Hé lộ nguyên nhân khiến An-148 Nga gặp nạn

Các điều tra viên tin rằng cảm biến tốc độ đóng băng là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay gần Moscow khiến toàn bộ hành khách thiệt mạng.

Theo BBC, các điều tra viên tin rằng thời tiết lạnh giá đã khiến cảm biến tốc độ trên chiếc máy bay An-148 gặp nạn gần thủ đô Moscow, Nga hôm 11/2 bị đóng băng. Hiện tượng này khiến thiết bị cung cấp dữ liệu tốc độ sai lệch cho các phi công, từ đó dẫn tới vụ tai nạn.
Máy bay An-148 của hãng hàng không Saratov mất liên lạc chỉ 2 phút sau khi cất cánh ngày 11/2. Theo lịch trình, nó xuất phát từ sân bay Domodedovo và dự kiến hạ cánh ở Orsk, thành phố của Nga gần biên giới với Kazakhstan.
Một phần của chiếc máy bay tại hiện trường. Ảnh: CBS.
 Một phần của chiếc máy bay tại hiện trường. Ảnh: CBS.
Chiếc máy bay lao xuống ngoại ô thủ đô Moscow khiến toàn bộ 71 người, bao gồm 65 hành khách và 6 phi hành đoàn, thiệt mạng. Hình ảnh hiện trường cho thấy phần lớn máy bay đã bị thiêu rụi. Hơn 450 phần thi thể của các nạn nhân đã được thu thập.
Các nhân chứng nói với Interfax rằng họ trông thấy một máy bay bốc cháy rơi xuống làng Argunovo, điều cho thấy nó đã gặp sự cố ngay giữa không trung. Tuy nhiên, các điều tra viên khẳng định máy bay vẫn nguyên vẹn trước khi va chạm với mặt đất.
Các điều tra viên cho biết máy bay rơi từ độ cao 1.800 m và phát nổ khi va chạm với mặt đất. Hai hộp đen của máy bay đã được tìm thấy. Nhà chức trách cho biết 397 bộ phận của máy bay An-148 gặp nạn đã được xác định. Cuộc điều tra hiện vẫn tiếp diễn.
Hãng Saratov từng bị Cơ quan quản lý hàng không Nga xử phạt vì các vi phạm quy định an ninh. Do đó, hãng không thể vận hành các chuyến bay quốc tế từ ngày 26/10/2015. Tuy nhiên, hãng đã được cho phép bay ra nước ngoài trở lại từ tháng 5/2016.
Đường bay của chiếc An-148 gặp nạn. Trang Flightradar24 cho biết máy bay không lâu sau khi cất cánh thì bất ngờ giảm độ cao đột ngột từ 1.889 m xuống còn 975 m rồi sau đó mất tín hiệu. Vị trí cuối cùng của máy bay được ghi nhận là cách sân bay Domodedovo 20 km hướng Đông Nam. Ảnh: Twitter/FlightRadar24.
Đường bay của chiếc An-148 gặp nạn. Trang Flightradar24 cho biết máy bay không lâu sau khi cất cánh thì bất ngờ giảm độ cao đột ngột từ 1.889 m xuống còn 975 m rồi sau đó mất tín hiệu. Vị trí cuối cùng của máy bay được ghi nhận là cách sân bay Domodedovo 20 km hướng Đông Nam. Ảnh: Twitter/FlightRadar24. 

Đột nhập hệ thống tàu điện ngầm London 100 năm trước

(Kiến Thức) - Tàu điện ngầm London ở Anh là hệ thống tàu điện ngầm lâu đời nhất thế giới kể từ khi được đưa vào phục vụ công chúng năm 1863. Tính theo tổng chiều dài thì đây còn là hệ thống lớn nhất thế giới.

Tàu điện ngầm London là hệ thống tàu điện ngầm lâu đời nhất thế giới. Những chuyến tàu đầu tiên phục vụ công chúng bắt đầu từ năm 1863. Ảnh: Chuyến tàu điện ngầm London đầu tiên chạy qua phố Praed, thủ đô London, vào khoảng năm 1863. (Nguồn ảnh: Vintage)
 Tàu điện ngầm London là hệ thống tàu điện ngầm lâu đời nhất thế giới. Những chuyến tàu đầu tiên phục vụ công chúng bắt đầu từ năm 1863. Ảnh: Chuyến tàu điện ngầm London đầu tiên chạy qua phố Praed, thủ đô London, vào khoảng năm 1863. (Nguồn ảnh: Vintage)

Thủ tướng Anh William Ewart Gladstone trong một chuyến đi kiểm tra hệ thống tàu điện ngầm vào ngày 24/5/1862.
 Thủ tướng Anh William Ewart Gladstone trong một chuyến đi kiểm tra hệ thống tàu điện ngầm vào ngày 24/5/1862.

Bên trong một toa tàu điện ngầm ở thủ đô London năm 1911.
 Bên trong một toa tàu điện ngầm ở thủ đô London năm 1911.

Điểm bán vé tàu tại nhà ga Liverpool trong bức ảnh chụp năm 1912.
 Điểm bán vé tàu tại nhà ga Liverpool trong bức ảnh chụp năm 1912.

Một bức ảnh khác chụp bên trong một toa tàu điện ngầm London vào khoảng năm 1920.
 Một bức ảnh khác chụp bên trong một toa tàu điện ngầm London vào khoảng năm 1920.

Người đàn ông viết phản hồi về hệ thống tàu điện ngầm London vào năm 1922.
 Người đàn ông viết phản hồi về hệ thống tàu điện ngầm London vào năm 1922.

Ga tàu điện ngầm Farringdon hồi tháng 3/1924.
Ga tàu điện ngầm Farringdon hồi tháng 3/1924. 

Lối vào nhà ga Blackfiears năm 1924. Được biết, người dân London thường gọi tàu điện ngầm London bằng nhiều cái tên, trong đó thông dụng nhất là Underground hay "The Tube".
Lối vào nhà ga Blackfiears năm 1924. Được biết, người dân London thường gọi tàu điện ngầm London bằng nhiều cái tên, trong đó thông dụng nhất là Underground hay "The Tube". 

Tàu điện ngầm London hiện nay phục vụ 275 trạm với hơn 408 km đường ray.
Tàu điện ngầm London hiện nay phục vụ 275 trạm với hơn 408 km đường ray. 

Đạo diễn người Anh Anthony Asquith (phải) ngồi trên thang cuốn trong ga tàu điện ngầm London để quay phim hồi tháng 5/1928.
 Đạo diễn người Anh Anthony Asquith (phải) ngồi trên thang cuốn trong ga tàu điện ngầm London để quay phim hồi tháng 5/1928.

Các công nhân làm việc tại khu vực quầy bán vé của ga tàu điện ngầm Piccadilly mới năm 1928.
 Các công nhân làm việc tại khu vực quầy bán vé của ga tàu điện ngầm Piccadilly mới năm 1928.

Tàu điện ngầm di chuyển qua trạm Euston Square năm 1930.
 Tàu điện ngầm di chuyển qua trạm Euston Square năm 1930.

Cảnh đông đúc tại ga Liverpool vào khoảng năm 1890.
Cảnh đông đúc tại ga Liverpool vào khoảng năm 1890. 

Toàn cảnh vụ máy bay rơi ở Nga, 71 người thiệt mạng

(Kiến Thức) - Một hãng tin Nga dẫn nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho hay, trước khi máy bay rơi, phi công của chiếc máy bay An-148 đã báo về lỗi kỹ thuật và định hạ cánh khẩn cấp tại một sân bay ở thị trấn Zhukovsky. 

Theo Daily Mail, chiếc máy bay chở khách An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines cất cánh từ sân bay Domodedovo lúc 14h21 ngày 11/2 (giờ địa phương) đã mất tín hiệu chỉ vài phút sau khi cất cánh trên hành trình từ Moscow đến Orsk. Ảnh: DM.
 Theo Daily Mail, chiếc máy bay chở khách An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines cất cánh từ sân bay Domodedovo lúc 14h21 ngày 11/2 (giờ địa phương) đã mất tín hiệu chỉ vài phút sau khi cất cánh trên hành trình từ Moscow đến Orsk. Ảnh: DM.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga sau đó xác nhận chiếc máy bay của hãng hàng không Saratov Airlines đã rơi ở vùng ngoại ô Moscow, khiến toàn bộ 71 người thiệt mạng, bao gồm 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Ảnh: DM.
 Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga sau đó xác nhận chiếc máy bay của hãng hàng không Saratov Airlines đã rơi ở vùng ngoại ô Moscow, khiến toàn bộ 71 người thiệt mạng, bao gồm 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Ảnh: DM.

Nhân chứng tại hiện trường máy bay rơi ở Nga cho biết, họ nhìn thấy chiếc phi cơ bốc cháy giữa không trung trước khi lao xuống cánh đồng cách thủ đô Moscow khoảng 80km về phía đông nam. Ảnh: DM.
Nhân chứng tại hiện trường máy bay rơi ở Nga cho biết, họ nhìn thấy chiếc phi cơ bốc cháy giữa không trung trước khi lao xuống cánh đồng cách thủ đô Moscow khoảng 80km về phía đông nam. Ảnh: DM.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các đơn vị cứu hộ khẩn cấp với hàng trăm nhân viên đã được điều động tới hiện trường nơi chiếc An-148 gặp nạn. Ảnh: DM.
 Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các đơn vị cứu hộ khẩn cấp với hàng trăm nhân viên đã được điều động tới hiện trường nơi chiếc An-148 gặp nạn. Ảnh: DM.

Những mảnh vỡ lớn của máy bay An-148 nằm rải rác trên cánh đồng tuyết trắng hôm 11/2. Ảnh: DM.
 Những mảnh vỡ lớn của máy bay An-148 nằm rải rác trên cánh đồng tuyết trắng hôm 11/2. Ảnh: DM.

RT dẫn thông tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, một chiếc hộp đen của chiếc An-148 gặp nạn đã được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: Reuters.
RT dẫn thông tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, một chiếc hộp đen của chiếc An-148 gặp nạn đã được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: Reuters.

Ban đầu lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy hai thi thể tại hiện trường. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Ảnh: DM.
Ban đầu lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy hai thi thể tại hiện trường. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Ảnh: DM.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hành khách An-148 vừa qua. Ảnh: DM.
 Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hành khách An-148 vừa qua. Ảnh: DM.

Đồng thời, Tổng thống Putin cũng chỉ thị cho chính phủ thành lập một ủy ban đặc biệt điều tra vụ rơi máy bay ở ngoại ô Moscow. Ảnh: DM.
 Đồng thời, Tổng thống Putin cũng chỉ thị cho chính phủ thành lập một ủy ban đặc biệt điều tra vụ rơi máy bay ở ngoại ô Moscow. Ảnh: DM.

Ủy ban Điều tra của Nga đang mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các nhà chức trách nghiêng về khả năng thời tiết xấu hoặc lỗi của con người. Ảnh: Reuters.
Ủy ban Điều tra của Nga đang mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các nhà chức trách nghiêng về khả năng thời tiết xấu hoặc lỗi của con người. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, theo trung tâm dự báo thời tiết “Fobos”, điều kiện thời tiết không thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay An-148 ở ngoại ô Moscow hôm 11/2. Ảnh: DM.
Tuy nhiên, theo trung tâm dự báo thời tiết “Fobos”, điều kiện thời tiết không thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay An-148 ở ngoại ô Moscow hôm 11/2.  Ảnh: DM.

Theo một hãng tin Nga dẫn nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho hay, trước khi máy bay rơi, phi công của chiếc máy bay An-148 đã báo về lỗi kỹ thuật và dự định hạ cánh khẩn cấp tại một sân bay ở thị trấn Zhukovsky. Ảnh: Reuters.
Theo một hãng tin Nga dẫn nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho hay, trước khi máy bay rơi, phi công của chiếc máy bay An-148 đã báo về lỗi kỹ thuật và dự định hạ cánh khẩn cấp tại một sân bay ở thị trấn Zhukovsky. Ảnh: Reuters.

Máy bay chở khách rơi ở Nga, 71 người thiệt mạng

(Kiến Thức) -  Theo Sputnik, tín hiệu của một máy bay thuộc hãng hàng không Saratov chở 71 người bất ngờ biến mất trên radar, không lâu sau khi rời khỏi sân bay Domodedovo ở Moscow ngày 11/2.

Theo nguồn tin của hãng thông tấn Sputnik cho biết, chiếc máy bay rơi ở Nga thuộc loại phi cơ An-148 của  của hãng hàng không "Saratov Airlines". Nó đã mất tín hiệu ở ngoại ô Moskva khi đang chở theo 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.
Tín hiệu của máy bay biến mất chỉ 2 phút sau khi cất cánh. Theo lịch trình, nó xuất phát từ sân bay Domodedovo và dự kiến hạ cánh ở Orsk, thành phố của Nga gần biên giới với Kazakhstan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới