Cuộc sống diễn viên Mai Phương sau 5 năm bị bạn trai chối bỏ

Google News

Sau gần 5 năm quyết định làm mẹ đơn thân khi bị bạn trai chối bỏ, bố mẹ không chấp nhận - Mai Phương sống cuộc đời an yên bên con gái và hoạt động nghệ thuật cầm chừng.

Câu chuyện nữ diễn viên trẻ xinh đẹp Mai Phương bất ngờ sinh con gái và bị cha đứa bé chính là một diễn viên nổi tiếng chối bỏ gây xôn xao công chúng cách đây gần 5 năm. Không những bạn trai quay lưng, ngay cả bố mẹ diễn viên Mai Phương thời điểm đó cũng không chấp nhận. Nữ diễn viên lâm vào cảnh "thân cô thế cô", một mình chèo chống qua những sóng gió của cuộc đời.
Trong khoảnh thời gian đó, Mai Phương ít hoạt động nghệ thuật. Có thời gian, cô ngừng hoàn toàn để chăm sóc con gái. "Bà mẹ đơn thân" sống thu mình và ít chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân. Hiện tại, con gái của cô cũng đã lớn. Mai Phương bắt đầu trở lại với một số hoạt động nghệ thuật khi nhận lời tham gia những chương trình truyền hình yêu thích. Thi thoảng cũng đi diễn để bớt nỗi nhớ nghề, và có thêm thu nhập hỗ trợ cuộc sống. Bố mẹ Mai Phương cũng đã chấp nhận và yêu thương, chăm sóc 2 mẹ con.
 Nữ diễn viên Mai Phương
Chia sẻ về cuộc sống của một "bà mẹ đơn thân", nữ diễn viên tâm sự: “Một gia đình có cả ba lẫn mẹ cùng nuôi con cũng đã có vô vàn khó khăn rồi, bản thân Mai Phương phải gánh cả hai vai trò và lẫn cả gia đình của mình nữa. Nên Mai Phương gặp rất nhiều trắc trở nhưng Mai Phương xin phép giữ lại cho riêng mình”.
Còn chuyện vấn vương người thương cũ, Mai Phương khẳng định là không. Bởi vì, đến thời điểm này, cả hai đã trải qua rất nhiều giai đoạn từ tan vỡ, chia ly, tái hợp rồi lại chia ly, nên tất cả với Mai Phương bây giờ rất nhẹ nhàng và bình ổn. Nhưng may mắn là cả hai vẫn làm bạn, có thể chia sẻ với nhau những khó khăn mà mình gặp phải, với một tâm thế rất thoải mái và Mai Phương nghĩ sự thoải mái đó cũng sẽ có lợi cho con gái mình sau này.
Mai Phương cho biết thêm: “Cuộc sống một mình rất mệt mỏi, đôi lúc Mai Phương cũng rất muốn nghỉ ngơi, dựa dẫm. Có thể người đó không giàu vật chất nhưng ít nhất có thể giúp Mai Phương dựa dẫm được tinh thần. Thực sự thì nói đi tìm là điều không thể vì chẳng biết tìm ở đâu cả”.
Nhưng sau tất cả, Mai Phương luôn được ca ngợi là một bà mẹ dũng cảm. Khi chấp nhận tất cả, đánh đổi cả thanh xuân để giữ lại đứa con gái bên mình. Đó là cái được nhất mà ông trời đã ban cho cô, và cũng là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của cô.
Theo Nld.com.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)