“Đánh bại” Song Lang, Chàng vợ của em giành giải Cánh diều Vàng 2018

Google News

Vượt qua nhiều bộ phim, trong đó có Song Lang, Chàng vợ của em đã được vinh danh với giải Cánh diều Vàng 2018 danh giá, nhận được nhiều lời khen.

Lễ trao giải Cánh diều 2018 diễn ra tối 12/4 tại TP. Hồ Chí Minh đã thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng, các đoàn phim và khán giả hâm mộ. Năm nay có 144 tác phẩm ở 7 thể loại: phim tài liệu, khoa học, hoạt hình, phim ngắn, phim truyện truyền hình, công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh… đăng ký dự giải. Giải thưởng do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh, khích lệ những tập thể, cá nhân đã đóng góp tài năng, tâm huyết cho sự phát triển của điện ảnh.
“Danh bai” Song Lang, Chang vo cua em gianh giai Canh dieu Vang 2018
 Lễ trao giải Cánh diều 2018 đã diễn ra vào tối 12/4 tại TP. Hồ Chí Minh.
14 phim điện ảnh tranh giải Cánh diều 2018 gồm: Mùa viết tình ca, Hồn Papa da con gái, Ống kính sát nhân, 100 ngày bên em, Song Lang, Trạng Quỳnh, Siêu sao siêu ngố, Vu quy đại náo, Chàng vợ của em, Tháng năm rực rỡ, Người bất tử, Thạch Thảo, 11 niềm hy vọng, Nơi ta không thuộc về.
Vượt qua cả "Song Lang" và nhiều bộ phim đình đám khác, "Chàng vợ của em" dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Charlie Nguyễn đã xuất sắc giành giải Cánh diều Vàng 2018. Bên cạnh đó, "Chàng vợ của em" còn liên tiếp nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Thanh Trúc) và Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất (Charlie Nguyễn).
“Danh bai” Song Lang, Chang vo cua em gianh giai Canh dieu Vang 2018-Hinh-2
 Đạo diễn Charlie Nguyễn lên nhận giải.
"Chàng vợ của em" là sự kết hợp giữa điện ảnh Nhật và Việt với nội dung được chuyển thể từ một bộ truyện ăn khách ở Nhật và được Việt hoá bởi đội ngũ những nhà làm phim Việt ưu tú. Bộ phim với sự tham gia của dàn diễn viên như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Vân Trang, Phương Anh Đào, Thanh Trúc,... đã thu hút đông đảo khán giả.
Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho phim điện ảnh, Liên Bỉnh Phát và Trường Giang đã có màn "đối đầu" kịch liệt ở phần đề cử. Trong khi đó, Hoàng Yến Chibi và Phương Anh Đào tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Kết quả cuối cùng, Cánh diều vàng 2018 đã vinh danh Hoàng Yến Chibi (vai Hiểu Phương trong phim Tháng năm rực rỡ) và Liên Bỉnh Phát (vai Dũng "Thiên lôi" trong phim Song Lang) cho hai hạng mục quan trọng của sự kiện. Vì lý do cá nhân, nam diễn viên Liên Bỉnh Phát không thể tham dự chương trình nên diễn viên Kiều Trinh nhận giải thay anh.
Trên sân khấu lễ trao giải, Hoàng Yến Chibi đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Cô bật khóc nức nở và nói, “Con gửi lời cảm ơn đến Mẹ… Mẹ ơi, cuối cùng con đã làm được rồi” khiến nhiều người xúc động.
Ở hạng mục dành cho Nam, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim điện ảnh, giải thưởng danh giá Cánh diều Vàng đã được trao cho Thanh Trúc (vai Ngọc trong phim Chàng vợ của em) và Hoàng Phi (vai Hùng trong phim 11 niềm hy vọng).
Về giải Âm nhạc xuất sắc dành cho phim điện ảnh được trao cho nhạc sĩ Dương Khắc Linh - tác giả cho những ca khúc trong phim Trạng Quỳnh - bộ phim gây tranh cãi giữa Đức Thịnh và Trấn Thành ngay dịp Tết nguyên đán vừa qua. Cùng với đó, đạo diễn Đức Thịnh đoạt giải Cánh diều Vàng ở vai trò biên kịch cho phim Siêu sao siêu ngố.
Với thể loại phim truyền hình, trong số 13 tác phẩm tranh giải, Cả một đời ân oán, Gạo nếp gạo tẻ, Ngày ấy mình đã yêu,... là những cái tên tiêu biểu, được công chúng đón nhận và mong chờ. Tuy nhiên, điều đáng buồn hơn cả chính là khi "Gạo nếp gạo tẻ" đình đám, gây "bão" trên sóng truyền hình một thời lại hoàn toàn "trắng tay". Thay vào đó, "Quỳnh búp bê" và "Bên kia sông" lại cùng được xướng tên với giải Cánh diều vàng danh giá năm nay.
“Danh bai” Song Lang, Chang vo cua em gianh giai Canh dieu Vang 2018-Hinh-3
"Quỳnh búp bê" và "Bên kia sông"cùng được xướng tên với giải Cánh diều vàng danh giá. 
Với thể loại phim truyền hình, trong số 13 tác phẩm tranh giải, Cả một đời ân oán, Gạo nếp gạo tẻ, Ngày ấy mình đã yêu,... là những cái tên tiêu biểu, được công chúng đón nhận và mong chờ. Tuy nhiên, điều đáng buồn hơn cả chính là khi "Gạo nếp gạo tẻ" đình đám, gây "bão" trên sóng truyền hình một thời lại hoàn toàn "trắng tay". Thay vào đó, "Quỳnh búp bê" và "Bên kia sông" lại cùng được xướng tên với giải Cánh diều vàng danh giá năm nay.
“Danh bai” Song Lang, Chang vo cua em gianh giai Canh dieu Vang 2018-Hinh-4
"Quỳnh búp bê" và "Bên kia sông"cùng được xướng tên với giải Cánh diều vàng danh giá. 


Theo Vũ Toàn/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)