Hà Nội giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi

Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi tại Hà Nội đã giảm còn 9,6%. 

Trong 9 tháng năm 2025, Sở Y tế đã triển khai đồng bộ các hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng cộng đồng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em. Kết quả đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao với tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi thể nhẹ cân là 6,4%; thể thấp còi 9,6%; thể gầy còm 0,2% và trẻ bị thừa cân, béo phì là 1%.

Cho trẻ uống bổ sung vitamin A trong Ngày vi chất dinh dưỡng để phòng chống thiếu vi chất ở trẻ dưới 5 tuổi. Ảnh SYT

Cho trẻ uống bổ sung vitamin A trong Ngày vi chất dinh dưỡng để phòng chống thiếu vi chất ở trẻ dưới 5 tuổi. Ảnh SYT

Với mục tiêu thực hiện dinh dưỡng hợp lý để cải thiện tình trạng dinh dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa phương góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người dân, hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng năm 2025 tập trung vào 5 mục tiêu chính.

Cụ thể là thực hiện chế độ ăn đa dạng, hợp lý; cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em và thanh thiếu niên bằng cách kiểm soát tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi; kiểm soát tình trạng thừa cân, béo phì; cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ; triển khai can thiệp dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng cấp tính…

Riêng nội dung giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, kế hoạch đặt ra chỉ tiêu cần đạt được tỷ lệ trẻ dưới 5 suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 6,9%; thể thấp còi là 10,3%; thể gầy còm 0,3%; thể béo phì dưới 3%.

Trong 9 tháng năm 2025, Sở Y tế đã triển khai đồng bộ các hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng cộng đồng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em như tập huấn, truyền thông, giám sát thường quy tại các phường, xã, triển khai chiến dịch Ngày vi chất dinh dưỡng đợt I cho trẻ uống vitamin A và cân đo trẻ dưới 5 tuổi. Thực hiện mô hình can thiệp phòng chống thừa cân béo phì ở lứa tuổi tiểu học tại 03 trường tiểu học Nguyễn Du, Lê Lợi, La Thành. Kết quả, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi của 126 xã, phường ở thể nhẹ cân là 6,4%; thể thấp còi 9,6%; thể gầy còm 0,2% và trẻ bị thừa cân, béo phì là 1%.

Nhân viên y tế cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi. Ảnh KTĐT
Nhân viên y tế cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi. Ảnh KTĐT

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội – đơn vị thường trực của Sở Y tế về công tác dinh dưỡng, ngày 24/9 cũng đã xây dựng kế hoạch điều tra, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại 60 cụm trên địa bàn thành phố năm 2025.

Theo kế hoạch, trong thời gian từ tháng 10-11/2025 sẽ có 3.060 trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn thành phố được cân, đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng, kèm theo đó là trên 98% bà mẹ của trẻ được cân, đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng, được đánh giá thực hành nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ.

Trung tâm cũng đã có văn bản gửi trạm y tế các phường và Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Hoàn Kiếm); Trường Tiểu học La Thành (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) và Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Hà Đông) yêu cầu tiếp tục triển khai mô hình can thiệp phòng chống thừa cân, béo phì ở lứa tuổi học sinh tiểu học.

Trước hết, nhà trường tổ chức truyền thông cho phụ huynh và học sinh về dinh dưỡng và vận động hợp lý phòng chống thừa cân, béo phì và suy dinh dưỡng lứa tuổi tiểu học. Các trạm y tế phối hợp với các trường duy trì hoạt động tư vấn cho từng cặp phụ huynh và trẻ bị thừa cân, béo phì về dinh dưỡng, vận động và xây dựng lối sống lành mạnh.

Trong thời gian tới đây, chương trình phòng chống dinh dưỡng của thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động can thiệp nhằm giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Cụ thể là thực hiện cân, đo, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân, dinh dưỡng hợp lý 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người dân thủ đô; cân, đo sàng lọc đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi hàng tháng.

Nội soi điều trị bệnh không hậu môn cho trẻ sơ sinh tại Hải Phòng

Các gia đình nên theo dõi vấn đề đại tiểu tiện của trẻ ngay sau khi sinh, nếu trong 24 giờ đầu không thấy trẻ đại tiện thì cần đưa đến khám tại các bệnh viện.

Mới đây, khoa Ngoại Tổng hợp vừa phẫu thuật nội soi cho một trẻ mắc dị tật không có hậu môn. Đây là một trường hợp rất đặc biệt, cháu Bùi Ngọc Kh. L địa chỉ tại An Lão, Hải Phòng, sau sinh đã phát hiện không có hậu môn, phân dò ra qua đường âm đạo.

Gia đình thấy trẻ vẫn ăn uống bình thường, hàng ngày vẫn thấy có phân ra nên không đi khám theo hẹn, gần đây trẻ thường xuyên chướng bụng, không thấy phân ra nên gia đình cho đi khám.

Hiểm họa từ chế độ ăn kiêng khắt khe với giới trẻ

Giảm cân bằng chế độ ăn kiêng khắt khe tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, từ mất cân bằng dinh dưỡng đến suy giảm sức đề kháng và tâm lý căng thẳng.

Trong xã hội hiện đại, việc có một thân hình cân đối luôn được coi trọng, đặc biệt là ở giới trẻ. Trước áp lực hình thể, nhiều bạn trẻ đã áp dụng các chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, từ việc cắt hoàn toàn tinh bột, hạn chế chất béo đến nhịn ăn nhiều ngày. Mặc dù mục đích là giảm cân nhanh chóng, nhưng hậu quả mà những chế độ này mang lại không hề nhỏ.

Thiếu hụt dinh dưỡng

Thay đổi thói quen ăn mặn, tránh gây hại sức khoẻ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc lạm dụng ăn mặn là nguy cơ dẫn đến suy các cơ quan như tim, thận.

Theo các bác sĩ, ăn mặn làm tăng áp lực thẩm thấu trong máu, cơ thể sẽ có cảm giác khát, dẫn đến uống nước nhiều, giữ nước trong cơ thể gây tăng huyết áp. Cơ thể cũng tìm cách tăng đào thải natri qua nước tiểu, dẫn tới mất kali, canxi và nhiều khoáng chất khác. Ăn mặn sẽ làm tăng cường độ làm việc của hệ thống tim mạch, thận và tiết niệu nên sớm dẫn tới suy giảm chức năng hoạt động của các hệ cơ quan này.

Ăn mặn gây tăng huyết áp, bệnh tim mạch, suy tim, suy thận, loãng xương... Ăn nhiều muối còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng và ung thư đường tiêu hóa. Đối với những người đã mắc bệnh tăng huyết áp, suy tim, suy thận và suy gan, ăn nhiều muối sẽ làm bệnh tiến triển nhanh hơn. Thành phần Natri trong muối làm tăng huyết áp do các lý do sau:

Đọc nhiều nhất

Tin mới