Hàng quán chưa mở cửa, 14.200 shipper Hà Nội hoạt động thế nào?

Hà Nội đã cho 14.200 shipper hoạt động trở lại, những shipper này chỉ được phép giao hàng hoá do cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm. Ngoài ra, shipper còn phải xuất trình tin nhắn xác nhận của Sở GTVT cho cơ quan chức năng.

Từ hôm nay (7/9), lực lượng shipper đã bắt đầu hoạt động trở lại trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Cho đến thời điểm hiện tại, Sở Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hà Nội đã cấp phép cho 14.200 shipper hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Ngoài ra, còn hơn 600 xe đang chờ duyệt.
Hang quan chua mo cua, 14.200 shipper Ha Noi hoat dong the nao?
 Được hoạt động trở lại nhưng shipper sẽ khó hoạt động.
Theo đó, chỉ có nhân viên giao hàng của các siêu thị, sàn thương mại điện tử và công ty bưu chính chuyển phát bưu phẩm được cơ quan quản lý đăng ký, có mã QR Code thì mới được phép hoạt động. Shipper là đối tác của các ứng dụng như Grab, Be, Gojek, My Go và Fast Go vẫn chưa được hoạt động
Các dịch vụ giao nhận hàng hóa (GrabExpress), đi siêu thị, đi chợ hộ (GrabMart) vẫn tiếp tục duy trì nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người dùng, giảm tập trung đông người.
Để hoạt động shipper từ ngày 7/9, những người hành nghề này phải có tin nhắn xác nhận đồng ý cấp phép của Sở. Shipper có trách nhiệm chụp ảnh màn hình tin nhắn lại và cung cấp cho lực lượng chức năng mỗi khi được yêu cầu. Ngoài ra, đây phải là lực lượng shipper thuộc các cơ quan bưu chính, siêu thị, sàn thương mại điện tử.
“Việc đảm bảo mặt hàng thiết yếu do các đơn vị quản lý shipper chịu trách nhiệm. Shipper cũng chỉ được phép vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm do cơ quan, đơn vị đó quản lý”, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết.
Bên cạnh đó, theo quyết định phân vùng mới nhất của UBND TP Hà Nội, các quận nội thành được xác định là “vùng đỏ” nên hàng quán chưa được phép hoạt động. Chỉ có một số quán ăn (không uống) của “vùng da cam” và “vùng xanh” được bán mang về. Tuy nhiên, người của các vùng không được di chuyển qua lại nếu không có lý do chính đáng. Quyết định này sẽ khiến lực lượng shipper “hùng hậu” vừa được cấp phép khó lòng hoạt động.

Hé lộ thu nhập và tài sản “kếch xù” của Công Vinh

(Kiến Thức) - Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Công Vinh là một trong những cầu thủ kiếm tiền cực khủng trong làng bóng đá Việt. 

He lo thu nhap va tai san “kech xu” cua Cong Vinh
 Gần 2 thập kỷ gắn bó với sân cỏ và mang lại nhiều thành tích khủng, đến nay Công Vinh vẫn giữ được sức hút lớn trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt. Ảnh: Internet

Gia Lâm: Người dân “vùng xanh” nhộn nhịp chuẩn bị mở lại cửa hàng

Từ 6/9, người dân ở “vùng xanh” đã được mở lại một số cửa hàng dịch vụ. Nhiều cửa hàng ở huyện Gia Lâm cũng bắt đầu được dọn dẹp để chuẩn bị mở bán.

Gia Lam: Nguoi dan “vung xanh” nhon nhip chuan bi mo lai cua hang
 UBND huyện Gia Lâm cho biết, từ 6/9 sẽ cho một số cửa hàng kinh doanh bán đồ ăn mang về được phép mở cửa hoạt động trở lại.
Gia Lam: Nguoi dan “vung xanh” nhon nhip chuan bi mo lai cua hang-Hinh-2
 Kế hoạch này được đặt ra để duy trì, đẩy mạnh sản xuất nhưng vẫn đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 lây lan.

"Đột nhập" khách sạn dát vàng tuyển Việt Nam - Australia lưu trú

(Kiến Thức) - Khách sạn Grand Plaza  Hà Nội có nhiều nhiều chi tiết ở cột trụ, trần nhà được dát vàng lá lộng lẫy.

Trong thời gian chờ thi đấu trận ngày 7/9 trên sân Mỹ Đình, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và Australia lưu trú tại khách sạn Grand Plaza ở Hà Nội. Ảnh: Thuongtruong
 Trong thời gian chờ thi đấu trận ngày 7/9 trên sân Mỹ Đình, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và Australia lưu trú tại khách sạn Grand Plaza ở Hà Nội. Ảnh: Thuongtruong

Đọc nhiều nhất

Tin mới