Sư trụ trì tử vong cạnh lá thư tuyệt mệnh ở Hải Dương

Google News

(Kiến Thức) -  Sư trụ trì tử vong trong phòng riêng cạnh một lá thư tuyệt mệnh, theo thông tin ban đầu tại hiện trường có dấu hiệu treo cổ tự tử...

Công an huyện Nam Sách (Công an tỉnh Hải Dương) đang điều tra làm rõ vụ việc Đại đức Thích Thanh Huy (sinh năm 1975), thế danh là Trần Trọng Hòa, về trụ trì chùa Quang Minh, thôn Mạc Xá, xã Minh Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương) tử vong tại phòng riêng. Thời điểm phát hiện sư trụ trì tử vong, thi thể đã có dấu hiệu phân hủy.
Trao đổi với PV Kiến Thức, Trưởng công an xã Minh Tân, ông Đoàn Thanh Thuật, cho biết, sư trụ trì Thích Thanh Huy đã được an táng ngay tại chùa theo nguyện vọng vào sáng cùng ngày.
Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 20h ngày 6/7, khi đến chùa lễ phật, các phật tử không thấy sư thầy Đại đức Thích Thanh Huy đâu nên đã đổ đi tìm kiếm. Người dân phát hiện cửa phòng riêng bị khóa trái. Nghi có chuyện không lành, người dân đã thông báo tới Công an xã Minh Tân.
Su tru tri tu vong canh la thu tuyet menh o Hai Duong
 Ngôi chùa nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hải Ninh).
Sau khi phá cửa vào thì thấy ra sư thầy đã tử vong dưới nền phòng ngủ, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Khám nghiệm hiện trường và tử thi phát hiện cổ nạn nhân có vết rãnh hằn, phía trên chỗ nạn nhân nằm có một dây ni lon, một đầu buộc vào tấm gỗ trên trần nhà, một đầu dây buông. Cơ quan công an đã thu được bức thư tuyệt mệnh của nhà sư viết ngày 28/6.
Theo ông Thuật, đồ đạc trong phòng không có sự xáo trộn và phát hiện một sợ dây thừng. “Trên cổ của sư trụ trì có vết hằn tím. Chúng tôi còn phát hiện ra một giấy viết tay ghi lại các khoản nợ nần của sư thầy được viết ngày 3/7 và những món quà mà thầy đóng túi sẵn, viết tên người nhận”, ông Thuật cho biết.
Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, vị sư 40 tuổi này quê ở TP.HCM, đã từng thuê người chụp ảnh chân dung sẵn và lập ban thờ chính mình ngay trong phòng riêng. Trước đó, vào tháng 6/2012, vị sư này từng tự tử nhưng được phật tử phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.
Vụ việc đang được làm rõ.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)