Ngày 24/12/2025, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận biên bản mở thầu gói thầu "Thiết bị (Phục vụ giảng dạy và học tập)" thuộc dự án Trường THCS Hậu Mỹ Trinh. Gói thầu có giá dự toán 3.385.919.000 đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 làm chủ đầu tư theo Quyết định phê duyệt số 1217/QĐ-BQLDAKV3.
Kết quả mở thầu cho thấy sự tham gia của 3 nhà thầu với các mức giá dự thầu có sự phân hóa rõ rệt. Đáng chú ý, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco (Công ty Hathaco) đưa ra mức giá 2.519.726.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 866 triệu đồng. Hai đối thủ còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Mộc Nhật Minh (Công ty Mộc Nhật Minh) và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát (Công ty Minh Tường Phát) lần lượt bỏ giá 3.095.949.000 đồng và 3.251.282.000 đồng.
Dấu hỏi về mức giá "thấp bất thường" của Công ty Hathaco
Với mức giá dự thầu chỉ bằng khoảng 74,4% giá gói thầu, Công ty Hathaco đang tạm chiếm ưu thế về mặt kinh tế. Tuy nhiên, hồ sơ mở thầu cho thấy mức giá này là thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP.
Xét về lịch sử năng lực, Công ty Hathaco (MSDN: 1801336846, trụ sở tại phường An Bình, Cần Thơ) có quy mô doanh nghiệp nhỏ với 15 nhân viên. Tính đến cuối tháng 02/2026, nhà thầu này đã tham gia 67 gói thầu, trúng 11 gói và trượt tới 42 gói. Tỷ lệ trúng thầu độc lập đạt khoảng 13,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu năm 2026, Công ty Hathaco liên tiếp trượt nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị CNTT và thiết bị giáo dục tại các địa phương khác nhau.
Sức nặng từ các đối thủ dày dạn kinh nghiệm
Đối đầu với doanh nghiệp từ Cần Thơ là hai "ông lớn" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị. Công ty Minh Tường Phát (MSDN: 1200730277) có địa chỉ trụ sở tại xã Châu Thành, Đồng Tháp. Đây là doanh nghiệp quy mô vừa với 82 nhân viên và lịch sử trúng thầu ấn tượng: 125/203 gói thầu đã tham gia, tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 395 tỷ đồng (bao gồm cả giá trị liên danh). Đặc biệt, Công ty Minh Tường Phát có mối quan hệ khá thân thiết với các bên mời thầu tại Đồng Tháp với tỷ lệ trúng thầu tại Đồng Tháp lên tới 76/127 gói.
Trong khi đó, Công ty Mộc Nhật Minh (MSDN: 0401453247) đến từ Đà Nẵng lại thể hiện sức mạnh của một "chiến binh" đấu thầu qua mạng. Nhà thầu này đã tham gia tới 3.201 gói thầu trên toàn quốc, trúng 291 gói với tổng giá trị hơn 167 tỷ đồng (bao gồm cả giá trị liên danh). Riêng tại Đồng Tháp, Công ty Mộc Nhật Minh cũng đã tham gia 97 gói thầu.
Góc nhìn chuyên gia và quy định pháp lý
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu không chỉ căn cứ vào giá thấp nhất mà còn phải xem xét tính khả thi của đơn giá. Trường hợp giá dự thầu thấp bất thường, bên mời thầu có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu giải trình làm rõ cấu thành chi phí. Nếu nhà thầu không chứng minh được tính khả thi, hồ sơ có thể bị loại để đảm bảo chất lượng gói thầu".
Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm giải trình. Trong bối cảnh thực hiện gói thầu trọn gói trong 60 ngày, năng lực cung ứng và lắp đặt thực tế của nhà thầu là yếu tố sống còn để tránh tình trạng trúng thầu giá thấp rồi bỏ dở công trình hoặc cung cấp hàng hóa kém chất lượng.
Cuộc cạnh tranh tại gói thầu thiết bị Trường THCS Hậu Mỹ Trinh là minh chứng cho tính sôi động của thị trường đấu thầu cuối năm 2025. Việc lựa chọn được nhà thầu đáp ứng cả tiêu chí kỹ thuật và hiệu quả kinh tế sẽ phụ thuộc vào quá trình xét thầu minh bạch, công tâm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, Đồng Tháp. Dư luận kỳ vọng kết quả cuối cùng sẽ đảm bảo tối ưu hóa ngân sách tỉnh Đồng Tháp nhưng vẫn đảm bảo tốt nhất điều kiện dạy và học cho giáo viên và học sinh.