Giới trẻ Trung Quốc đổ xô đăng ký kết hôn trong "ngày trọn đời"

Nhân viên tại các văn phòng đăng ký kết hôn ở nhiều tỉnh thành của Trung Quốc buộc phải làm thêm ngày chủ nhật để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh.

Ngày 14/3 có thể là một ngày chủ nhật bình thường đối với người dân ở nhiều quốc gia khác, nhưng hàng loạt các cặp vợ chồng Trung Quốc lại xem đây là một "phước lành do thượng đế ban tặng", theo Global Times.

Ngày này còn được gọi là "ngày trọn đời", một dịp ý nghĩa để đăng ký kết hôn vì 4 con số cuối cùng của dãy 2021314 có cách đọc gần giống với từ "trọn đời" trong tiếng Trung.

Do nhu cầu tăng mạnh, các cơ quan quản lý dân sự, phụ trách đăng ký kết hôn, ở nhiều nơi trên cả nước buộc phải làm thêm giờ.

Gioi tre Trung Quoc do xo dang ky ket hon trong

Các đôi vợ chồng Trung Quốc rất quan trọng ngày đăng ký kết hôn. Ảnh: News China.

Văn phòng dân sự ở những nơi như Tân Tập ở tỉnh Hà Bắc, Trịnh Châu ở Hà Nam, Mã An Sơn ở An Huy và Bàn Cẩm ở Liêu Ninh đều tiếp nhận đăng ký kết hôn vào chủ nhật, 14/3.

Văn phòng dân sự ở Hành Dương, Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, cũng thông báo hôm thứ 7 rằng bên cạnh ngày 14/3, họ cũng sẽ làm thêm giờ vào một số dịp đặc biệt khác như ngày cộng sinh may mắn, 6/6, với ý nghĩa là mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.

Tuy nhiên, vào đầu tháng này, các văn phòng dân sự ở Hoài Hóa, Hồ Nam, đã từ chối làm thêm giờ vào ngày 14/3. Sự việc làm dấy lên một số cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều người ca ngợi quyết định làm thêm giờ của nhà chức trách. Họ bày tỏ sự cảm ơn khi nguyện vọng của mình được đáp ứng.

"Đây là một cử chỉ đặc biệt ấm áp và đáng khích lệ sau đợt bùng phát Covid-19 trầm trọng khiến nhiều người phải trì hoãn việc kết hôn, bên cạnh tỷ lệ kết hôn liên tục giảm trong giới trẻ Trung Quốc trong những năm gần đây", một số cư dân mạng cho biết.

Tuy nhiên, số khác lại tỏ ra nghi ngờ "sự tử tế" này. Liệu những người làm việc tại văn phòng đăng ký kết hôn có thực sự tự nguyện hay bị ép buộc làm thêm giờ?

"Những người này cũng có quyền được nghỉ ngơi vào cuối tuần. Việc yêu cầu họ làm thêm giờ chỉ vì một quan niệm ngày may mắn không rõ ràng là quá vô lý", một người viết.

"Tình yêu đích thực chứ không phải là những ngày may mắn mới đảm bảo cho hôn nhân trọn đời", người khác nhận định.

Thói tiêu hoang của thế hệ không với hôn nhân ở Trung Quốc

Không vướng bận gia đình, con cái hay các khoản vay thế chấp, giới trẻ Trung Quốc lựa chọn cuộc sống hưởng thụ một mình, tiêu xài mạnh tay thay vì tiết kiệm.

Zing trích dịch bài viết của tác giả Pearl Liu trên South China Morning Post nói về lối sống độc thân, thích hưởng thụ thay vì tiết kiệm, lên kế hoạch cho tương lai của giới trẻ Trung Quốc.

Angela Wang không hề e ngại khi tiêu tốn rất nhiều tiền cho thú cưng. Là người độc lập về tài chính, cô đã chi khoảng 50.000 nhân dân tệ (7.650 USD) cho những chú mèo Anh lông ngắn quý hiếm của mình trong 2 năm qua.

Giới trẻ Trung Quốc mệt mỏi vì phải làm việc 12 tiếng/ngày

Mệt mỏi vì phải làm việc 12 tiếng/ngày, giới trẻ Trung Quốc hồi tưởng quá khứ, ao ước được sống như thời bố mẹ mình.

Zing trích dịch bài đăng trên Vice nói về sự bất mãn của giới trẻ Trung Quốc với văn hóa làm việc 996.

Văn hóa làm việc 996 (làm việc từ 9h đến 21h, 6 ngày/tuần) đang hủy hoại giới cổ cồn trắng ở Trung Quốc. Một số người trong số họ đang tự hỏi: Cuộc sống sẽ như thế nào nếu mọi người chỉ làm việc 8 giờ/ngày?

Giới trẻ Trung Quốc nghỉ việc để làm streamer

Nhiều người trẻ ở Trung Quốc sẵn sàng từ bỏ công việc ổn định, lương cao để theo đuổi mơ ước nổi tiếng và giàu có khi trở thành streamer, vlogger.

Thời đại mạng xã hội cùng nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về những ngôi sao giàu lên nhờ làm streamer, vlogger khiến không ít người bị cuốn hút. Trước làn sóng đó, nhiều người trẻ ở Trung Quốc không cảm thấy thỏa mãn với bản thân cũng quyết định từ bỏ công việc ổn định để tìm kiếm cơ hội.

Năm 2020, khi thị trường việc làm có nhiều khó khăn do dịch bệnh, càng nhiều người trẻ chọn lao vào cuộc chơi đầy bất trắc, theo The Paper.

Đọc nhiều nhất

Tin mới