Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng cho rằng cần bổ sung quy định bắt buộc công khai 100% khoản thu dịch vụ giáo dục để giáo viên không phải thu tiền thay cho nhà trường.
Việc Nhà nước xem xét giảm trừ những chi phí trên không chỉ giúp người dân “dễ thở” hơn, mà còn thúc đẩy những giá trị nền tảng như giáo dục, sức khỏe và an cư.
Học phí chỉ là một trong các nguồn thu phục vụ đào tạo. Nhưng hiện nay, khi học phí là nguồn thu chủ đạo của các trường, gánh nặng này đang chuyển từ Nhà nước sang người dân.
Trước ảnh hưởng của bão lũ, để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, UBND tỉnh Thanh Hoá giao Sở GD&ĐT phối hợp nghiên cứu triển khai hỗ trợ học phí cho học sinh vùng lũ.
Với chính sách này, Quảng Ninh có gần 244.000 học sinh được hưởng hỗ trợ. Dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ trong năm học 2024-2025 khoảng 167 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.
Tính đến nay, gần 30 tỉnh, thành phố đã thông qua mức thu học phí năm học 2024-2025. Theo đó, trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường công lập được miễn học phí.
Trường Victory, TP Buôn Ma Thuột cho biết, nhà trường vừa có văn bản trả lời một phụ huynh về việc hủy kết quả trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025 của một nữ sinh.
Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.
“Muốn phát triển hệ thống giáo dục cần phải hợp tác công - tư. Nhà nước có vai trò trong trường tư thục để “khống chế” học phí”, TS Nguyễn Tùng Lâm nói.
Trần học phí với đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2023-2024 là khoảng 1,2-2,4 triệu đồng một tháng, tùy khối ngành, trong khi mức thu hiện nay là 980 nghìn đến 1,43 triệu đồng.
TPHCM đề nghị chi 1.847 tỉ đồng để hỗ trợ học phí, trong đó, miễn học phí THCS là 1.108 tỉ đồng. Trước đó, một số tỉnh thành cũng đã không thu học phí.