Lê Thúy nhập viện cấp cứu vì nhiễm trùng và viêm ống dẫn thận

Google News

Do bị sốt gần 43 độ nên Lê Thúy nhập viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết người mẫu bị nhiễm trùng và viêm ống dẫn thận.

>>> Mời quý độc giả xem video "Lê Thúy diễn thời trang trong show của Đỗ Mạnh Cường". Nguồn Youtube:
Mới đây, Lê Thúy nhập viện cấp cứu do sốt liên tục nhiều ngày khiến người hâm mộ lo lắng. "Mấy hôm nay sốt liên tục, sáng nay dậy sốt gần 43 độ, đi cấp cứu rồi chụp CT. Kết quả là bị nhiễm trùng và viêm ống dẫn thận. Giờ phải uống kháng sinh, sau 2 ngày tái khám thì nhập viện truyền kháng sinh", nữ người mẫu cho biết.
Le Thuy nhap vien cap cuu vi nhiem trung va viem ong dan than
Lê Thúy đi cấp cứu tại bệnh viện vì sốt liên tục. Cô bị nhiễm trùng và viêm ống dẫn thận. 
Lê Thúy từng được nhận xét có thân hình "cò hương". Cô cao 184cm và gầy quá mức nên bị chê kém sức sống, chẳng có chút gợi cảm nào. Chân dài sinh năm 1991 cũng thú nhận bản thân thuộc tuýp người khó hấp thụ, "ăn mãi không béo". Tuy vậy 6 năm bên Đỗ An cô đã "lột xác" từ cô bé ốm nhom thành người phụ nữ có da, có thịt. Cô cho rằng đó là nhờ công chăm sóc của chồng và hạnh phúc vì lấy được người đàn ông như anh. Có thời điểm người mẫu tăng tới 12kg.
Le Thuy nhap vien cap cuu vi nhiem trung va viem ong dan than-Hinh-2
 
Le Thuy nhap vien cap cuu vi nhiem trung va viem ong dan than-Hinh-3
 Lê Thúy và ông xã.
Tuy nhiên, vào tháng 3/2020, người mẫu Lê Thúy cho biết cơ thể của cô bị suy nhược, giảm 10 kg do mải mê tập trung vào công việc kinh doanh. Trong thời gian cách ly toàn xã hội, người đẹp dành thời gian nhiều cho bản thân hơn. 
* Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết.
Theo Thu Trang/ Công lý & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)