Gia Lai: Tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng

Các giải pháp, ý tưởng đều được đánh giá cao nhờ mang lại những giá trị về kinh tế -xã hội cũng như thể hiện được tính ứng dụng trong thực tế.

Ngày 25/11, tại thành phố Pleiku, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 10 (2020-2021) và cuộc thi Sáng tạo thanh - thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 9 năm 2021. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 10 và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 9 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế- xã hội.
Năm 2021, do dịch Covid -19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền cũng như tham gia sáng tạo, gửi đề tài của các thí sinh. Tuy nhiên, với hiệu ứng tích cực mang lại, 2 cuộc thi vẫn thu hút nhiều ý tưởng, mô hình đăng ký tham gia. Các giải pháp, ý tưởng đều được đánh giá cao nhờ mang lại những giá trị về kinh tế -xã hội cũng như thể hiện được tính ứng dụng trong thực tế.
Gia Lai: Tong ket, trao giai Hoi thi Sang tao ky thuat tinh va Cuoc thi Sang tao Thanh thieu nien, Nhi dong
 Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhì và giải Ba Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 9.
Theo đó, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 10, Ban tổ chức đã nhận được 17 giải pháp thuộc các lĩnh vực: Y dược; Hóa chất; Cơ khí-Điện, Công nghệ thông tin. Qua chấm điểm, Ban tổ chức đã quyết định trao 1 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất thuộc về giải pháp “Ứng dụng hệ thống dẫn đường phẫu thuật kết nối kính hiển vi phẫu thuật trong phẫu thuật thương tổn trong sọ” của TS. Phạm Tỵ (đơn vị Bệnh viện Đa khoa tỉnh).
Tại buổi tổng kết và trao giải, các tác giả, nhóm tác giả có giải pháp đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 10 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ban tổ chức Hội thi tặng giấy khen cho 3 tác giả, nhóm tác giả có giải pháp đạt giải Khuyến khích. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen Lao động sáng tạo cho tác giả đạt giải nhất của Hội thi.
Còn đối với, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2021 đã thu hút 26 mô hình, sản phẩm tham gia. Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Tỉnh Đoàn đã tặng Bằng khen, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhì và giải Ba.

Hệ thống tổ chức của VUSTA và mối quan hệ giữa TW VUSTA với hội thành viên?

Tính đến tháng 6/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) gồm có cơ quan Trung ương VUSTA, 63 Liên hiệp Hội địa phương ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 90 Hội ngành toàn quốc và 596 tổ chức KH&CN trực  thuộc.

Hội thành viên
Tính đến tháng 6/2021, VUSTA gồm có cơ quan Trung ương VUSTA, 63 Liên hiệp Hội địa phương ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 90 Hội ngành toàn quốc và 596 tổ chức KH&CN trực  thuộc.VUSTA có Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC); Báo Tri thức và Cuộc sống và Nhà xuất bản Tri thức. Tại các địa phương tùy điều kiện cụ thể có thể có tạp chí, bản tin, đặc san, trang tin điện tử.

Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và cơ quan VUSTA

Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) là cơ quan lãnh đạo VUSTA giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc.

1. Trung ương VUSTA
Hội đồng Trung ương VUSTA là cơ quan lãnh đạo VUSTA giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Hội đồng TW bầu Đoàn Chủ tịch, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng Trung ương lãnh đạo và kiểm tra toàn bộ hoạt động của VUSTA giữa hai kỳ họp của Hội đồng TW. Đoàn Chủ tịch phân công một số ủy viên làm nhiệm vụ thường trực, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký.

Viện Công nghệ GFS: “Sản xuất cấu kiện tiền chế trong lĩnh vực xây dựng”

Viện Công nghệ GFS đã và đang hợp tác với VUSTA và các Hội, Viện thành viên của VUSTA… cập nhật thường xuyên với các tổ chức khoa học kỹ thuật xây dựng quốc tế để đưa sản phẩm có sức cạnh tranh cao, khắc phục các hạn chế còn tồn tại.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu tham luận “Sản xuất cấu kiện tiền chế trong lĩnh vực xây dựng” của TS. Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch, Phó TGĐ Tập đoàn GFS, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ GFS tại Hội nghị Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức vào ngày 15/9.
Vien Cong nghe GFS: “San xuat cau kien tien che trong linh vuc xay dung”
TS. Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch, Phó TGĐ Tập đoàn GFS, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ GFS. 
Hôm nay, tại diễn đàn Hội nghị này, Tôi thật vinh dự được thay mặt Viện Công nghệ GFS – thành viên của VUSTA, đồng thời là thành viên của Tập đoàn GFS trình bày đề tài: “Sản xuất cấu kiện tiền chế trong lĩnh vực xây dựng”, Đây là đề tài mang tính thời sự và khoa học, đang là nhu cầu bức thiết về bảo vệ môi trường và nhu cầu nhà ở của hàng triệu người dân lao động trong cả nước, đó là:
1. Theo báo cáo dự kiến tới năm 2021 sẽ có thêm nhiều dự án nhiệt điện than được đưa vào hoạt động, tiêu thụ khoảng 60 triệu tấn than/năm và phát sinh khoảng 20,5 triệu tấn tro xỉ, thạch cao. Hiện nay, tro xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện than được tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xi măng, làm bê tông và làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Để xử lý hàng triệu tấn xỉ thải đang gây ô nhiễm môi trường tại các Trung tâm nhiệt điện thành vật liệu, cấu kiện tiền chế chất lượng cao, cách âm, cách nhiệt phục vụ xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi; đặc biệt các công trình cần bền vững trong môi trường biển.

Đọc nhiều nhất

Tin mới