuoc cap
Ông Tất Thành Cang và các thuộc cấp

Bị cáo Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận- IPC) nhận án 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 9 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hình phạt cho cả 2 tội là 20 năm tù.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng giám đốc Sadeco) lĩnh 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hình phạt cho cả 2 tội là 16 năm tù.

Các bị cáo khác cũng phải lãnh từ 2 năm tù treo đến 13 năm tù giam.

Sau phiên sơ thẩm, ông Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng cùng 8 đồng phạm đã có đơn kháng cáo.

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản, vứt xác xuống sông Mã

Kẻ giết người, cướp tài sản vứt xác xuống sông Mã phi tang bị bắt giữ khi đang làm việc tại một cây xăng.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Văn Hoàng (SN 2004, trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) – kẻ giết người, cướp tài sản, vứt xác xuống sông Mã phi tang.

Ông Tất Thành Cang đối diện mức án 14 năm tù

VKS nhận định bị cáo Tất Thành Cang đã tạo điều kiện cho SADECO bán cổ phần giá rẻ, gây thiệt hại của Nhà nước là 669 tỉ đồng.

Ngày 4-1, TAND TP.HCM bắt đầu tranh luận vụ án Tất Thành Cang (cựu phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) cùng đồng phạm liên quan đến sai phạm tại Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn - SADECO.

Đại diện VKS mở đầu bản luận tội với nhận định thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung liên tục xét xử các vụ án xâm phạm tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí mà những người thực hiện hành vi phạm tội là lãnh đạo chủ chốt. Hành vi sai phạm này đã gây thất thoát hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng… VKS nhấn mạnh việc đưa vụ án ông Cang và đồng phạm ra xét xử là cần thiết, không có vùng cấm.

Đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang: Trách nhiệm Công ty Quốc Cường Gia Lai?

Cơ quan điều tra truy thu số tiền 21 tỷ đồng Công ty Quốc Cường Gia Lai nhận của Công ty Tân Thuận khi 2 công ty thỏa thuận hủy hợp đồng.

De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?

Ngày 28/2, Viện KSND TP HCM cho biết, đã tiếp nhận kết luận điều tra bổ sung và toàn bộ tài liệu chứng cứ của Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM cùng 9 bị can liên quan đến vụ 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí' xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận). 

De nghi truy to ong Tat Thanh Cang: Trach nhiem Cong ty Quoc Cuong Gia Lai?-Hinh-2
 Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ, ông Tất Thành Cang và đồng phạm có sai phạm trong chuyển nhượng dự án KDC ở Phước Kiển, huyện Nhà Bè và dự án KDC Ven Sông, quận 7 từ Công ty Tân Thuận cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, gây thất thoát hơn 248 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới