Vì 150.000 đồng, cha nhẫn tâm bán con gái 12 tuổi cho kẻ cưỡng hiếp

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ vì vài đồng bạc lẻ, một người cha ở Pakistan đã đồng ý bán con gái mình và cho người mua hãm hiếp cô bé mới 12 tuổi.

Theo Daily Mail, một ông bố Pakistan đã bị bắt vì hành vi bán con gái 12 tuổi với giá chưa đầy 5 bảng Anh (khoảng 150.000 đồng) cho một người đàn ông và cho phép người này hãm hiếp cô bé.
Tuy nhiên sau đó, “giao dịch” bán người này chỉ đạt giá 2,45 bảng Anh (73.000 đồng).
Vi 150.000 dong, cha nhan tam ban con gai 12 tuoi cho ke cuong hiep
 Người bố vô nhân tính bán con gái với giá 5 bảng Anh và cho người mua hãm hiếp con mình.
Cảnh sát ở Kasur, tỉnh Punjab của Pakistan, cũng bắt giữ người đàn ông đã bỏ tiền mua cô bé 12 tuổi này.
Mẹ của bé gái cho cảnh sát biết, chồng cô đã gọi một người đàn ông tới nhà và cho anh ta quan hệ với con gái mình sau khi nhận tiền bán conKhi sự việc xảy ra, mẹ của bé gái đang đi làm. Khi cô về nhà, con gái đã kể lại toàn bộ sự việc.
Nạn nhân 12 tuổi đã được đưa đi kiểm tra y tế và kết luận của bác sĩ cho biết cô bé đã bị hiếp dâm.
Vi 150.000 dong, cha nhan tam ban con gai 12 tuoi cho ke cuong hiep-Hinh-2
 Mẹ của bé gái đã báo với cảnh sát tới bắt hai kẻ mua và bán con gái cô.
Người đàn ông nhận tiền để quan hệ với bé gái từng bị buộc tội làm dụng tình dục trẻ em vào năm 2013 nhưng không hiểu vì sao đã được thoát tội.
Trong danh sách hàng trăm khách mua dâm ở Kasur được lan truyền trên mạng xã hội có cả tên của các luật sư, phóng viên và quan chức trong địa phương.
Hoài An

>> xem thêm

Bình luận(0)