Khi tắm biển bị sứa đốt, tuyệt đối không làm điều này

Google News

Tuyệt đối không dùng nước uống, nước ngọt để rửa vết sứa đốt bởi có thể làm tăng sự phóng độc, gây rát buốt; cũng không được chà xát, gãi lên các tổn thương.

Khoa Điều trị bệnh da Phụ nữ và Trẻ em, Bệnh viện Da liễu T.Ư đang  đang điều trị cho một bé trai 10 tuổi do cơ thể có nhiều vết thương sâu, tập trung ở phần ngực và cánh tay trái.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Nhi, khoảng 2 tuần trước, sau khi tắm biển, bệnh nhi xuất hiện nhiều bọng nước ở tay, dọc hai ống chân, ngực vì bị sứa đốt. Người nhà tự điều trị, tuy nhiên các bọng nước gây ngứa khiến bé gãi, chà xát liên tục, bọng nước vỡ ra làm vết lở loét thâm trầm trọng.

Khi tam bien bi sua dot, tuyet doi khong lam dieu nay
 Sau khi tắm biển, bệnh nhi xuất hiện nhiều bọng nước ở tay, dọc hai ống chân, ngực vì bị sứa đốt.

Các bác sĩ đã tiến hành làm sạch, băng bó và chăm sóc vết thương, điều trị tích cực bằng thuốc kháng sinh, thuốc kháng histamin… giúp trẻ đỡ ngứa, sức khỏe cải thiện dần.

BSCKII Nguyễn Thị Thanh Thùy, Trưởng khoa Điều trị bệnh da Phụ nữ và Trẻ em cũng cảnh báo, thời gian gần đây, Bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca viêm da tiếp xúc do bị sứa đốt khi tắm biển. Ngay trong sáng 10/5 cũng có 2 trường hợp tới viện khám.

Các xúc tu của sứa khi tiếp xúc có tiết ra chất độc, khiến cơ thể có cảm giác ngứa nhiều, bỏng rát da...

Theo các chuyên gia, khi gặp phải sứa biển đốt cần nhanh chóng đưa bệnh nhân ra khỏi vùng có sứa và đánh giá tình trạng người bệnh. Sứa đốt có thể gây nên các vết bọng nước ngứa rát.

Nếu trên da chỉ xuất hiện những nốt bọng nước, người dân sơ cứu, loại bỏ các xúc tu còn dính trên cơ thể bằng dụng cụ sạch. Sau đó rửa sạch vết thương trực tiếp bằng chính nước biển, giấm hoặc baking soda… sau đó dùng gạc băng bó vết thương.

Khi tam bien bi sua dot, tuyet doi khong lam dieu nay-Hinh-2
Khi đi du lịch biển, các gia đình nên phòng sẵn một số thuốc giảm ngứa, thuốc kháng sinh, thuốc chữa tiêu chảy và một chai giấm để chủ động xử lý khi bị sứa đốt. 

Tuyệt đối không dùng nước uống, nước ngọt tắm tráng để rửa vết sứa đốt bởi có thể làm tăng sự phóng độc, gây rát buốt; cũng như không được chà xát, gãi lên các tổn thương.

Nếu bệnh nhân đau, ngứa, có thể uống thêm thuốc giảm đau, thuốc kháng histamin và bôi kem có chứa corticoid theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tuy nhiên, nếu gặp các triệu chứng dị ứng nghiêm trọng như khó thở, chóng mặt, choáng váng, buồn nôn, hoặc tim đập nhanh... cần gọi cấp cứu ngay.

Khi đi du lịch biển, các gia đình nên phòng sẵn một số thuốc giảm ngứa, thuốc kháng sinh, thuốc chữa tiêu chảy và một chai giấm để chủ động xử lý khi bị sứa đốt.

Khi tắm biển, đặc biệt với trẻ nhỏ, nên mặc đồ bơi kín để giảm nguy cơ tổn thương khi không may gặp sứa.

>>> Mời độc giả xem thêm video Quảng Ngãi: Học sinh tắm biển bị sóng cuốn mất tích (Nguồn: THĐT)

 

Phương Khánh

>> xem thêm

Bình luận(0)