Hoa táo mèo Tây Bắc xuống phố hút dân mê hoa đặt mua
Những cành hoa táo mèo trắng muốt, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào đang được nhiều chị em Hà thành lùng mua về cắm chơi.
Hoàng Minh
Trước đây, cây táo mèo mọc tự nhiên trong những cánh rừng ở vùng núi cao, nhiều nhất là ở tỉnh Sơn La, Yên Bái và Lào Cai. Quả táo mèo được bà con thu hoạch đem bán để ngâm rượu, ngâm mật ong, đường...
Do đem lại hiệu quả kinh tế nên một số hộ dân đã nhân giống trồng cây táo mèo ở vườn nhà hay cánh rừng gần thôn, bản để tiện thu hoạch. Ngày nay, không chỉ quả mà hoa táo mèo cũng đã mang lại nguồn thu cho bà con miền núi.
Những ngày này, hoa táo mèo được thu hoạch mang về Thủ đô đem bán chạy không kém gì hoa mận, hoa lê.
Cành hoa táo mèo đang được rao bán nhiều ở Hà Nội. Ảnh: Facebook
Hiện, hoa táo mèo được bán theo bó, mỗi bó có giá 120.000 đồng, cành dài 80 cm - 1m trở lên. Khách mua 2 bó sẽ có giá 220.000 đồng.
Chị Nguyễn Bích Thảo (một tiểu thương chuyên bán hoa ở Hà Nội) cho biết, hoa táo mèo đang khá hút khách. Trung bình mỗi ngày chị bán được cả trăm bó.
Để hoa đến tay khách hàng mới nở, chị Thảo phải cắt nguyên cành còn nụ. Sau đó, cành sẽ được bó gọn và vận chuyển theo đường xe khách về Hà Nội.
Hoa táo mèo được bó thành từng bó để gửi đi cho khách. Ảnh: chụp màn hình
Chị Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) vừa đặt mua một bó hoa táo mèo chia sẻ: "Mình đã chơi hoa táo mèo từ năm ngoái. Hoa táo mèo khi bung nở ta sẽ nhìn rõ 5 cánh với nhụy vàng, xen kẽ màu nâu. Hoa mang màu trắng ngà chứ không trắng tinh như hoa mận, hoa mơ, hoa lê".
Theo chị Mai, so với các loại hoa khác, táo mèo vừa rẻ, vừa đẹp, vừa chơi được lâu.
Mỗi bó hoa táo mèo có giá 120.000 đồng. Ảnh: Facebook
Tương tự, chị Lan (Gia Lâm, Hà Nội) cũng rất thích hoa táo mèo. Chị Lan cho biết, hoa táo mèo nở thành từng chùm màu trắng, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào dễ chịu tựa như hương quế, lại khá bền. Chị Lan nói: "Tôi vừa đặt một bó hoa táo mèo tối qua nhưng nay chưa có hàng ngay. Người bán hẹn 2 ngày sau mới trả hàng".
Cành hoa táo mèo đang trở thành thú chơi của chị em Hà thành. Ảnh: Facebook
Video: Thăm vườn cây cảnh bạc triệu trâu cõng quất bonsai ở Hà Nội. Nguồn: Vietnamnet
(Kiến Thức) - Đào, lê, mận, chuối là những loại hoa rừng được người dân Hà thành ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán.
Mấy năm gần đây, nhiều loại hoa rừng được người dân đặc biệt ưa chuộng để trang trí nhà trong dịp Tết Nguyên đán. Trong số đó, phải kể đến hoa chuối rừng. Ảnh: Facebook.
Hoa chuối rừng được rao bán với giá 100.000 đồng/3 bông hoặc 180.000 đồng/5 bông, tùy loại. Ảnh: Facebook.
Khác với chuối vườn nhà, hoa chuối rừng mọc thẳng đứng ở ngọn. Đặc biệt, chúng có màu đỏ tươi, xen lẫn với những quả chuối nhỏ màu xanh, màu vàng. Ảnh: Facebook.
Hoa chuối rừng không chỉ đẹp, mang ý nghĩa may mắn, rất thích hợp vào ngày Tết mà còn chơi được cả tháng. Ảnh: Facebook.
Hoa lê rừng trắng tinh khôi, thanh khiết cũng được người Hà Nội rất ưa chuộng trong mỗi dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo.
Lê rừng được báo theo cành, giá từ 150.000 - 700.000 đồng/cành, tùy độ to, nhỏ. Đáng chú ý, những cành to đẹp, giá có thể lên tới hơn 1 triệu đồng. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo.
Đáng chú ý, năm nay, các tiểu thương rao bán lê rừng trái mùa từ tháng 11/2020. Việc hoa lê rừng xuống phố sớm khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ, thích thú và sẵn sàng chi tiền triệu để tậu siêu phẩm vùng Tây Bắc. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo.
Ngoài lê rừng, những cành đào rừng luôn có sức hút với người dân mỗi dịp Tết. Đào rừng có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, tùy kích thước. Những cành đào thế độc giá lên tới vài chục triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet
Vào mùa Tết, nhiều tiểu thương bán được gần 1.000 cành đào rừng. Ảnh: Facebook.
Bên cạnh đó, hoa mận trắng cũng trở thành thú chơi của không ít gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo.
Tặng vợ món quà 7 tỷ đồng dịp 8/3, Khắc Việt giàu cỡ nào?
Nam ca sĩ Khắc Việt không chỉ sở hữu xế hộp bạc tỷ mà còn có nhiều bất động sản ở những thành phố lớn.
Mới đây, ca sĩ Khắc Việt dành tặng bà xã là DJ Thanh Thảo (Thảo Bebe) chiếc xế hộp hạng sang có trị giá hơn 7 tỷ đồng làm quà dịp 8/3 khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Ảnh: FB Khắc Việt
Sự kiện khánh thành Quảng trường Gia Nghĩa tối 25/7 mở ra không gian phát triển đô thị hiện đại, quảng bá bản sắc văn hóa và thu hút đầu tư cho tỉnh Lâm Đồng.
Sự kiện khánh thành Quảng trường Gia Nghĩa tối 25/7 mở ra không gian phát triển đô thị hiện đại, quảng bá bản sắc văn hóa và thu hút đầu tư cho tỉnh Lâm Đồng.
Khoảng 18h10 ngày 25/7, một vụ cháy lớn bùng phát gần trụ sở UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội). Lực lượng chức năng huy động nhiều xe cứu hỏa đến dập lửa.
Sau khi được Công an xã Đại Đồng thông báo, người phụ nữ ở Phú Thọ đã chủ động trình báo và hoàn trả hơn 2,06 tỉ đồng do người dân Ninh Bình chuyển nhầm.
Không có giấy phép lái xe nhưng Bùi Văn Bảo vẫn lái xe đầu kéo cơi nới thành thùng, bỏ chạy hơn 130 km, lao qua nhiều chốt CSGT trước khi bị khống chế.
Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 1197/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho đồng chí Thượng sĩ Kpă Thiêp đã hy sinh khi cứu giúp người dân.
Chiếc ô tô bất ngờ mất lái, tông chiếc taxi,sau đó tiếp tục húc đổ pano tuyên truyền rồi lao lên vỉa hè trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP HCM.
Hà Nội giao Sở Xây dựng xây dựng phương án hỗ trợ nhóm người có thu nhập thấp thay thế xe máy có nguy cơ gây ô nhiễm cao khi không đáp ứng mức khí thải.
Dùng thủ đoạn “vẽ bệnh” lừa hàng trăm khách hàng không chỉ lừa đảo mà còn bạo hành y khoa cực kỳ tàn khốc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của ngành y.
Dù thời tiết nắng nóng, dòng người vẫn nối nhau về với Ngã ba Đồng Lộc để bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, nghiêng mình bên phần mộ "10 đoá hoa bất tử”.