Các nhà khoa học là đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong số 500 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI có sự góp mặt của nhiều nhà khoa học uy tín, giàu thành tựu nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý.

Trong 500 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI, có sự hiện diện của nhiều nhà khoa học uy tín, những người không chỉ ghi dấu ấn trong nghiên cứu mà còn mang theo tri thức, kinh nghiệm thực tiễn để đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách và phát triển đất nước.

GS.VS Châu Văn Minh

GS.VS Châu Văn Minh sinh năm 1961, hiện là Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13. Ngày 3/4 vừa qua, GS.VS. Châu Văn Minh đã vinh dự được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

gsvs-chau-van-minh-6.jpg
GS.VS Châu Văn Minh.

GS.VS Châu Văn Minh là nhà khoa học có đóng góp to lớn trong việc đưa khoa học công nghệ Việt Nam vươn tầm quốc tế. Ông là Viện sĩ của ba tổ chức uy tín: Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS), Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus (NASB) và Liên hiệp các Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (IAAS). Bên cạnh các danh hiệu hàn lâm, ông còn được trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh (Pháp) năm 2021 và vinh danh là Đại sứ Khoa học và Giáo dục Nga đầu năm 2026.

Trên cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong nhiều nhiệm kỳ, GS.VS. Châu Văn Minh đã dẫn dắt cơ quan nghiên cứu hàng đầu quốc gia phát triển mạnh mẽ và trực tiếp chỉ đạo và điều phối nhiều chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm cấp quốc gia. Có thể kể đến Chương trình Tây Nguyên 3; Chương trình phát triển vệ tinh quan sát Trái đất của Việt Nam; dự án phát triển Trường đại học công lập quốc tế Việt – Pháp (USTH), đóng góp nhiều tâm huyết trong việc xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam... Những chương trình này không chỉ tạo nền tảng hạ tầng nghiên cứu hiện đại mà còn góp phần định hình chiến lược phát triển dài hạn của khoa học công nghệ nước nhà.

Trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông cho biết, sẽ đóng góp kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào việc xây dựng luật và các quyết sách lớn của Quốc hội.

PGS.TS Vũ Hải Quân

PGS.TS Vũ Hải Quân (52 tuổi) hiện là Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin, có nền tảng học thuật vững chắc cùng nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong hệ thống giáo dục và nghiên cứu.

ong-quan.jpg
PGS.TS Vũ Hải Quân. Ảnh: QH.

Năm 2001, ông nhận học bổng nghiên cứu sinh tại Đại học Trento, tham gia nhóm nghiên cứu xử lý ngôn ngữ nói thuộc Viện ITC-Irst. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vào năm 2005, ông tiếp tục theo đuổi chương trình sau tiến sĩ tại Đại học Leuven.

Trở về Việt Nam năm 2007, ông công tác tại Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM, trải qua nhiều vị trí quản lý và học thuật như Phó hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC, Trưởng phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo. Năm 2021, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM. Đến tháng 9/2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai (52 tuổi) hiện là Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, đồng thời là nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử đơn vị này. Bà là nhà khoa học trong lĩnh vực hóa dược, đã công bố hơn 80 công trình trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Nhóm nghiên cứu do bà dẫn dắt đã phát triển hai sản phẩm từ dược liệu trong nước, hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp.

Với những đóng góp nổi bật cho giáo dục và khoa học, bà từng được trao nhiều giải thưởng như Quả cầu vàng năm 2017, Giải thưởng Sáng tạo TP HCM năm 2019, Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021, cùng danh hiệu Nữ trí thức tiêu biểu TP HCM giai đoạn 2019–2024. Bà cũng là viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới.

nguyen-thi-thanh-mai.png
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai. Ảnh: Mai Loan.

Trong chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết sẽ lắng nghe, phản ánh ý kiến của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học và người lao động tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách về giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đề xuất cơ chế huy động nguồn lực cho nghiên cứu và đào tạo nhân lực chất lượng cao; đồng thời kiến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò của mô hình đại học quốc gia.

GS.TS Nguyễn Thị Lan

GS.TS Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1974) hiện là Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Bà là một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành thú y, từng trở thành giáo sư trẻ nhất lĩnh vực này khi được phong hàm vào năm 2018. Bà đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

nguyen-thi-lan.jpg
GS.TS Nguyễn Thị Lan cam kết kết nối nguồn lực khoa học, đột phá nông nghiệp

Trong chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ cao; đồng thời đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, tăng cường liên kết giữa nhà trường – doanh nghiệp – địa phương và hỗ trợ người nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bà cũng đặc biệt quan tâm đến các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng (59 tuổi) hiện là Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời là thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ. Ông là tiến sĩ khoa học máy tính, có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và quản lý trong khối kỹ thuật – công nghệ.

pgs-huynh-quyet-thang.png
PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Trong chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội, ông Huỳnh Quyết Thắng nhấn mạnh việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy tự chủ đại học, gắn kết đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động, đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương

nguyen-thanh-phhuongjpg.jpg
GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ, Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương (61 tuổi) hiện là Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ, Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XVI, sau ba nhiệm kỳ liên tiếp từ khóa XIII đến XV, với nhiều đóng góp trong lĩnh vực giáo dục đại học và phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Phương nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đồng thời đề xuất hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục đại học trong phát triển vùng.

PGS.TS.BS Nguyễn Công Hoàng

PGS.TS.BS Nguyễn Công Hoàng (sinh ngày 26/11/1974) hiện là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đồng thời là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV (đoàn Thái Nguyên), có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và đào tạo nhân lực y tế.

bs-nguyen-cong-hoang.jpg
PGS.TS.BS Nguyễn Công Hoàng, tận tâm từ bệnh viện đến nghị trường Quốc hội

Trong chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Công Hoàng cho biết sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; kiến nghị các giải pháp giảm tải bệnh viện, tăng cường năng lực y tế cơ sở và cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ y tế. Đồng thời, ông nhấn mạnh việc lắng nghe, phản ánh ý kiến cử tri, góp phần hoàn thiện chính sách y tế sát với thực tiễn.

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung (sinh năm 1972) hiện là Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM. Ông là chuyên gia vi sinh lâm sàng, có học vị tiến sĩ y học và là bác sĩ chuyên khoa II. Trước đó, ông từng công tác và giữ nhiều vị trí tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế.

nguyen-vu-trung.png
PGS.TS Nguyễn Vũ Trung. Ảnh: Viện Pasteur TPHCM

Trong chương trình hành động, ông nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như động lực then chốt của ngành y tế. Ông đề xuất hoàn thiện cơ chế thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào R&D, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ sinh học, vaccine, dược phẩm và sinh phẩm chẩn đoán. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và điều trị cũng được ông xác định là hướng đi cần được thúc đẩy.

Song song đó, ông định hướng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, bảo đảm liên thông dữ liệu giữa các tuyến, hướng tới mô hình quản lý sức khỏe theo thời gian thực, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và sử dụng nguồn lực của hệ thống y tế.

TS Hồ Đức Thắng

Tiến sĩ Hồ Đức Thắng (sinh năm 1983) hiện là Viện trưởng Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ). Ông có bằng tiến sĩ khoa học máy tính tại Anh, thạc sĩ quản lý công tại Mỹ, với khoảng 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó 11 năm giữ vị trí lãnh đạo cấp vụ và tương đương. Trước khi đảm nhiệm vai trò Viện trưởng, ông từng phụ trách Cục Chuyển đổi số.

ong-ho-duc-thang.jpg
TS Hồ Đức Thắng. Ảnh: VJST.

Sự hiện diện của các nhà khoa học góp phần nâng cao hàm lượng tri thức trong nghị trường, giúp các quyết sách có cơ sở khoa học, tầm nhìn dài hạn và bền vững hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới