Brazil đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, với chỉ số "cảm giác nhiệt" lên tới 62,3 độ C tại thành phố Rio de Janeiro.
An An (Theo AJ)
Al Jazeera dẫn thông tin từ cơ quan thời tiết địa phương cho biết, đợt nắng nóng ngột ngạt ở Brazil đã lập kỷ lục mới với chỉ số "cảm giác nhiệt" tại thành phố Rio de Janeiro đạt 62,3 độ C, mức cao nhất trong một thập kỷ.
Người dân ở Brazil đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh: AJ.
Mức "cảm giác nhiệt" này là nhiệt độ mà con người cảm thấy, có tính đến độ ẩm, không phải con số hiển thị trên nhiệt kế. Hệ thống thời tiết Alerta Rio tại Brazil cho biết, nhiệt độ cao nhất thực tế đo được tại thành phố Rio de Janeiro là 42 độ C hôm 18/3.
Nhiều người dân đổ xô ra bãi biển tránh nóng. Ảnh: AJ.
Kỷ lục 62,3 độ C được ghi nhận ở phía tây Rio lúc 9h55 ngày 17/3 và là mức cao nhất kể từ khi Alerta Rio bắt đầu ghi nhận những kỷ lục tương tự vào năm 2014. Kỷ lục chỉ số "cảm giác nhiệt" trước đó được ghi nhận ở mức 59,7 độ C vào tháng 11.
Hình ảnh từ trên cao cho thấy mọi người tắm tại bể bơi Sesc Belenzinho khi họ cố gắng trốn tránh cái nóng ở Sao Paulo.
Ảnh: AJ.
Trong những ngày nắng nóng, bãi biển Ipanema và Copacabana đều chật kín người. Nhà chức trách đã đưa ra những khuyến nghị để người dân phòng chống nắng nóng.
Ảnh: AJ.
Ảnh: AJ.
"Tôi rất lo ngại mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn vì dân số ngày càng tăng và nạn phá rừng nghiêm trọng hơn", một cư dân lo lắng.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Châu Á nắng nóng kỷ lục, người dân vật vã tìm cách trốn nóng
Những quốc gia chịu nắng nóng khủng khiếp ở châu Á
Kể từ đầu tháng tư tới nay, một loạt các kỷ lục về nhiệt độ cao đã được ghi nhận tại nhiều quốc gia châu Á.
Đợt nắng nóng từ đầu tháng tư tới nay được CNN mô tả là "nghiêm trọng nhất lịch sử châu Á". Một vài quốc gia chịu tác động mạnh của đợt nắng nóng này bao gồm Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc và Lào.
Các chuyên gia của CNN cho rằng, nền nhiệt trung bình ở nhiều quốc gia châu Á liên tục lập kỷ lục cao mới, trong khi đợt nắng nóng của năm 2023 mới chỉ bắt đầu. Chắc chắn trong mùa hè này, nắng nóng ở châu Á sẽ không hề thuyên giảm mà thậm chí còn gia tăng thêm.
Cận cảnh con đường nổi tiếng với hàng cây bao báp khổng lồ
Đảo quốc Madagascar (Châu Phi) có một con đường nổi tiếng và thu hút khách du lịch vì có những hàng cây bao báp khổng lồ đẹp ấn tượng.
Con đường nổi tiếng này được gọi là đại lộ bao báp Madagascar. Những cây bao báp nổi bật trên con đường này đã thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, khiến nó trở thành một trong những địa điểm được ghé thăm nhiều nhất trong khu vực. Ảnh: IStock.
Con đường được đưa vào trạng thái bảo vệ tạm thời từ tháng 7/2007 - một bước tiến để biến nó thành di tích tự nhiên đầu tiên của Madagascar. Ảnh: WWF France.
Những cây bao báp đã trở thành biểu tượng cho sự vươn lên không ngừng của mảnh đất Châu Phi thừa nắng gió và cũng là biểu trưng của Madagascar. Ảnh: Roadtripafrica.
Cây bao báp mọc lên từ hạt. Những hạt cây rơi xuống đất, tự tìm cách sống cho riêng mình. Khi mưa đến, hạt bao báp nẩy mầm, vươn lên thành những cây con. Ảnh: Roadtripafrica.
Qua mùa khô cằn khắc nghiệt, những cây sống được cứ vươn lên cao mãi, vững chắc với chiếc rễ cắm sâu trong lòng đất. Ảnh: Nicolas Raherinjatovo.
Bao báp thuộc họ Gạo, là loài cây trữ nước giúp nó tồn tại giữa sa mạc khô cằn. Mỗi cây bao báp có chiều cao trung bình đến 25 m, chiều ngang đến chục vòng tay ôm và dung tích trữ nước tới 120.000 lít nước. Ảnh: IT.
Cây có tuổi đời sống đến hàng trăm năm nhưng do gỗ của chúng không sinh ra các vòng tăng trưởng nên khó kiểm chứng. Ảnh: Aduna.
Cây bao báp là hình ảnh của châu Phi và nó có ảnh hưởng đến đời sống người dân của châu lục này. Vỏ cây bao báp có thể dùng để bện thành dây thừng. Lá và quả cây được dùng làm thức ăn. Ảnh: Aduna.
Thân cây là nguồn cung cấp sợi, thuốc nhuộm và làm củi. Vì thân cây mềm xốp nên khi chúng chết đi mọi người có thể sử dụng nó như một ngôi nhà gỗ tự nhiên. Ảnh: Aduna.
Cây bao báp rất to và rộng nên không gian bên trong thân cây đủ để cả một gia đình sinh sống. Lá cây được người Nigeria gọi là kuka, được dùng nấu súp. Ảnh: IT.
Người dân Châu Phi sinh ra và lớn lên bên những thân cây bao báp, những hàng cây cao đến 30 m và sống đến 3000 năm tuổi. Ảnh: IT.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi "dư thừa" hàng nghìn nam giới
Phần Lan giữ vị trí đầu bảng trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2024, là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 7 liên tiếp.
Daily Mail đưa tin, Phần Lan vẫn là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 7 liên tiếp, theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới thường niên của Liên Hợp Quốc công bố ngày 20/3/2024.
Phần Lan giữ vị trí đầu bảng trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2024. Ảnh: Shutterstock.
Tình trạng ô tô sử dụng đèn LED cường độ lớn trên đường phố Hà Nội khiến người đi đường bị chói mắt, khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hà Nội triển khai cắt tỉa chùm hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố với 992 cây thuộc diện xử lý, nhằm giảm mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Sau phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, địa phương yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tiếp tục xác minh và công khai hình ảnh bữa ăn.
Tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập quay video, livestream, nhảy múa tại công viên Lãm Làng gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên MXH về vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương.
Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Dương Kim Lương (SN 1971, tỉnh Hà Tĩnh) đã lấy vỏ chai bia đập vào đầu anh Đ.T.T., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.
Sau phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, địa phương yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tiếp tục xác minh và công khai hình ảnh bữa ăn.
Trong quý III/2026, số vụ hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện, xử lý tăng 180,69% so với cùng kỳ, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát.
Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm bình an, may mắn, một số đối tượng tung chiêu trò tâm linh trên mạng xã hội nhằm thao túng tâm lý, lừa đảo và trục lợi từ người dân.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường để phục vụ thi công giai đoạn 3 Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên.
Đỗ Phúc Bảo (SN 2010) bị tạm giữ để điều tra hành vi đánh, gây thương tích khiến nam sinh lớp 11 Trường Cao đẳng nghề Hàng hải và Đường thủy 1 tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bước đầu xác định vụ việc cháu bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương không có dấu hiệu tội phạm.
Tình trạng ô tô sử dụng đèn LED cường độ lớn trên đường phố Hà Nội khiến người đi đường bị chói mắt, khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.