Hàn Quốc: Phát hiện trứng sán trong gan xác ướp 375 tuổi

Xác ướp 375 năm tuổi ở Hàn Quốc bị nhiễm ký sinh trùng trong gan là trường hợp sớm nhất từng được phát hiện cho đến nay.

Han Quoc: Phat hien trung san trong gan xac uop 375 tuoi
 Xác ướp người đàn ông có tên Jing Lee, sống ở thế kỷ thứ 17.

Theo Daily Mail, các nhà nghiên cứu tin rằng người đàn ông bị nhiễm ký sinh trùng do ăn sinh vật có vỏ còn sống. Đây được coi là phương pháp chữa bệnh sởi ở thời điểm đó.

Người đàn ông được ướp xác ở thế kỷ 17 có tên là Jing Lee. Ông qua đời năm 1643 ở tuổi 63. Quá trình chụp cắt lớp mới nhất cho thấy có trứng của ký sinh trùng trong lá gan người đàn ông này.

Nghiên cứu về xác ướp này mới được công bố trên tạp chí khoa học Parasitology. Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Quốc gia Seoul tiến hành.

Han Quoc: Phat hien trung san trong gan xac uop 375 tuoi-Hinh-2
 Dấu vết của trứng sán trong lá gan xác ướp.

Xác ướp được khai quật năm 2014 ở Cheongdo, Hàn Quốc trong một hầm mộ có niên đại cách đây khoảng 400 năm. Hầm mộ gần như còn nguyên vẹn với cả dấu vết của trang phục, quần áo thời đó.

Trong quá trình chụp cắt lớp (CT), các nhà nghiên cứu đã nhận ra dấu vết bất thường trong lá gan của xác ướp. Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã trực tiếp khám nghiệm xác ướp để tìm hiểu vấn đề rõ hơn.

Đó là lúc mà các nhà nghiên cứu phát hiện ra trứng của loài ký sinh trùng mang tên Paragonimus westermani, hay còn gọi là sán lá phổi.

Han Quoc: Phat hien trung san trong gan xac uop 375 tuoi-Hinh-3
Đây là trường hợp nhiễm ký sinh trùng sớm nhất từng được ghi nhận cho đến nay. 

Ký sinh trùng này chuyên tấn công vùng phổi nhưng cũng có thể xâm nhập và làm tổn thương màng não, gây đau đầu dữ dội, làm teo dây thần kinh mắt, liệt nhẹ tay chân hoặc rối loạn tâm thần cho bệnh nhân.

Trong trường hợp của Jing Lee, ký sinh trùng đã đến phần gan và đẻ trứng ở đây. Jing Lee có thể đã nhiễm ký sinh trùng do ăn sống sinh vật có vỏ.

James Diaz, nhà nghiên cứu tại Đại học Louisiana, Mỹ nói sán lá phổi ngày nay thường xuất hiện ở khu vực Đông Nam Á, Trung và Nam Á do người dân ăn hải sản chưa được nấu chín.

Bí ẩn xác ướp gần 1,000 năm trong băng giá vẫn còn nguyên

Điều nhiều người tự hỏi rằng tại sao sau gần 1,000 năm, xác ướp của "Công chúa phương Bắc" vẫn còn vẹn nguyên đến như vậy.

Mới đây, xác ướp của "công chúa phương Bắc" đã được tìm thấy quanh vùng cực Bắc. Điều khiến nhiều người sợ hãi, xen chút tò mò là sau hơn 900 năm, cơ thể của người phụ nữ này vẫn còn nguyên vẹn.

Hàng trăm xác ướp chờ hồi sinh bây giờ ra sao?

Hiện nay, có ít nhất 300 xác ướp người đang được đông lạnh ở Mỹ, 50 người khác ở Nga và khoảng 1.000 người đã đăng ký dịch vụ hồi sinh sau khi chết.

Hiện nay, có ít nhất 300 xác ướp người đang được đông lạnh ở Mỹ, 50 người khác ở Nga và khoảng 1.000 người đã đăng ký dịch vụ hồi sinh sau khi chết.

Trong danh sách đăng ký ướp xác chờ hồi sinh có cả những nhân vật nổi tiếng như Britney Spears, Simon Cowell, Larry King, Don Laughlin (trùm kinh doanh lĩnh vực cờ bạc tại Mỹ) hay đạo diễn Charles Matthau… Chi phí cho một ca đông lạnh xác ước tính khoảng 80.000 USD cho riêng phần não và 200.000 USD cho toàn bộ cơ thể.

Bí ẩn xác ướp mỹ nhân ngàn năm vẫn mười phân vẹn mười

Xác ướp phu nhân Tân Truy của quan Lợi Thưởng đời Hán (Trung Quốc) nổi tiếng là một xác ướp… ngàn năm vẫn tươi.

Xác ướp phu nhân Tân Truy của quan Lợi Thưởng đời Hán (Trung Quốc) nổi tiếng là một xác ướp… ngàn năm vẫn tươi. Xác ướp của bà được tìm thấy khi các công nhân đang đào hầm thoát hiểm tại sườn đồi Hồ Nam cho một bệnh viện ở phía nam Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.