Giết người ở Vũng Tàu rồi về Sóc Trăng đào hầm để trốn

Vừa ra tù về tội Giết người, Nuôl lại tiếp tục giết người. Lần gây án thứ 2 này, Nuôi đào hầm trong nhà để lẫn trốn.

Ngày 11/7, TAND Cấp cao tại T.PHCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Nuôl (58 tuổi, quê Sóc Trăng) về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Giet nguoi o Vung Tau roi ve Soc Trang dao ham de tron
Bị cáo Lê Văn Nuôl tại tòa. Ảnh: Tân Châu 
Trước đó TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nuôl tù chung thân chung cho 2 tội danh trên. Liên quan tới vụ án mạng, án sơ thẩm cũng tuyên Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1963, vợ nạn nhân, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 15 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.
Sau án sơ thẩm, bị cáo Nuôi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Nguyệt không kháng cáo. Gia đình nạn nhân kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo.
Theo bản án sơ thẩm, tối 29/5/2015, ông Hoàng (nạn nhân vụ án - SN 1959, ngụ xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) đến rẫy, nơi Nuôl làm thuê để chơi. Sau đó, Nuôl mượn xe máy của ông Hoàng để đi uống cà phê, còn ông Hoàng ở lại rẫy.
Đến 0h5 ngày 30/5/2015, Nuôl trở về rồi cùng uống trà nói chuyện với ông Hoàng. Trong lúc nói chuyện giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, ông Hoàng dùng bình thủy tinh đập vào đầu Nuôl gây chảy máu nên Nuôl đánh trả lại. Ông Hoàng lấy dao chém nhưng Nuôl tránh được, Nuôl đánh vào tay ông Hoàng khiến con dao rơi xuống, cả hai tiếp tục đánh nhau và Nuôl chém chết ông Hoàng.
Gây án xong, Nuôl tẩu thoát khỏi hiện trường và gọi điện thoại báo cho Nguyễn Thị Minh Nguyệt biết mình đã giết chết ông Hoàng.
10 ngày sau khi gây án, Nuôl từ Campuchia về Sóc Trăng. Tại đây, Nuôl đào hầm trong phòng ngủ của mẹ Nuôl để trốn cho đến ngày bị bắt.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, đại diện VKS cho rằng cần phải hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại bởi cấp sơ thẩm có vi phạm về tố tụng. Nhất là lời khai của bị cáo Nguyệt có nhiều mâu thuẫn. =
HĐXX nhận thấy đề nghị của đại diện VKS là có cơ sở nên HĐXX đã quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Bị ôtô tải tông, xe máy chở 2 mẹ con cháy dữ dội

(Kiến Thức) - Sau cú va chạm với xe tải, chiếc xe máy bùng cháy dữ dội khiến 2 mẹ con bị bỏng, trong đó cháu bé đang hết sức nguy kịch.

Đến chiều nay (13/9), lực lượng chức năng huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải trên QL1A làm 2 mẹ con bị bỏng nặng.
Bi oto tai tong, xe may cho 2 me con chay du doi
 Vụ va chạm làm chiếc xe máy chở hai mẹ con bốc cháy dữ dội.
Bi oto tai tong, xe may cho 2 me con chay du doi-Hinh-2
 
Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h trưa cùng ngày, xe tải mang BKS: 60C – 181.36 (chưa rõ tài xế) lưu thông trên QL1A hướng từ TX. Long Khánh về tỉnh Bình Thuận. Khi đến đoạn thuộc ấp 5 (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 60N1 – 5439 do người phụ nữ cầm lái chở con nhỏ (chưa rõ là bé trai hay gái) khoảng 3 tuổi.

Bão số 10 giật cấp 12 hướng thẳng vào miền trung

(Kiến Thức) - Theo TTDBKTTVTW, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 10 đã mạnh lên cấp 9 (75 đến 90km/h), giật cấp 12, tiến nhanh theo hướng Tây Tây Bắc.

Hồi 10 giờ sáng nay (ngày 13/9), vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 đến 90 km/giờ), giật cấp 12.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Bão số 10 rất nguy hiểm, di chuyển nhanh

(Kiến Thức) - Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, bão số 10 được đánh giá là rất nguy hiểm, di chuyển nhanh, diễn biến khó lường, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Bão số 10 có khả năng đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị
Thông tin mới nhất liên quan cơn bão số 10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào 13h ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 đến 90 km/giờ), giật cấp 12.

Đọc nhiều nhất

Tin mới