Hải Phòng: Lý do gì dự án 4.300 tỷ đồng bị “treo” 15 năm?

Dự án đường 100 m Lạch Tray - Hồ Đông kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, vì pháp luật về đầu tư có nhiều thay đổi. Cùng với đó, chủ đầu tư đang cổ phần hóa.

Dự án đường 100 m Lạch Tray - Hồ Đông được UBND TP Hải Phòng phê duyệt từ năm 2007 với tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng và do Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị Hải Phòng làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm tuyến đường chính dài hơn 5,7 km, có mặt cắt 100 m, đi qua hai quận Hải An và Ngô Quyền (sử dụng hơn 60 ha đất) cùng hai khu tái định cư rộng hơn 46 ha.
Sau 15 năm, đến nay tiến độ kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng rất chậm, khối lượng công việc thực hiện mới đạt 359 tỷ đồng. Diện tích giải phóng mặt bằng xong chủ yếu là tuyến đường trục, khu đô thị hầu như chưa triển khai, do nguồn vốn ngân sách không đáp ứng đủ nhu cầu.
Hai Phong: Ly do gi du an 4.300 ty dong bi “treo” 15 nam?
Dự án đường 100m Lạch Tray - Hồ Đông sau 15 năm vẫn bị "treo".
Dự án cũng mới chỉ thi công được khoảng 200m đường nhựa rồi bỏ hoang. Do triển khai chậm, khu vực đã giải phóng mặt bằng và làm nền đường trở thành điểm tập kết rác thải. Khu vực này đã trở thành nơi tập lái xe, tập thể thao. Một số khu đất nông nghiệp đã thu hồi nhưng chưa sử dụng được tận dụng để trồng rau.
Tuyến đường triển khai chậm này đã làm ảnh hưởng tới hàng nghìn hộ dân thuộc địa bàn 2 quận Hải An và Ngô Quyền nằm trong vùng quy hoạch.
Theo Báo Giao Thông, do dự án kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, pháp luật về đầu tư có nhiều thay đổi. Cùng với đó, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị Hải Phòng đang trong quá trình cổ phần hoá và theo quy định mới không thể tiếp tục là chủ đầu tư. Đặc biệt, dự án vướng giải phóng mặt bằng và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư khó khăn.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, hiện dự án đường 100m Lạch Tray - Hồ Đông đang được TP Hải Phòng giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phương án phù hợp để tiếp tục triển khai dự án và chưa có quyết định lựa chọn phương án cụ thể.

Lộ thiết kế hiện đại Trung tâm hành chính 10.000 tỷ của Hải Phòng

Trung tâm Hành chính - Chính trị mới của thành phố Hải Phòng được thiết kế với phong cách kiến trúc hiện đại, cùng những điểm nhấn độc đáo mang tính biểu tượng.

Lo thiet ke hien dai Trung tam hanh chinh 10.000 ty cua Hai Phong
Sau thời gian mời thi tuyển, TP Hải Phòng vừa chọn ra phương án thiết kế chính thức kiến trúc công trình Trung tâm Hành chính - Chính trị thành phố. Ảnh: Thanhphohaiphong 

Tiết lộ hệ sinh thái “khủng” của đế chế Sơn Kim Group nhà vợ đại gia Hồ Nhân

Trải qua mấy chục năm phát triển, hệ sinh thái của Kim Sơn Group đa dạng bao gồm dự án bất động sản nghìn tỷ, bán lẻ, thời trang.

Được gây dựng từ một công ty may mặc vào những năm 1950, Kim Sơn Group chính thức được thành lập từ năm 1975 với tên gọi Hợp tác xã Đại Thành. Người đặt nền móng cho tập đoàn đa lĩnh vực này chính là vợ chồng bà Nguyễn Thị Sơn - TGĐ Legamex, một trong những doanh nghiệp may mặc xuất khẩu lớn nhất Việt Nam thời ấy, với nhân công lên tới 10.000 người cùng lúc.
Đến nay vị trí lãnh đạo của tập đoàn đã chuyển giao đến thế hệ thứ 3. Vị trí Chủ tịch Sơn Kim Group hiện là ông Nguyễn Hoàng Tuấn - người con trai thứ hai của doanh nhân Nguyễn Thị Sơn.

Hải Phòng: Giật mình những dấu hiệu “lạ” tại Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ

Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ mới đi vào hoạt động không lâu, nhưng đã bị Sở Y tế Hải Phòng liên tục bị “tuýt còi” vì sai phạm.

Gần đây, đường dây nóng của Báo Tri thức và Cuộc sống liên tục nhận được nhiều phản ánh của độc giả về “quy trình khám bệnh” tại Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ (số 498 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) với những dấu hiệu bất thường, người bệnh cho biết họ như “lạc vào mê cung” khi đến đây khám bệnh.
Hai Phong: Giat minh nhung dau hieu “la” tai Phong kham Da khoa Phuong Do
Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ (Hải Phòng). 

Đọc nhiều nhất

Tin mới