Hà Nội đề xuất hỗ trợ 100% học phí cho ngành nghề trọng điểm 2026-2031

Chính sách mới giúp giảm gánh nặng tài chính, thu hút học sinh học nghề, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô.

UBND thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí cho người học thường trú tại Hà Nội theo học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tuyển sinh trong giai đoạn 2026-2031. Việc xây dựng chính sách hỗ trợ học phí này góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố, đồng thời triển khai thực hiện các chính sách quy định trong Luật Thủ đô năm 2026.

Hỗ trợ học phí đối với người học các ngành, nghề trọng điểm là cần thiết

Nội dung tờ trình dự thảo cho biết, trong bối cảnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế hiện nay, việc ban hành chính sách hỗ trợ học phí đối với người học các ngành, nghề trọng điểm bậc giáo dục nghề nghiệp là hết sức cần thiết. Đây không chỉ là chính sách hỗ trợ giáo dục mà còn là giải pháp quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển của Thủ đô và đất nước.

Xu hướng học văn hóa song song với học nghề ngày càng được nhiều học sinh quan tâm.Ảnh: Lê Nguyễn/Nguồn HNM
Xu hướng học văn hóa song song với học nghề ngày càng được nhiều học sinh quan tâm.Ảnh: Lê Nguyễn/Nguồn HNM

Hiện nay, nhiều ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Tuy nhiên, khả năng thu hút người học vào các ngành, nghề này còn hạn chế do chi phí đào tạo cao, thời gian học tập dài và yêu cầu kỹ năng chuyên môn khắt khe. Việc ban hành chính sách hỗ trợ học phí sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho người học, đồng thời tạo động lực để học sinh, sinh viên lựa chọn tham gia học nghề, đặc biệt đối với các ngành, nghề mà xã hội và thị trường lao động đang có nhu cầu cao.

Cũng theo nội dung tờ trình, hiện nay Trung ương và Thành phố Hà Nội chưa có chính sách riêng hỗ trợ học phí nhằm thu hút người học đối với các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới ở trình độ trung cấp, cao đẳng. Việc hỗ trợ học phí hiện mới thực hiện theo chính sách chung của Trung ương đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng. mà chính sách hiện hành chủ yếu áp dụng đối với các đối tượng thuộc diện chính sách; học sinh, sinh viên học các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đặc thù theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với người học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Do đó, việc xây dựng chính sách hỗ trợ học phí riêng đối với người học các ngành, nghề trọng điểm là cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Chính sách này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; thu hút người học tham gia đào tạo ở các lĩnh vực then chốt; đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô cũng như cả nước trong giai đoạn mới.

Đối tượng là học sinh thường trú tại Hà Nội tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Về đối tượng áp dụng, dự thảo Nghị quyết quy định là học sinh thường trú tại Hà Nội tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương tham gia học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn Thành phố được tuyển sinh trong giai đoạn 2026-2031; Học sinh thường trú tại Hà Nội tốt nghiệp trình độ trung cấp học liên thông trình độ cao đẳng đối với các ngành, nghề trọng điểm tại các trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố được tuyển sinh trong giai đoạn 2026-2031; Trường trung cấp, cao đẳng có địa điểm đào tạo trên địa bàn Thành phố; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hỗ trợ 100% học phí học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Về mức hỗ trợ, dự thảo quy định hỗ trợ 100% học phí học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho người học thường trú tại Hà Nội theo học các ngành, nghề trọng điểm; nhưng tối đa không vượt quá mức trần học phí được quy định đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ theo từng nhóm ngành, nghề.

Thời gian hỗ trợ tối đa là 2 năm đối với chương trình học nghề trình độ trung cấp; Tối đa là 3 năm đối với chương trình học nghề trình độ cao đẳng; Tối đa 1 năm đối với chương trình học nghề liên thông từ trung cấp lên trình độ cao đẳng.

Về nguyên tắc hỗ trợ, mỗi người học chỉ được hỗ trợ học phí học nghề một lần theo quy định tại Nghị quyết này. Những người đã được hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo các chính sách hiện hành khác của Nhà nước thì không được hưởng chính sách quy định tại Nghị quyết này.

Trường hợp người học đồng thời thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ học phí học nghề quy định tại Nghị quyết này và các văn bản quy phạm pháp luật khác đang thực hiện thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. Kinh phí hỗ trợ học phí học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được thực hiện theo kỳ (mỗi kỳ không quá 5 tháng) và hỗ trợ không quá 10 tháng/năm.

Phương thức hỗ trợ sẽ được thực hiện chi trả hỗ trợ học phí cho người học vào cuối mỗi kỳ học. Việc chi trả hỗ trợ học phí cho người học thông qua UBND xã, phường nơi người học thường trú. UBND xã, phường giao Phòng Văn hóa - Xã hội tổ chức thực hiện chi trả trực tiếp cho người học.

Hàng năm căn cứ mức trần học phí được quy định đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chỉ thường xuyên theo quy định của Chính phủ; số lượng học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương tại địa phương dự kiến tham gia học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ trình UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện.

Trên cơ sở dự kiến số học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương thường trú tại Hà Nội vào học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong giai đoạn 2026-2031 và mức hỗ trợ đề xuất như nêu trên, dự kiến tổng số kinh phí hỗ trợ cho cả giai đoạn là hơn 5.000 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết được bảo đảm từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Việc xây dựng chính sách hỗ trợ học phí cho người học thường trú tại Hà Nội theo học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố, đồng thời triển khai thực hiện các chính sách quy định trong Luật Thủ đô năm 2026.

Dự kiến tổng số kinh phí hỗ trợ cho cả giai đoạn là hơn 5.000 tỷ đồng

Theo dự thảo tờ trình của UBND TP Hà Nội, kết quả trên cho thấy số lượng học sinh theo học các ngành, nghề trọng điểm có xu hướng tăng qua các năm, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm, công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của Thủ đô. Tuy nhiên, quy mô người học hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh Thành phố đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, y tế, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Để thực hiện các chủ trương, định hướng của Trung ương và Thành phố về phát triển khoa học công nghệ, kinh tế mũi nhọn, ngành, nghề trọng điểm, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố, UBND Thành phố dự kiến đến năm 2031 có khoảng 20.000 học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương thường trú tại Hà Nội theo học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các trường trung cấp, trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố, bình quân mỗi năm tăng khoảng 1.500 đến 2.000 học sinh (dự kiến năm 2026: là 12.000 học sinh; năm 2027 là 13.500 học sinh; năm 2028 là 15.000 học sinh; năm 2029 là 16.500 học sinh; năm 2030 là 18.000 học sinh; năm 2031 là 20.000 học sinh).

Trên cơ sở dự kiến số học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương thường trú tại Hà Nội vào học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong giai đoạn 2026-2031 và mức hỗ trợ đề xuất, dự kiến tổng số kinh phí hỗ trợ cho cả giai đoạn là hơn 5.000 tỷ đồng.

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này được bảo đảm từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi Nghị quyết được HĐND Thành phố thông qua, UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Nguồn kinh phí cho công tác triển khai Nghị quyết; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định do ngân sách nhà nước chi trả bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định liên quan.

Dự thảo Nghị quyết dự kiến sẽ được trình HĐND Thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 6 năm 2026.

Mời độc giả xem video Có tiền cũng khó mở phòng xét nghiệm sầu riêng, doanh nghiệp kêu trời vì thủ tục

Nâng cao tự chủ, đổi mới cơ chế tài chính, thúc đẩy phát triển giáo dục ĐH

Bộ GD&Đ đề xuất hướng đổi mới cơ chế tự chủ, tài chính và đầu tư cho giáo dục đại học, nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ GD&ĐT đã đăng tải dự thảo Nghị định quy định về tự chủ, cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian để lấy ý kiến góp ý rộng rãi theo quy định.

Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Nghị định quy định về tự chủ, cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian.

Đọc nhiều nhất

Tin mới