Hà Nội khuyến cáo chủ động phòng dịch bệnh não mô cầu

Bệnh não mô cầu đang gia tăng, đặc biệt vào mùa đông xuân, bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Người dân cần cảnh giác, giữ vệ sinh và tiêm vắc-xin phòng bệnh hiệu quả.

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm một ca mắc bệnh não mô cầu, nâng tổng số ca trong năm 2025 lên 3 trường hợp. Dù chưa có ca tử vong, song ngành y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch khi thời tiết đang chuyển lạnh - điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh phát triển.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có hơn 12 nhóm huyết thanh, trong đó các nhóm A, B, C, W, Y thường gây bệnh ở người. Bệnh có thể xuất hiện rải rác quanh năm, nhưng thường bùng phát thành ổ dịch nhỏ vào mùa đông – xuân khi thời tiết lạnh và ẩm.

Trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm dễ mắc nhất do hệ miễn dịch còn yếu hoặc sinh hoạt tập trung trong trường học, ký túc xá. Đặc biệt, tỷ lệ tử vong cao (có thể lên đến 50% nếu không được điều trị kịp thời), nhiều trường hợp để lại di chứng nặng nề như điếc, tổn thương não, hoại tử chi.

Người dân cần tiêm đầy đủ, đúng lịch các loại vắc-xin phòng bệnh về não - Ảnh: VGP/HM

Ở Việt Nam, bệnh xuất hiện rải rác tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có thành phố Hà Nội, các ca bệnh thường ghi nhận lẻ tẻ và luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát.

Bệnh lây chủ yếu qua dịch tiết đường hô hấp (nước bọt, dịch mũi họng) khi tiếp xúc gần với người mắc hoặc người lành mang vi khuẩn. Bệnh có diễn biến rất nhanh, có thể gây tử vong chỉ trong vòng 24-48 giờ. Đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ, học sinh – sinh viên sống tập trung trong ký túc xá, nhà trẻ, trường học, người có sức đề kháng kém.

Những dấu hiệu nhận biết sớm như sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc nôn, cứng gáy, nổi ban xuất huyết trên da. Khi có các triệu chứng nghi ngờ, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, CDC Hà Nội khuyến cáo người dân các biện pháp phòng bệnh bao gồm: Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, che miệng khi ho, hắt hơi; giữ gìn nhà cửa, phòng học thông thoáng, sạch sẽ; tránh dùng chung đồ dùng cá nhân như cốc, khăn mặt, bàn chải đánh răng; hạn chế tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng viêm đường hô hấp. Đồng thời, chủ động đưa trẻ em và người trong gia đình đi tiêm vắc xin phòng bệnh não mô cầu tại các điểm tiêm chủng dịch vụ.

Về việc xử trí khi có ca bệnh, nếu trong gia đình, lớp học hoặc khu tập thể phát hiện người mắc bệnh, cần nhanh chóng đưa đi điều trị, đồng thời thông báo cho y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, phòng dịch kịp thời.

Đặc biệt, bệnh não mô cầu có thể tiến triển rất nhanh, chỉ trong vài giờ đến vài ngày, do đó tuyệt đối không chủ quan.

Việc nâng cao cảnh giác, theo dõi sát sức khỏe của trẻ nhỏ và người thân trong mùa lạnh là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Bệnh não mô có thể tấn công gây viêm màng não. Ảnh vneconomy.vn
Bệnh não mô có thể tấn công gây viêm màng não. Ảnh vneconomy.vn

Bộ Y tế mới đây vừa báo cáo công tác y tế tháng 10/2025, trong đó 2 loại dịch bệnh đáng lo ngại do gia tăng số ca mắc, tử vong là sốt xuất huyết và viêm màng não do não mô cầu. Theo báo cáo, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước có 110.503 ca mắc sốt xuất huyết, 23 ca tử vong. Số ca mắc tăng 16,8% và tăng 2 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2024.

Đối với bệnh viêm màng não do não mô cầu, cả nước đã ghi nhận 84 ca mắc, 1 ca tử vong. Số ca mắc đã tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2024 (cùng kỳ năm 2024 không ghi nhận ca tử vong).

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu ghi nhận hơn 1,2 triệu ca mắc bệnh do não mô cầu và khoảng 135.000 ca tử vong.

Biện pháp quan trọng, hiệu quả và lâu dài nhất để phòng bệnh viêm não mô cầu chính là tiêm chủng. Hiện nay đã có vắc-xin phòng các tuýp não mô cầu phổ biến. Người dân, đặc biệt là trẻ em và những người sống trong môi trường tập thể, cần chủ động tiêm vắc-xin tại các cơ sở y tế dự phòng để tạo miễn dịch bảo vệ cơ thể trước căn bệnh tối cấp này.

Dịch não mô cầu lan rộng, trẻ hoá, phòng ngừa thế nào?

Trong bối cảnh dịch bệnh có xu hướng gia tăng như hiện nay, bác sĩ cảnh báo đã đến lúc cần một chiến lược “bảo vệ rộng” để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.

Diễn biến nhanh, nguy cơ tử vong cao

Não mô cầu (Neisseria meningitidis) là một trong những tác nhân vi khuẩn nguy hiểm hàng đầu gây bệnh viêm màng não. Bệnh do não mô cầu xâm lấn (IMD) cũng có thể diễn tiến thành nhiễm trùng huyết (< 15%), sốc nhiễm trùng do não mô cầu (20%) hay viêm phổi (5-20%) hoặc các thể bệnh khác.

Mùa mưa đến, cảnh giác với các bệnh truyền nhiễm

Mùa mưa mang theo nhiều nguy cơ bệnh truyền nhiễm. Biết cách phòng tránh từ vệ sinh môi trường đến chăm sóc cá nhân sẽ giúp cả gia đình khỏe mạnh.

Mùa mưa là thời điểm cảnh báo nguy cơ bùng phát nhiều bệnh truyền nhiễm. Thời tiết ẩm ướt, nước đọng và vệ sinh môi trường kém là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus và muỗi sinh sôi, gây bệnh cho cả trẻ em lẫn người lớn.

Không chỉ làm gia tăng cảm cúm hay sốt thông thường, mùa mưa còn là “mùa vàng” của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, tiêu chảy, tay chân miệng hay viêm đường hô hấp. Biết cách phòng tránh sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Một bệnh nhân nam 24 tuổi ở xã Thường Tín mắc bệnh não mô cầu

Một bệnh nhân nam 24 tuổi ở xã Thường Tín mắc bệnh não mô cầu, chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh. Đây là ca thứ 3 được ghi nhận tại Hà Nội từ đầu năm 2025.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 1 ca não mô cầu.

Bệnh nhân là nam thanh niên, 24 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh não mô cầu. Người này khởi phát sốt, đau đầu, cứng gáy, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông ngày 27/10. Kết quả xét nghiệm PCR ngày 29/10 cho thấy người bệnh dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, còn cứng gáy, tiếp xúc được và đang được theo dõi, điều trị tích cực.

Đọc nhiều nhất

Tin mới