Đồng Nai: Gói thầu hơn 2,6 tỷ tại xã Bom Bo có về tay Công ty Anh Hiếu?

Là nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu thi công tại xã Bom Bo, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu đang đứng trước cơ hội lớn để trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "siêu thấp".

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 15:37 ngày 26/11/2025, Phòng Kinh tế xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn thành mở thầu gói thầu số IB2500520073-00: "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng". Đây là hạng mục chính thuộc dự án "Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đoạn từ Trường Mẫu giáo Vành Khuyên đến Nhà Văn hoá thôn 3 - Bom Bo".

Gói thầu này được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước năm 2025. Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 15/QĐ-PKT ngày 14/11/2025 và Quyết định phê duyệt E-HSMT số 20/QĐ-PKT ngày 17/11/2025 của Phòng Kinh tế xã Bom Bo, giá gói thầu được xác định là 2.631.066.522 đồng.

Biên bản mở thầu ghi nhận, đến thời điểm đóng thầu (15 giờ 00 ngày 26/11/2025), chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu (Mã định danh: vn3801117245).

bbmt-1682.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Dữ liệu từ biên bản cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu chào giá dự thầu là 2.622.142.988 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt, mức giá này chỉ thấp hơn khoảng 8.923.534 đồng.

Nếu được công nhận trúng thầu với mức giá trên, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt khoảng 0,33%, một con số rất khiêm tốn. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự phần nào cho thấy tính cạnh tranh tại gói thầu này chưa cao, dù hình thức lựa chọn là chào hàng cạnh tranh qua mạng. Hiện tại, gói thầu đang trong quá trình đánh giá E-HSDT.

Bức tranh năng lực năm 2025: Thắng - Bại song hành

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu, có địa chỉ đăng ký kinh doanh (sau sáp nhập địa giới hành chính) tại Thôn 3, Xã Bom Bo, Đồng Nai; người đại diện pháp luật là ông Phan Huy Bình. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2016 và là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực Đông Nam Bộ.

Dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy, trong năm 2025, hoạt động của nhà thầu này diễn ra khá sôi động nhưng kết quả lại mang nhiều gam màu đối lập. Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu đã tham gia 7 gói thầu.

Trong đó, đơn vị này được ghi nhận trúng thầu 3 gói. Cụ thể:

  • Ngày 06/08/2025, trúng "Gói thầu số 01: Xây dựng" do Ban Quản Lý Dự án khu vực Bù Đăng mời thầu với giá 2.013.980.364 đồng.
  • Ngày 22/05/2025, trúng "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng" do Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước mời thầu với giá 2.163.159.740 đồng.
  • Ngày 20/05/2025, trong vai trò liên danh chính, nhà thầu này trúng "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị" cũng do Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước mời thầu với giá trị lớn hơn là 16.105.131.952 đồng.

Tuy nhiên, năm 2025 cũng chứng kiến Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu trượt thầu tại 3 gói khác, cho thấy khi bước ra những "sân chơi" rộng lớn hơn hoặc có sự cạnh tranh gay gắt, nhà thầu này không phải lúc nào cũng nắm phần thắng. Điển hình như:

  • Ngày 08/11/2025, trượt gói "Thi công xây dựng + Mua sắm thiết bị" do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Xoài mời thầu.
  • Ngày 25/07/2025, trượt "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng" do Ban Quản Lý Dự án khu vực Bù Đăng mời thầu (dù đây là bên mời thầu quen thuộc).
  • Ngày 22/02/2025, trượt gói "Thi công xây dựng + mua sắm lắp đặt thiết bị" do Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu E-Bidding mời thầu.

Dấu ấn tại các "đối tác" quen thuộc

Nhìn lại lịch sử hoạt động, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu sở hữu một hồ sơ năng lực đáng chú ý với tổng số 43 gói thầu đã tham gia, trong đó trúng 33 gói, tổng giá trị trúng thầu hơn 173 tỷ đồng.

Điểm nhấn đặc biệt trong hồ sơ của nhà thầu này là mối quan hệ hợp tác dày đặc với một số bên mời thầu cụ thể. Theo dữ liệu thống kê, đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đăng, nhà thầu này đã tham gia 12 gói thầu và trúng thầu cả 12 gói, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% với tổng giá trị hơn 64,8 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đơn vị này là 99,93%, đồng nghĩa với mức tiết kiệm cực kỳ thấp.

Tương tự, tại Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước, nhà thầu Anh Hiếu tham gia 8 gói và trúng 7 gói. Tại Ban Quản Lý Dự án khu vực Bù Đăng, tham gia 7 gói và trúng 6 gói.

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư/bên mời thầu với tỷ lệ cao và giá trúng thầu sát giá dự toán thường là chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận về tính cạnh tranh và hiệu quả trong công tác đấu thầu.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Trao đổi về tình trạng các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Mặc dù Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn không cấm việc chỉ có một nhà thầu tham dự (trong trường hợp đã gia hạn hoặc xử lý tình huống theo quy định), nhưng xét về góc độ hiệu quả kinh tế, đây không phải là kịch bản lý tưởng. Khi không có áp lực cạnh tranh về giá, nhà thầu thường có xu hướng chào giá sát với giá gói thầu, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước không đáng kể. Điều này đòi hỏi các chủ đầu tư cần xem xét lại công tác lập hồ sơ mời thầu, đảm bảo các tiêu chí không hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh sự thay đổi trong hành lang pháp lý mới: "Các văn bản pháp luật mới như Luật sửa đổi Luật Đấu thầu (Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đang hướng tới việc siết chặt hơn nữa các quy định về minh bạch và trách nhiệm giải trình. Mục tiêu là để đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC). Việc một nhà thầu 'một mình một chợ' trúng thầu sát giá tuy không vi phạm quy trình nếu làm đúng thủ tục, nhưng đặt ra vấn đề về tính thực chất của công tác đấu thầu rộng rãi/chào hàng cạnh tranh. Cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng để đảm bảo chất lượng công trình tương xứng với chi phí ngân sách bỏ ra."

Với gói thầu tại xã Bom Bo, việc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu đang là ứng viên duy nhất với mức giảm giá chưa đến 9 triệu đồng cho gói thầu 2,6 tỷ đồng đang đặt ra câu hỏi lớn về tính hiệu quả của công tác đấu thầu tại địa phương này. Kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng sẽ là câu trả lời chính xác nhất từ phía chủ đầu tư.

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 140 tỷ, xuất hiện nhà thầu giảm giá “sốc” hơn 25 tỷ đồng

Tại gói thầu thiết bị giáo dục hơn 140 tỷ đồng ở Vĩnh Long, biên bản mở thầu ghi nhận cuộc đua “nghẹt thở” giữa 9 nhà thầu. Đáng chú ý, mức giá dự thầu thấp nhất chênh lệch với giá gói thầu tới hơn 25 tỷ đồng, đặt ra bài toán cân não về năng lực thực hiện và chất lượng hàng hóa.

Ngày 28/11/2025, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã ghi nhận biên bản mở thầu hoàn thành cho gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục quy mô lớn tại tỉnh Vĩnh Long. Sự xuất hiện của 9 nhà thầu với biên độ giảm giá sâu đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận về tính hiệu quả và chất lượng sau đấu thầu.

Sức nóng từ “đấu trường” 140 tỷ đồng

Gói thầu ĐT.844 tại Đồng Tháp: Cuộc đua "song mã" và mức giá giảm sâu bất ngờ

Tại gói thầu thi công tuyến ĐT.844 do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, biên bản mở thầu ghi nhận hai nhà thầu tham dự với mức chênh lệch giá dự thầu lên tới hơn 1,2 tỷ đồng, đặt ra bài toán cân não về giá và chất lượng.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp (Chủ đầu tư) đang trong quá trình xét thầu đối với Gói thầu số 03: Thi công Xử lý trồi lún, đắp đất lề, cán đá láng nhựa mặt đường tuyến ĐT.844.

Đây là gói thầu xây lắp chính thuộc dự án cùng tên, được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt tại Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 với tổng mức đầu tư hơn 9,1 tỷ đồng. Mục tiêu dự án nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch ĐT.844.

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 144 tỷ, xuất hiện "kỷ lục" giảm giá hơn 50 tỷ

Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tại Vĩnh Long vừa ghi nhận sự tham gia của 11 nhà thầu. Đáng chú ý, biên bản mở thầu lộ diện mức giảm giá "gây sốc" tới gần 36%, đưa giá dự thầu từ 144 tỷ xuống còn hơn 92 tỷ đồng, đặt ra bài toán khó về chất lượng và tiến độ.

Thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, ngày 28/11/2025, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất mở thầu gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" (Mã gói thầu: BP2500469003). Đây là hạng mục quan trọng thuộc dự án "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8 và lớp 9 cho các trường Trung học cơ sở", được phê duyệt tại Quyết định số 956/QĐ-BQL ngày 10/11/2025.

Với giá gói thầu được phê duyệt là 144.080.308.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, gói thầu này được xem là "miếng bánh" hấp dẫn bậc nhất thị trường thiết bị giáo dục khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn cuối năm 2025. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, với thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài 600 ngày.

Đọc nhiều nhất

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

 Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu tư vấn hơn 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, với kết quả tiết kiệm 0 đồng, đang được các chuyên gia pháp lý phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt, cái bắt tay giữa Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh và doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu này đặt ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh.

Tin mới

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

 Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu tư vấn hơn 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, với kết quả tiết kiệm 0 đồng, đang được các chuyên gia pháp lý phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt, cái bắt tay giữa Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh và doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu này đặt ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh.