Hàn Quốc trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Trophy lên xe tăng K2

Rafael và Hyundai đã hợp tác để tích hợp, sản xuất và hỗ trợ hệ thống phòng thủ chủ động Trophy của Israel trên xe tăng chiến đấu chủ lực K2 của Hàn Quốc.

Rafael Advanced Defense Systems và Hyundai Rotem đã hợp tác để tích hợp, sản xuất và hỗ trợ hệ thống bảo vệ Trophy của Israel trên xe tăng chiến đấu K2 của Hàn Quốc và các nền tảng tương lai. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên xe tăng Hàn Quốc được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động.

Các phiên bản xe tăng K2 của Hàn Quốc sẽ được tích hợp hệ thống phòng thủ chủ động Trophy. Ảnh: Huyndai Rotem

Thỏa thuận bao gồm phiên bản K2PL dành riêng cho Ba Lan, sau thỏa thuận cung cấp 180 xe tăng K2 được ký kết giữa Ba Lan và Hàn Quốc.

Sự hợp tác giữa Israel và Hàn Quốc đã được ký kết tại Triển lãm Quốc phòng MSPO 2025 ở Kielce, Ba Lan, một ngày sau cuộc duyệt binh của Trung Quốc và trong bối cảnh diễn ra hội nghị thượng đỉnh ba bên Trung Quốc, Nga và Triều Tiên.

Các công ty tuyên bố trong thông báo của mình rằng hiệp ước "phản ánh cam kết chung trong việc cung cấp năng lực bảo vệ chủ động thế hệ tiếp theo phù hợp với lực lượng lục quân Hàn Quốc, đồng thời theo đuổi các cơ hội phát triển chung, sản xuất tại địa phương và xuất khẩu".

Thỏa thuận tích hợp Trophy cũng thúc đẩy triển lãm quốc phòng sắp tới của Anh DSEI, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 9 tháng 9 tại London và có sự góp mặt của các công ty quốc phòng lớn của Israel.

Hợp tác giữa Isarel và Hàn Quốc diễn ra ngay tại triển lãm quốc phòng MSPO 2025. Ảnh: Rafael

Bộ Quốc phòng Israel tuần trước tuyên bố đã rút khỏi triển lãm sau khi ban tổ chức DSEI cấm đại diện chính phủ để đáp trả hành động tiến hành chiến tranh của Israel ở Gaza.

Hệ thống bảo vệ chủ động Trophy có thể được tích hợp vào nhiều loại xe quân sự, nhà sản xuất tuyên bố đây là "hệ thống APS tích hợp đầy đủ duy nhất được NATO triển khai".

Các mẫu xe tăng chiến đấu dự kiến ​​được trang bị loại vũ khí này bao gồm xe tăng Abrams của Hoa Kỳ, xe bọc thép chở quân Merkava và Namer của Israel, xe tăng Challenger của Anh và Leopard 2 của Đức.

“Bức tường phòng thủ” Trophy trên phương tiện bọc thép - Báo QĐND.

Đoàn xe tăng, thiết giáp tiến về Quảng trường Ba Đình lúc 3h sáng

Bên tuyến đường di chuyển của những cỗ xe cơ giới, hàng nghìn người dân Thủ đô đã có mặt từ sớm, vỗ tay vang dội, reo hò cổ vũ mỗi khi đoàn xe đi qua.

z6968098557085-71306da9e4ba5270689ef442e1523348.jpg
Rạng sáng ngày 2/9, trong không khí thiêng liêng của ngày hội lớn, các đoàn xe tăng, thiết giáp cùng nhiều khí tài hiện đại đã lần lượt tiến về Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.
z6968098557440-74beef57115507fb732a2e59519801fe.jpg
Lúc 3h10, khối xe tăng, thiết giáp di chuyển qua đường Thanh Niên trong ánh đèn của buổi sớm, tạo nên khung cảnh hiếm có trên con đường nổi tiếng của Hà Nội.

Nga "hồi sinh" thêm nhiều xe tăng T-62 khi chiến trường ngày càng ác liệt

Nga tiếp tục nỗ lực quy mô lớn nhằm khôi phục đội xe tăng T-62 cũ kỹ của mình, đưa những phương tiện đã có từ nhiều thập kỷ trước trở lại chiến đấu ở Ukraine.

1.jpg
Những bức ảnh và video gần đây lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, các đoàn tàu quân sự Nga vận chuyển xe tăng T-62 từ kho chứa đến các nhà máy công nghiệp, nơi chúng sẽ được sửa chữa và nâng cấp trước khi triển khai trở lại chiến trường ở Ukraine. Ảnh: @militarnyi.
2-9287.png
Những chiếc xe tăng này lần đầu tiên được đưa vào biên chế Liên Xô vào năm 1961, là một trong những nền tảng lâu đời nhất mà Nga đang tái trang bị cho chiến trường ở Ukraine. Ảnh: @militarnyi.

Ấn Độ chuẩn bị đưa vào sử dụng xe tăng hạng nhẹ Zorawar mới

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ công bố mẫu xe tăng hạng nhẹ nội địa Zorawar, dự kiến sẽ trải qua các thử nghiệm rộng rãi.

1-1.png
Mới đây, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã hoàn thành dự án phát triển xe tăng hạng nhẹ Zorawar thế hệ mới, và sẽ bắt đầu thử nghiệm thực tế vào tháng 9 năm 2025 tới đây, theo Tiến sĩ Samir V. Kamat, giám đốc DRDO cho biết. Ảnh: @ India Today.
1-2.png
Xe tăng hạng nhẹ Zorawar được phát triển chung bởi DRDO và Larsen & Toubro (L&T), nó được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của Quân đội Ấn Độ về một nền tảng có khả năng chiến đấu, cơ động cao phù hợp với các hoạt động ở vùng cao và miền núi. Ảnh: @Asian Military Review.

Đọc nhiều nhất

Tin mới