TP HCM: Xe đầu kéo tiếp tục gây tai nạn nghiêm trọng

Google News

(Kiến Thức) - Giao thông trên QL1 - cửa ngõ huyết mạch từ  miền Tây về miền Trung, cao nguyên bị tê liệt hoàn toàn do xe đầu kéo tiếp tục gây tai nạn...

Vụ TNGT nghiêm trọng do xe đầu kéo container gây ra trên QL1 (đoạn qua địa bàn phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM) đang được lực lượng CSGT, các ngành chức năng phối hợp giải quyết.
Clip hiện trường vụ tai nạn trên QL1 do xe đầu kéo container gây ra:
Trước đó khoảng 13h30 ngày 5/6, chiếc xe đầu kéo BKS 51C…chở theo container 20 feet lưu thông trên Ql1 (hướng từ Sóng Thần về An Sương).
TP HCM: Xe dau keo tiep tuc gay tai nan nghiem trong
 Sau khi lao từ bên kia đường sang, xe đầu kéo tông lật chiếc xe tải chở xi măng...
Khi đến cách ngã tư giao lộ chùa Khánh An khoảng hơn 100m, xe đầu kéo bị mất lái đâm vào dải phân cách, lao sang bên đường tông trực diện và hất văng xe tải chở xi măng BKS 51C-228.72 do tài xế Kim Rương (48 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) điều khiển. Chưa dừng lại đó, chiếc xe đầu kéo tiếp tục tông thẳng vào nhà  người dân ven đường. 
Vụ va chạm khiến phần đầu xe tải bị bẹp dúm, chiếc xe của tài xế Rương và hàng chục tấn xi măng lật xuống đường. Hàng loạt trụ đèn chiếu sáng bị kéo đổ. Giao thông trên QL1 hướng từ các tỉnh miền Tây về miền Trung, Tây nguyên bị tê liệt hoàn toàn.
TP HCM: Xe dau keo tiep tuc gay tai nan nghiem trong-Hinh-2
Chiếc xe đầu kéo container tiếp tục lao vào nhà dân ven QL1.
“Rất may, vao thời điểm xảy ra tai nạn, các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ. Do đó, không có ai bị thương, kể cả 2 tài xế" - những người chứng kiến kể lại.
TP HCM: Xe dau keo tiep tuc gay tai nan nghiem trong-Hinh-3
 Giao thông trên QL1 hướng từ các tỉnh miền Tây vào TP HCM bị tê liệt hoàn toàn vì vụ tai nạn.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc, đồng thời phân luồng giao thông. Đến gần 14h30 cùng ngày, các phương tiện đã được đưa đi.
Theo tìm hiểu của PV, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ 3 do xe đầu kéo container gây ra trên địa bàn TP HCM chỉ trong thời gian 5 ngày. Có tất cả 7 người chết và bị thương, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý tham gia giao thông của người dân.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)