Gia đình, biệt thự "khủng" của bầu Kiên giờ thế nào?

(Kiến Thức) - Gia đình “ông trùm ngân hàng” vẫn sinh hoạt bình thường tại căn biệt thự hoành tráng bên bờ hồ Tây sau hơn 1 năm bầu Kiên bị bắt giữ.

Ngày 20/8/2012, cả nước chấn động trước thông tin Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ. Hơn 1 năm sau, quay trở lại khu biệt thự hoành tráng của đại gia này bên bờ hồ Tây trước khi vụ đại án sắp được xét xử, mọi thứ không có nhiều xáo trộn.
Khu biệt thự của bầu Kiên nằm cuối ngõ 27 đường Xuân Diệu (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) nằm sừng sững bên ven hồ Tây, rộng khoảng 500 m2, với 3 mặt tiền, um tùm những cây cảnh giá trị, đẹp mắt.
Chỉ còn ít ngày nữa, bầu Kiên sẽ phải đứng trước vành móng ngựa, theo cáo trạng, “ông trùm ngân hàng” bị truy tố với nhiều tội danh trong đó tội danh có mức án cao nhất là chung thân. Tuy nhiên, theo quan sát của Kiến Thức, có vẻ sinh hoạt của gia đình bầu Kiên không có nhiều xáo trộn trước khi vụ “đại án” sắp được xét xử.
Căn biệt thự khủng của bầu Kiên ở Tây Hồ. Ảnh: N.Đan.
 Căn biệt thự khủng của bầu Kiên ở Tây Hồ. Ảnh: N.Đan.
Chiều 18/12, mẹ bầu Kiên vẫn bình thản tưới tắm, chăm sóc cây cảnh trong vườn nhà. Ngay phía trước cầu thang ở lối vào chính của căn biệt thự được trang trí những chiếc chuông, vòng hoa đẹp mắt để chào đón Giáng sinh sắp đến. Ngoài siêu xe Roll – Royce Phantom phiên bản rồng đình đám của bầu Kiên phủ đầy bụi, còn có thêm một chiếc Mercedes đen bóng mang biển TP.HCM nằm ở tầng trệt để xe bên hông khu biệt thự.
Chiếu siêu xe đình đám Phantom phiên bản rồng phủ đầy bụi của bầu Kiên.
 Chiếu siêu xe đình đám Phantom phiên bản rồng phủ đầy bụi của bầu Kiên.
Mercedes màu đen bóng mang biển TP.HCM trong tầng để xe tại biệt thự của bầu Kiên chiều 18/12. Ảnh: N.Đan.
 Mercedes màu đen bóng mang biển TP.HCM trong tầng để xe tại biệt thự của bầu Kiên chiều 18/12. Ảnh: N.Đan.
Những người hàng xóm sống gần khu biệt thự này cho biết, trước và sau khi bầu Kiên bị bắt và cho đến thời điểm này, hơn 1 năm sau khi vụ việc diễn ra, căn biệt thự của gia đình bầu Kiên vẫn là một bí ẩn bởi người nhà đại gia này sống khá kép kín, ít giao lưu với bà con, lối xóm.
“Khu biệt thự vẫn được bảo vệ canh chừng rất nghiêm ngặt, cứ có người tới gần ngó ngiêng là lập tức bị nhắc nhở. Ngoài mẹ, vợ và một con nhỏ của bầu Kiên, còn có 2 người giúp việc và khoảng 3 – 4 bảo vệ sinh hoạt trong căn biệt thự đó”, chị Thanh, người bán hàng nước ngay gần biệt thự của bầu Kiên cho hay.
Chị Thanh còn cho biết thêm, kể từ sau khi bầu Kiên bị bắt, có nhiều ô tô, khách khứa vẫn thường xuyên ra vào căn biệt thự này.
Ngay phía trước cầu thang ở lối vào chính của căn biệt thự được trang trí những chiếc chuông, vòng hoa đẹp mắt để chào đón Giáng sinh.
Ngay phía trước cầu thang ở lối vào chính của căn biệt thự được trang trí những chiếc chuông, vòng hoa đẹp mắt để chào đón Giáng sinh.
Trao đổi với Kiến Thức, bà Nguyễn Thị Yến - Tổ trưởng tổ dân phố 25, phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết, vợ con bầu Kiên hầu như không tham gia các hoạt động của Tổ dân phố, chỉ có mẹ bầu Kiên khoảng hơn 70 tuổi vẫn sinh hoạt Đảng, họp hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ và thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện.
“Gia đình ông Kiên sống khá khép kín, hộ khẩu của họ cũng ở nơi khác, chưa chuyển hẳn về đây nên Tổ dân phố nắm được rất ít thông tin.Ngoài đứa con lớn đang đi du học ở nước ngoài thì cả mẹ, vợ ông Kiên, một đứa con nhỏ và bao gồm người giúp việc, bảo vệ, có khoảng 7 -8 người đang sinh sống tại khu biệt thự. Họ sống khép kín nhưng không gây phiên hà cho ai và đều chấp hành đầy đủ các quy định của khu phố”, bà Yến cho hay.

Những dịch vụ “chết yểu” bởi mùa đông

(Kiến Thức) - Các quán bia hơi, quạt điện, đá lạnh, người lái xe ôm... vắng khách bởi mùa đông giá lạnh. Những loại hình trên không còn sung túc như mùa hè.

Các quán trà đá bên hè phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội không còn nhộn nhịp như mùa hè nữa.
Các quán trà đá bên hè phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội không còn nhộn nhịp như mùa hè nữa.

Bầu Kiên kéo cả vợ và em gái “nhúng chàm”

(Kiến Thức) - Để thực hiện trót lọt những hành vi kinh doanh trái phép, trốn thuế, bầu Kiên đã lôi kéo cả vợ và em gái ruột cùng “nhúng chàm”.

Theo Kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, hành vi kinh doanh tài chính trái phép tại Công ty CP Đầu tư B&B (B&B) của Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) có sự giúp sức của cả vợ và em gái ruột của ông bầu này.
Công ty B&B được thành lập từ năm 2008 với ngành nghề kinh doanh theo giấy phép là xây dựng dân dụng công nghiệp, nhà ở, kinh doanh vàng bạc, đá quý và nghiên cứu thị trường với vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng. HĐQT của B&B có 3 thành viên chính bao gồm bầu Kiên giữ chức danh Chủ tịch, Đặng Ngọc Lan, vợ Kiên là Tổng giám đốc và Nguyễn Thúy Hương, em gái Kiên là ủy viên HĐQT.

Cận cảnh chốn hưởng “tình già” của đại gia Lê Ân

(Kiến Thức) - Ngoài khu du lịch Chí Linh, đại gia Lê Ân còn muốn xây khu biệt thự 100 tỷ đồng và tậu "siêu giường" để hưởng "tình già" với người vợ đôi mươi.

Đại gia Lê Ân, chủ khu du lịch Chí Linh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nổi tiếng với việc lấy tới 5 bà vợ đều trinh tiết. Người vợ hiện tại của đại gia coi trọng tiết hạnh này là cô Mai Mai, tuổi mới đôi mươi nhưng được Lê Ân vô cùng cưng chiều. Để được lòng vợ trẻ, đại gia Lê Ân không tiếc tiền xây nhà lầu, tậu xe sang, mua giường khủng, sắm sửa mọi thứ để hưởng tình già với người vợ trẻ.
Đại gia Lê Ân, chủ khu du lịch Chí Linh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nổi tiếng với việc lấy tới 5 bà vợ đều trinh tiết. Người vợ hiện tại của đại gia coi trọng tiết hạnh này là cô Mai Mai, tuổi mới đôi mươi nhưng được Lê Ân vô cùng cưng chiều. Để được lòng vợ trẻ, đại gia Lê Ân không tiếc tiền xây nhà lầu, tậu xe sang, mua giường khủng, sắm sửa mọi thứ để hưởng tình già với người vợ trẻ.  
Khu du lịch Chí Linh được xây dựng biệt lập ở vị trí sát biển ven đồi phong cảnh thoáng mát, lãng mạn, hữu tình. Đây là nơi tuyệt vời cho việc tắm biển, tắm nắng, nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng và là nơi an dưỡng của du khách.
 Khu du lịch Chí Linh được xây dựng biệt lập ở vị trí sát biển ven đồi phong cảnh thoáng mát, lãng mạn, hữu tình. Đây là nơi tuyệt vời cho việc tắm biển, tắm nắng, nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng và là nơi an dưỡng của du khách. 
Khu du lịch có diện tích gần 15 ha, với nhiều đồi, thung lũng đối diện với biển. Nơi đây có bãi tắm được mệnh danh là "Phong cảnh Đà Lạt biển".
 Khu du lịch có diện tích gần 15 ha, với nhiều đồi, thung lũng đối diện với biển. Nơi đây có bãi tắm được mệnh danh là "Phong cảnh Đà Lạt biển". 
Phòng khách sạn sang trọng của Khu du lịch Chí Linh.
 Phòng khách sạn sang trọng của Khu du lịch Chí Linh.
Khu nhà hàng với đa dạng ẩm thực.
 Khu nhà hàng với đa dạng ẩm thực.
Đại gia Lê Ân cũng coi đây là chốn đi về, là "thiên đường" dừng chân của mình mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Ông và vợ trẻ thường xuyên tay trong tay xuất hiện tại đây.
Đại gia Lê Ân cũng coi đây là chốn đi về, là "thiên đường" dừng chân của mình mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Ông và vợ trẻ thường xuyên tay trong tay xuất hiện tại đây. 
Mới đây, đại gia Lê Ân cho hay, ông đang xây một ngôi biệt thự trên khu đất rộng 6.000 m2 có giá gần 100 tỷ đồng. Khu đất này nằm ngay trước khu du lịch Chí Linh.
Mới đây, đại gia Lê Ân cho hay, ông đang xây một ngôi biệt thự trên khu đất rộng 6.000 m2 có giá gần 100 tỷ đồng. Khu đất này nằm ngay trước khu du lịch Chí Linh. 
Ngoài biệt thự, trên khu đất này, đại gia Lê Ân sẽ tạo dựng một vườn cây cảnh và cây ăn trái để thỏa lòng vợ trẻ.
 Ngoài biệt thự, trên khu đất này, đại gia Lê Ân sẽ tạo dựng một vườn cây cảnh và cây ăn trái để thỏa lòng vợ trẻ. 
Được biết, tổng trị giá của việc xây dựng trên diện tích đất này ngốn của lão đại gia 50 tỷ đồng nữa. Như vậy, dinh cơ hưởng lạc tình già với vợ trẻ của đại gia Lê Ân lên đến 150 tỷ đồng. Hiện tại, khu biệt thự mới xây xong hàng rào và đang làm đường dẫn vào, khoảng 2 năm nữa mới hoàn thành.
 Được biết, tổng trị giá của việc xây dựng trên diện tích đất này ngốn của lão đại gia 50 tỷ đồng nữa. Như vậy, dinh cơ hưởng lạc tình già với vợ trẻ của đại gia Lê Ân lên đến 150 tỷ đồng. Hiện tại, khu biệt thự mới xây xong hàng rào và đang làm đường dẫn vào, khoảng 2 năm nữa mới hoàn thành.
Ông Lê Ân tỏ ra là người chu đáo và chiều vợ hết mực trong khoản hưởng thụ. Chẳng thế mà ông mạnh tay chi 175.000 để "tậu" chiếc giường Hoàng Gia đắt nhất thế giới.
 Ông Lê Ân tỏ ra là người chu đáo và chiều vợ hết mực trong khoản hưởng thụ. Chẳng thế mà ông mạnh tay chi 175.000 để "tậu" chiếc giường Hoàng Gia đắt nhất thế giới. 
Ông cũng không ngại chi hơn 400 triệu đồng để nâng cấp bar rượu đối diện nhà hàng trong khu du lịch Chí Linh để làm nhà trưng bày "siêu giường". Ảnh: Ông Lê Ân trước căn nhà trưng bày "siêu giường".
 Ông cũng không ngại chi hơn 400 triệu đồng để nâng cấp bar rượu đối diện nhà hàng trong khu du lịch Chí Linh để làm nhà trưng bày "siêu giường". Ảnh: Ông Lê Ân trước căn nhà trưng bày "siêu giường".

Đọc nhiều nhất

Tin mới