Trong tuần vừa qua, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn đã tiếp nhận 2 trường hợp nhiễm trùng nặng do người bệnh tự ý áp dụng phương pháp dân gian, đắp lá cây lên vết thương hở.
Một trường hợp điển hình là cụ M. (80 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn). Theo lời kể của người bệnh, trong quá trình lao động tại vườn nhà, cụ không may bị gai đâm vào ngón I bàn tay phải. Sau chấn thương, người bệnh không đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời mà tự đắp lá hành lên vết thương theo kinh nghiệm dân gian.
Sau khoảng 3 tuần, tình trạng vết thương không những không cải thiện mà ngày càng nặng hơn, xuất hiện sưng nề, đau tăng dần, hạn chế vận động ngón tay. Người bệnh được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn để thăm khám và điều trị.
Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận: ngón I bàn tay phải sưng nề lan tỏa, bầm tím, có chảy dịch mủ trắng, vận động ngón tay bị hạn chế, chẩn đoán nhiễm trùng phần mềm nặng.
Người bệnh được chỉ định nạo viêm, điều trị tích cực bằng kháng sinh và chăm sóc vết thương. Sau 10 ngày điều trị, tình trạng đã ổn định, vết thương cải thiện tốt và người bệnh đủ điều kiện xuất viện.
Từ trường hợp trên các bác sĩ khuyến cáo, tuyệt đối không tự ý đắp lá cây, thuốc nam, thuốc dân gian lên vết thương hở, đặc biệt là các vết thương do đâm, chọc, trầy xước.
Lá cây và các chất không được tiệt trùng có thể mang vi khuẩn, nấm, bào tử, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí đe dọa chức năng chi thể.
Khi có vết thương, cần rửa sạch bằng nước sạch, băng che tạm thời và đến ngay cơ sở y tế để được xử trí đúng chuyên môn.
Người cao tuổi, người có bệnh nền (đái tháo đường, suy giảm miễn dịch…) càng cần điều trị sớm, tránh biến chứng nặng nề.
Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, không chủ quan với các vết thương nhỏ và không áp dụng các phương pháp điều trị truyền miệng chưa được kiểm chứng.