Hành vi gây sốc của một ngôi sao “siêu tốc độ”

(Kiến Thức) - Một sóng xung kích khổng lồ được tạo ra bởi một ngôi sao siêu tốc độ được gọi là Kappa Cassiopeiae.

Mới đây, Đài thiên văn W. M. Keck, núi Mauna Kea ở Hawaii đã phát hiện ra ngôi sao siêu tốc được gọi là Kappa Cassiopeiae (HD 2905). Nó là một siêu sao nóng khổng lồ di chuyển với tốc độ khoảng 2,5 triệu dặm / giờ (4,0 triệu km / giờ).

Nhưng điều thực sự khiến ngôi sao nổi bật trong bức ảnh này là vệt sáng màu đỏ bao xung quanh vật liệu trên đường di chuyển của nó.

Hanh vi gay soc cua mot ngoi sao “sieu toc do”

Nguồn ảnh: Popular Mechanics 

Các vật liệu màu đỏ này do chính từ trường và gió các hạt năng lượng từ ngôi sao chủ kết hợp tạo nên, phần lớn có nhiệm vụ lắp đầy các khoảng trống của ngôi sao.

Vòng cung vật liệu của Kappa Cassiopeiae kéo dài khoảng 4 năm ánh sáng, cho thấy tác động khá lớn của ngôi sao này đối với môi trường hồng ngoại xung quanh.

Vùng màu xanh lá cây mờ nhạt trong hình ảnh này là kết quả phản ứng của các phân tử carbon được gọi là hydrocarbon thơm đa vòng trong các đám mây bụi dọc theo đường ngắm, bị phản chiếu bởi ánh sáng sao cường độ khủng.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Khử trùng tay bằng năng lượng mặt trời giành chiến thắng Global Hack

Một công ty startup đã sử dụng các pin mặt trời tái chế để tạo ra tia cực tím khử trùng bàn tay đã giành được giải thưởng trị giá 22.000 USD trong cuộc thi Global Hack được thiết kế để chia sẻ và phát triển nhanh chóng các ý tưởng chống lại đại dịch COVID-19.

Khu trung tay bang nang luong mat troi gianh chien thang Global Hack
“Rửa” tay bằng năng lượng mặt trời. Ảnh: SunCrafter. 
Hơn 12.000 người từ hơn 100 quốc gia đã tham gia cuộc thi Global Hack, được tổ chức bởi Garage48 có trụ sở ở Estonia và do Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tài trợ.

Bé gái Hà Nội 'nghiện' ăn tóc và khối u khủng bằng quả bưởi trong dạ dày

Gia đình bệnh nhi cho biết, bệnh nhi có tiền sử bứt tóc ăn từ lúc 2 tuổi nhưng gia đình không để ý và chỉ đưa con đến bệnh viện khi bé xuất hiện đau bụng vùng thượng vị, đau âm ỉ kèm theo đó là nôn ra dịch vàng, dịch máu và phát hiện có khối vùng thượng vị.

Khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ Bệnh viện Nhi TƯ nhận thấy các dấu hiệu sinh tồn bình thường, không nôn, không sốt, không có vàng da, thể trạng gầy, cân nặng 30kg. Qua thăm khám, kiểm tra các bác sĩ nhận thấy bệnh nhi có bụng mềm, chướng vùng thượng vị, sờ thấy khối cứng vùng thượng vị, không có phản ứng thành bụng, không có cảm ứng phúc mạc.

Máy thở MV20 - một phát minh cứu người giữa đại dịch COVID-19

MV20 được đánh giá là chiếc máy thở sở hữu nhiều ưu điểm, đặc biệt phù hợp với điều kiện của Việt Nam chống dịch COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều nước trên thế giới phải đương đầu với cuộc khủng hoảng y tế nặng nề chưa từng thấy. Không chỉ dừng lại ở việc chế tạo vắc xin hay hoàn thiện phác đồ điều trị tối ưu, hiệu quả, dịch COVID-19 còn đặt ra một thách thức lớn hơn về các trang thiết bị y tế – nhất là máy thở.

Tại Việt Nam, Chính phủ đang gấp rút để có thêm máy thở nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Trước khẩu hiệu “Chống dịch như chống giặc”, nhiều cá nhân, tổ chức đã đồng lòng san sẻ cùng đất nước trong cuộc chiến COVID-19 này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới