Giá xăng có thể giảm thêm 2.000 - 2.500 đồng/lít

Theo các doanh nghiệp đầu mối, giá xăng ngày 1/8 có thể giảm 2.000 - 2.500 đồng/lít nhờ việc giá dầu thế giới tiếp tục hạ nhiệt.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore (cập nhật ngày 25/7) với RON92 là 105,58 USD/thùng, xăng RON95 là 158,26 USD/thùng.  Mức giá trên giảm khá mạnh so với thời điểm kỳ điều chỉnh giá 21/7 (xăng RON92 mức 112,8 USD/thùng, xăng RON95 là 116 USD/thùng).

Gia xang co the giam them 2.000 - 2.500 dong/lit

Xăng được dự báo tiếp tục giảm trong kỳ điều hành ngày 1/8.

Trả lời VTC News, một lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu dự báo, giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm khá mạnh trong tuần qua. Bên cạnh đó, nguồn cung cho thị trường cũng dần ổn định nên kỳ điều hành tới (ngày 1/8) giá mặt hàng này sẽ tiếp tục giảm.

“Tôi cho rằng giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục giảm. Mức giảm tùy thuộc vào việc trích lập quỹ Bình ổn giá (BOG). Tuy nhiên lần giảm này chắc không nhiều, có thể trong khoảng 2.000 - 2.500 đồng/lít”, vị này nói.

Tại kỳ điều hành liền trước, giá xăng RON95 giảm 3.605 đồng/lít, về mức 26.070 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 giảm 2.715 đồng/lít, về mức 25.073 đồng/lít. Tương tự, dầu diesel giảm 1.735 đồng/lít, giá bán ra không cao hơn 24.858 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 1.099 đồng/lít, còn 25.246 đồng/lít. Dầu mazut không cao hơn 16.548 đồng/kg, tương đương mức giảm 1.164 đồng/kg.

Cơ quan quản lý đã tiếp tục không chi quỹ bình ổn giá với tất cả mặt hàng xăng, dầu. Đồng thời thực hiện trích lập vào quỹ 950 đồng/lít với xăng E5 RON92 và xăng RON95, với dầu diesel là 550 đồng/lít, dầu hỏa là 700 đồng/lít (kỳ trước là 800 đồng/lít) và dầu mazut là 950 đồng/kg.

Liên quan đến điều hành giá xăng, theo đại diện Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương), những tháng tới, bình quân giá xăng thành phẩm thế giới vẫn biến động bất thường, dao động trong khoảng 145 - 155 USD/thùng, tức tăng 73 - 100% so với cùng kỳ 2021. Trong trường hợp nhà điều hành không trích lập vào quỹ bình ổn giá, giá xăng bán lẻ trong nước sẽ có giá bán dưới 31.700 đồng, còn dầu sẽ dưới 27.100 đồng.

Từ quý IV/2022, giá xăng dầu thế giới được dự báo "hạ nhiệt" về 110 - 115 USD/thùng. Từ đó, giá bán lẻ xăng dầu trong nước cũng sẽ giảm mạnh, về mức 24.000 đồng/lít với xăng và 20.000 đồng/lít với dầu.

Bộ Công Thương cũng đề nghị xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt để "hạ nhiệt" giá xăng, bình ổn thị trường chiến lược này. "Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt là cần thiết và cần sớm thực hiện rà soát, trình Quốc hội điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và nhu cầu của việc giảm giá xăng dầu để góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ đời sống người dân đang gặp nhiều khó khăn sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19", báo cáo của Bộ Công Thương nêu.

Châu Việt Cường và lời xin lỗi muộn màng sau 4 năm ngồi tù

Sau 4 năm gây ra vụ án giết bạn gái bằng tỏi, Châu Việt Cường rất dằn vặt và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

Chau Viet Cuong va loi xin loi muon mang sau 4 nam ngoi tu

Mới đây, trả lời phỏng vấn Truyền hình Quốc hội, phạm nhân Châu Việt Cường (sinh ngày 15/04/1984) người sát hại bạn gái bằng tỏi vào ngày 04/03/2018, đã giãi bày rất nhiều tâm sự sau 4 năm ngồi sau song sắt.(Ảnh cắt từ clip Truyền hình Quốc hội).

Chau Viet Cuong va loi xin loi muon mang sau 4 nam ngoi tu-Hinh-2

Thời điểm xảy ra vụ án, Châu Việt Cường là một ca sĩ được nhiều người biết đến.

Chân dung con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa được bổ nhiệm

Ông Cường có 11 bài báo quốc tế và nhiều bài nghiên cứu trong nước liên quan đến các bệnh truyền nhiễm, dịch tễ học, y tế dự phòng.

Chan dung con trai nguyen Bo truong Bo Y te Nguyen Thi Kim Tien vua duoc bo nhiem
 Bộ Y tế vừa có Quyết định điều động ông Hoàng Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về nhận chức Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ.

Bộ Công Thương: Giá xăng dầu trong nước tăng thấp hơn giá thế giới

Theo Bộ Công Thương, so với đầu năm giá xăng dầu thế giới biến động tăng từ 44-60% nhưng giá xăng dầu trong nước chỉ tăng từ 24-40%.

Trong báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phục vụ phiên chất vấn ngày mai (16/3), Bộ Công Thương cho biết từ kỳ điều hành giá xăng dầu đầu năm 2022 đến ngày 11/3 đã có 6 kỳ tăng giá. Theo đó, so với đầu năm đến nay, mặt hàng này tăng từ 4.625-7.030 đồng/lít/kg (tùy loại xăng dầu), tương đương tăng từ 24,91% - 39,56%.

Theo Bộ Công Thương, nhằm hỗ trợ cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua, liên Bộ Công Thương - Tài Chính đã liên tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức chi từ 100-1.500 đồng/lít, tùy loại nhằm giữ ổn định giá xăng dầu trong nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới