Quảng Bình: Mới ra tù lại tiếp tục “hành nghề” trộm cắp

Google News

Vừa ra tù được 2 tháng, Nguyễn Văn Thắng (thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) lại bị bắt về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 01/2, Công an thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h, ngày 29/01, Thắng đi từ nhà đến khu vực vườn cao su của chị Phan Thị Thu Hà (thị trấn Nông trường Việt Trung), lấy trộm 55 kg mủ cao su. Sau đó, Thắng đưa đến điểm thu mua mủ trên địa bàn để bán lấy tiền tiêu xài.

Quang Binh: Moi ra tu lai tiep tuc “hanh nghe” trom cap
 Hiện trường Nguyễn Văn Thắng thực hiện hành vi trộm cắp.

Tiếp đến, Thắng phát hiện tại khu vực lán của chị Hà có một guồng bơm nước nên đã lấy trộm. Khi đang cất giấu guồng bơm nước ở cạnh đường nội thị để chuẩn bị đem đi bán, Thắng đã bị lực lượng công an thị trấn Nông trường Việt Trung phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Nguyễn Văn Thắng vừa ra tù vào tháng 11/2023 về tội trộm cắp tài sản, chưa xóa án tích, đang trong thời gian thử thách quản thúc tại địa phương.

>>> Mời độc giả xem thêm video Siêu trộm “quỳ lạy” vì bất lực với những cách chống trộm thời 4.0:
 
Hạo Nhiên

>> xem thêm

Bình luận(0)