Bệnh nhi được người nhà đưa vào viện trong tình trạng bỏng hóa chất độ 2, 3 vùng mông, tầng sinh môn và hai đùi, kèm nhiễm trùng, hoại tử nặng.
Một người đàn ông tại Nghệ An nhiễm vi khuẩn nguy hiểm, cần phát hiện sớm để tránh hoại tử, nguy cơ tử vong cao.
Nhiều người tự ý truyền dịch khi mệt mỏi, dễ dẫn đến nhiễm khuẩn, phù phổi, suy tim cấp, thậm chí tử vong nếu không xử lý kịp thời.
Quản lý nhiễm trùng ở bệnh nhân đa u tủy xương là một phần không thể tách rời trong việc chăm sóc toàn diện người bệnh.
Bệnh nhân 69 tuổi bị hoại tử lưng sau tự ý đắp lá điều trị mụn, bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng máu và đe dọa tính mạng.
Nối mi không an toàn có thể dẫn đến viêm nhiễm, tổn thương giác mạc, gây ảnh hưởng lâu dài đến thị lực. Chọn nơi uy tín là điều cần thiết.
Chỉ từ vết gai đâm nhỏ, người bệnh 80 tuổi bị nhiễm trùng phần mềm nặng do tự ý đắp lá cây, phải điều trị tích cực tại cơ sở y tế.
Sau 71 ngày chăm sóc, bệnh nhi thoát vị rốn khổng lồ đã ổn định chức năng hô hấp, khối thoát vị giảm kích thước và xuất viện an toàn.
Bệnh nhân 61 tuổi thoát khỏi uốn ván toàn thể sau điều trị tích cực tại Thanh Hóa, nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm phòng và xử lý đúng cách.
Lupus là bệnh tự miễn mạn tính, xảy ra khi hệ miễn dịch quay lại tấn công chính cơ thể, gây tổn thương nhiều cơ quan: Thận, tim, phổi, máu, da, thần kinh...
Dị vật đường tiêu hóa là một cấp cứu thường gặp ở mọi lứa tuổi, nếu không xử trí kịp thời có thể gây ra biến chứng nguy hiểm.
Đỉa khi chui vào cơ thể người có thể tiết ra chất hirudin - một loại chất chống đông máu mạnh, gây chảy máu âm đạo kéo dài và khó cầm.
Liên cầu lợn là loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng nặng, thường khởi phát trong vòng 24–72 giờ sau khi xâm nhập cơ thể.
Phụ nữ, người lớn tuổi, người có bệnh lý nền, người từng can thiệp phẫu thuật hệ tiết niệu... đều nằm trong nhóm nguy cơ cao.
Từ một nốt mụn bọc tại vùng trán, bị nhiễm trùng, mẩn đỏ, sưng to, do dùng tay nặn, bệnh nhân được xác định bị viêm mô bào nặng.
Khi các dị vật làm tai bị đau nhiều, thậm chí chảy máu hoặc dịch, có nghĩa là nó đã gây tác động nghiêm trọng đến tai.
Người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp bảo hộ trong sinh hoạt và làm việc, đặc biệt với các ngành nghề có nguy cơ cao gây chấn thương mắt.
Việc tiêm thuốc không phải ở cơ sở y tế uy tín dễ hình thành áp xe, nhiễm trùng lan rộng, gây viêm mô tế bào, hoại tử, nhiễm trùng huyết, đe dọa đến tính mạng.
Tinh trạng thuốc kháng sinh không còn phát huy tác dụng là vấn đề y tế nghiêm trọng đe dọa sức khỏe toàn cầu.
Chớ nên chủ quan khi bị côn trùng hút máu như vắt, đỉa, muỗi rừng... cắn. Đây có thể là trung gian mang vi khuẩn. Khi lớp da bị rách, vi khuẩn xâm nhập sẽ gây nhiễm trùng nếu không được xử trí đúng cách.